30 bác sĩ, điều dưỡng của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương lên đường “chia lửa” với TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 8/7, 16 bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để chống dịch COVID-19.
TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - gặp mặt 30 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chống COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh (Ảnh - Đặng Thanh)
TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - gặp mặt 30 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chống COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh (Ảnh - Đặng Thanh)

Hiện, tình hình dịch COVD-19 tại các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh với số người nhập viện điều trị tăng cao, tỷ lệ người bệnh diễn biến nặng cần hồi sức tích cực gia tang.

Để kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc điều động nhân lực hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cử 30 bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác hỗ trợ TP. Chí Minh chống dịch gồm: 10 bác sĩ các chuyên Khoa Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Nội khoa và 20 điều dưỡng thuộc các Khoa Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm, Nội khoa,….

30 bác sĩ, điều dưỡng này của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều là những cán bộ đã có kinh nghiệm trong điều trị COVID-19 và được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - tiễn các bác sĩ vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch (Ảnh - Đặng Thanh)

TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - tiễn các bác sĩ vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch (Ảnh - Đặng Thanh)

Gặp mặt các bác sĩ, điều dưỡng trước khi lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - đã căn dặn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn: “Các bác sĩ, điều dưỡng là thành viên của đoàn phải tuân thủ tuyệt đối sự điều động của Bộ Y tế, sự phân công nhiệm vụ của nơi đến, tuân thủ nghiêm ngặt quy định khi làm nhiệm vụ, dốc sức cùng các đồng nghiệp làm tốt công tác chuyên môn”.

Trao đổi với PV trong ngày xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh, TS.BS. Trần Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Virus - Kí sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - chia sẻ: "Ngày hôm nay khi nhận được lời kêu gọi của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện sẽ lên đường chia sẻ khó khăn, vất vả với các đồng nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Tôi mong rằng chuyến đi sẽ an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để cùng với các đồng nghiệp ở miền Nam chống dịch, nhanh chóng chấm dứt dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường"

TS.BS. Trần Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Virus - Kí sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

TS.BS. Trần Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Virus - Kí sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Đặng Thanh)

Trong ngày lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch, thay mặt các cán bộ được cử đi, BSCKII. Nguyễn Ngọc Phúc - Trưởng Khoa Viêm Gan, Trưởng đoàn công tác - đã hứa mỗi cá nhân sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình và tất cả sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

16 cán bộ đầu tiên di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để chống dịch (Ảnh - Đặng Thanh)

16 cán bộ đầu tiên di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để chống dịch (Ảnh - Đặng Thanh)

Ngay trong sáng nay, 16 cán bộ đầu tiên đã di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện Công an 30/4.