5 điểm nhấn trong trận thắng sát nút 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan tại King’s Cup 2019

VietTimes – Pha lập công muộn màng trên SVĐ Chang Area của Nguyễn Anh Đức đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó lọt vào chung kết King’s Cup 2019.
Ảnh: Fox Sport Asia
Ảnh: Fox Sport Asia

Ngày 5/6, Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà Thái Lan tại trận đấu thứ 2 tại King’s Cup 2019. Thế trận chặt chẽ được 2 đội duy trì trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Chỉ tới khi sắp bước vào loạt Penalty, tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ có pha đánh đầu tung lưới thủ thành Kawin Thamsatchanan ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, qua đó giúp Việt Nam góp mặt trong trận chung kết lần thứ 47 của King’s Cup.

Dưới đây là 5 điểm nhấn trong trận thắng sát nút 1-0 của Việt Nam trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 do Fox Sport Asia bình chọn:

1. Luồng gió mới từ những nhân tố cũ của tuyển Việt Nam

King’s Cup lần thứ 47 chứng kiến sự trở lại của nhiều cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên trong đội hình của tuyển Việt Nam. Danh sách này bao gồm cây săn bàn kỳ cựu Nguyễn Anh Đức, người đã không góp mặt tại Asian Cup năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho rằng Anh Đức đã chia tay đội tuyển quốc gia sau khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, nhưng ngôi sao 33 tuổi của Becamex Bình Dương đã trở lại đội hình của thầy Park để tham dự giải giao hữu thường niên trên đất Thái. Anh cũng được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022 của Việt Nam, bắt đầu vào tháng 9.

Ảnh: Fox Sport Asia
Ảnh: Fox Sport Asia

Bên cạnh Anh Đức, một nhân tố đáng chú ý khác là Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ này đã trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu kiên kể từ khi gặp chấn thương vào năm 2016.

Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc giữ vững niềm tin vào trung vệ Quế Ngọc Hải ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự, bất chấp cầu thủ này đã bỏ lỡ phần lớn thời gian đầu mùa V-League vì án phạt sau 1 pha vào bóng liều lĩnh.

Dễ nhận ra sự thiếu vắng của Nguyễn Công Phượng trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Tiền đạo 24 tuổi vừa mới trở về sau thời gian ngắn được đem cho đội bóng tại K-League, Icheon United mượn.

2. Supachai khiến thủ thành Đặng Văn Lâm “thót tim” ngay trong Hiệp 1

Ảnh: Fox Sport Asia
Ảnh: Fox Sport Asia

Mặc dù Việt Nam tạo ra thế trận chủ động hơn trong Hiệp 1, nhưng Thái Lan mới là đội sở hữu cơ hội thực sự nguy hiểm, khi Supachai Jaided đối mặt với thủ mộn Đặng Văn Lâm vào phút 17. Ở tình huống này, tiền đạo của Buriram United đã tận dụng tốt thể hình và sức càn lướt để vượt qua sự đeo bám của hậu vệ, đưa bóng quá tầm với của thủ môn nhưng lại không thể chiến thắng cột dọc.

Tuy nhiên, trang Fox Sport Asia nhận định rằng cầu thủ thi đấu hay nhất trên sân là Thitipan Puangchan. Tiền vệ 25 tuổi của Oita Trinita xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, tham gia vào lối chơi chung và bản thân cũng sở hữu 1 cơ hội trước khung thành tuyển Việt Nam ở phút 21. Tuy nhiên, cả 2 đội đã không thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu trong 45 phút đầu tiên.

3. Sau 4 năm, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan

Lần cuối Việt Nam chạm trán Thái Lan là loạt trận thứ 2 của vòng loại FIFA World Cup 2018 diễn ra vào tháng 10/2015. Các cầu thủ của chúng ta đã để thua người Thái cả 2 trận với tỷ số 0-1 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok) và 0-3 trên SVĐ Mỹ Đình.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến lớn sau 4 năm, phản ánh phần nào qua chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Đặc biệt, tiền đạo ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết năm ngoái đã có màn tái xuất hoàn hảo, khi ấn định tỷ số 1-0 trước Thái Lan bằng pha đánh đầu vào góc xa, khiến thủ thành Kawin Thamsatchanan lóng ngóng đẩy bóng vào lưới.

4. Chờ đợi ở Teerasil Dangda, nhưng Suphanat Mueanta mới là người tạo ra lịch sử

Tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda được dự đoán sẽ gia nhập CLB những cầu thủ đã hơn 100 lần ra sân dưới màu áo tuyển Thái Lan, tuy nhiên cầu thủ Muangtong United lại dành toàn bộ thời gian trên băng ghế dự bị, chứng kiến đội nhà gục ngã trước kỳ phùng địch thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: Fox Sport Asia
Ảnh: Fox Sport Asia

Trước giải King’s Cup 2019, Dangda đã bỏ lỡ trận đấu với Trung Quốc và Uruguay tại China Cup 2019 vào tháng 3 do chấn thương. Điều này có thể giải thích cho nguyên nhân HLV Sirisak Yodyardthai không muốn mạo hiểm với tiền đạo 30 tuổi này trong trận đấu với Việt Nam. Dangda sẽ tiếp tục phải chờ đợi tới trận tranh giải 3 với Ấn Độ để lập kỷ lục ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, lịch sử bóng đá Thái vẫn được chứng kiến kỷ lục mới ra đời tại Chang Area. Tiền đạo đang khoác áo Buriram United đã trở thành tuyển thủ trẻ nhất của Thái Lan, khi vào sân ở độ tuổi 16, 10 tháng và 3 ngày ở phút 85 của trận đấu.

5. King’s Cup 2019 chờ đợi nhà vô địch Đông Nam Á

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan tại King's Cup 2019. Nguồn: Fox Sport Asia

Không phải bàn cãi, Việt Nam là đội tuyển quốc gia mạnh nhất tại khu vực ASEAN ở thời điểm hiện tại, nhưng rất khó nói trước về kết quả trận đấu với Curacao sắp tới. Chúng ta sẽ phải chờ câu trả lời tại chung kết King’s Cup vào ngày 8/6.

Nói về Curacao, đại diện vùng Caribbeans đã lạnh lùng loại Ấn Độ với kết quả ấn tượng 3-1. Fox Sport Asia nhận định thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải nỗ lực để vượt qua đội tuyển quốc gia đứng thứ 82 trên BXH thế giới và sở hữu 2 ngôi sao Premiere League là Cuco Martina (Everton) và Leandro Bacuna (Cadiff City FC). Dự kiến, 90 phút của trận chung kết King’s Cup cuối tuần này sẽ rất thú vị đối với các “tín đồ” bóng đá.

Theo Fox Sport Asia