5 gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc 'bốc hơi' 1,1 nghìn tỉ USD vốn hóa sau 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Vốn hóa của 5 công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc đã ‘bốc hơi’ hơn 1,1 nghìn tỉ USD trong 2 năm vừa qua, theo dữ liệu của Refinitiv.

Theo trang tin FX168news, giới chức Trung Quốc đang thay đổi quan điểm, theo xu hướng nới lỏng, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Trích dẫn số liệu của công ty cung cấp dự liệu tài chính toàn cầu Refinitiv, trang tin này cho biết vốn hóa của các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc đã sụt giảm hơn 1,1 nghìn tỉ USD sau 2 năm chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Con số này, theo FX168news, tương đương với quy mô của nền kinh tế Hà Lan.

Truyền thông quốc tế cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực trong quan điểm chính sách của giới chức Trung Quốc đối với lĩnh vực công nghệ.

Reuters cho hay, các nhà đầu tư đang kỳ vọng các quy định nghiêm ngặt được áp dụng từ cuối năm 2020 đối với lĩnh vực này sẽ dần được nới lỏng. Hãng thông tấn này trích dẫn thông cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vào cuối tuần trước, cho biết hầu hết các vấn đề lớn trong hoạt động kinh doanh của các công ty công nghệ lớn đã được xử lý, và bước tiếp theo là chuyển sang việc quản lý toàn bộ ngành thay vì từng trường hợp cụ thể.

ANT se chuyen huong kinh doanh.jpg
Ant Group thuộc Tập đoàn Alibaba bị phạt 1 tỷ USD vì vi phạm pháp luật và quy định
(Ảnh: Sina).

Trong khi đó, tài khoản Weibo chính danh của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đăng tải bài viết đánh giá cao Tencent, Alibaba và Meituan vì đã có những đóng góp quan trọng cho sự đổi mới công nghệ.

Trước đó nữa, NDRC khẳng định các công ty như Alibaba, Tencent và Meituan đã "tích cực hỗ trợ chuyển đổi các ngành nghề truyền thống và giúp nền kinh tế thực phát triển chất lượng cao”. Tỷ lệ đầu tư của các công ty nền tảng vào các lĩnh vực chip, xe tự lái, năng lượng mới, nông nghiệp… tiếp tục tăng, với mức tăng quý I là 15,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Những động thái của PBOC và NDRC được xem là dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc đối với những gã khổng lồ công nghệ đã thay đổi.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc huỷ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 37 tỉ USD của Ant Group, công ty con của Tập đoàn Alibaba hồi tháng 11/2020, là khởi đầu cho một cuộc chỉnh đốn sâu rộng ở Trung Quốc đối với các công ty công nghệ có quy mô và tầm ảnh hưởng.

Cac cong ty cong nghe bi siet.png
Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp quản lý đối với các công ty công nghệ (Ảnh: fx168).

Kể từ đó, vốn hóa của Alibaba, Tencent, gã khổng lồ giao đồ ăn Trung Quốc Meituan, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm Baidu và trang thương mại điện tử JD.com đã 'bốc hơi' khoảng 1,1 nghìn tỉ USD trên sàn giao dịch Hồng Kông. Giá cổ phiếu của 5 công ty này đã giảm từ 40,4% đến 71% trong khoảng thời gian này.

Dù đã có những tín hiệu tích cực, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng.

Redmond Wong (Hoàng Vĩnh Huy), chiến lược gia thị trường của Saxo Bank Group thường trú tại Hồng Kông, cho rằng: "Trong bối cảnh môi trường bên ngoài không thuận lợi, các công ty công nghệ lớn sẽ ngày càng chi nhiều vốn hơn vào việc phát triển các sản phẩm và công nghệ trí tuệ nhân tạo sáng tạo, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận".

Steven Leung (Lương Chấn Hùng), Giám đốc kinh doanh của UOB Kay Hian (Hồng Kông), cũng cho rằng giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của các công ty lớn này vẫn sẽ "duy trì cho đến khi chúng ta nhận thấy nhiều chính sách hỗ trợ hơn từ chính quyền"./.

Theo FX168news