3 ca F5 trở thành F0, "ổ dịch" nhóm truyền giáo Phục Hưng hơn 400 ca chưa dừng lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CDC TP.HCM và Sở Y tế cho hay, TP.HCM đã phát hiện 3 ca F5 trở thành F0 trong chùm hơn 400 BN thuộc nhóm truyền giáo Phục Hưng. 
Lấy mẫu giám sát tại khu vực liên quan bệnh nhân COVID-19 thuộc chùm lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng (Ảnh: HCDC)
Lấy mẫu giám sát tại khu vực liên quan bệnh nhân COVID-19 thuộc chùm lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng (Ảnh: HCDC)

CDC TP.HCM cho hay, có 3 bệnh nhân COVID-19 trong chùm lây nhiễm hơn 400 ca thuộc “ổ dịch” nhóm truyền giáo Phục Hưng tại TP.HCM là diện F5 trở thành F0.

Cụ thể, một bệnh nhân Covid-19 thuộc nhóm F5 đã được Bộ Y tế công bố ngày hôm qua 8/6, trường hợp này đã được cách ly từ trước. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) cho biết thêm, ca F5 này nằm trong chuỗi lây nhiễm liên quan BN 6288, là hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng. Người này đã lây cho 5 trường hợp F1. Sau đó, 5 người này lây cho 19 người tiếp xúc diện F2, ba người diện F3, một người diện F4.

Trước đó, hai ca bệnh thuộc diện F5 được ghi nhận là chồng và con của thai phụ ngụ tại quận Tân Phú.

CDC TP.HCM cho hay, BN 6770 là F1, hội viên hội truyền giáo, lây cho đồng nghiệp (F2) trong toà nhà quận 1- BN 6907. Người đồng nghiệp lây cho em gái (F3) - BN 6781. Em gái lây cho đồng nghiệp trong ngân hàng ở quận 7, tức thai phụ ngụ quận Tân Phú (F4) - BN 6445. Chồng và con thai phụ (F5) sau đó được ghi nhận mắc bệnh.

Hiện tại, số bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lên tới hơn 400 ca bệnh. Từ các hội viên của nhóm, dịch tiếp tục lây truyền qua nhiều chu kỳ, có chuỗi lây nhiễm ghi nhận vòng lây 4-5 chu kỳ (tức F4, F5 thành F0).

Bệnh viện quận Tân Phú bị phong toả vì ca nhiễm mới - Ảnh HCDC

Bệnh viện quận Tân Phú bị phong toả vì ca nhiễm mới - Ảnh HCDC

Theo chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, CDC TP.HCM đã làm rõ thông tin về các chuỗi lây nhiễm đến vòng thứ 5 và vòng thứ 4.

Cụ thể, chuỗi lây nhiễm đến vòng thứ 4 liên quan BN 6427 ở Trường Mầm non song ngữ Kid Town. Các chuỗi lây nhiễm đến vòng thứ 3, liên quan BN 6289 (khu nhà trọ ở hẻm 80 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp), BN 6301 (công ty Thiên Tú FN), BN 6424, BN 6787 (Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS).

Chùm ca bệnh liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng phát hiện từ ngày 26/5, chủng virus gây bệnh lần này là chủng Ấn Độ. Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia xác định đây là “ổ dịch” siêu lây nhiễm, cực kỳ nguy hiểm, phát tán với phạm vi lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM và ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Từ ngày 18/5 cho đến tối 8/6, TP.HCM ghi nhận tổng số 461 ca mắc Covid-19 cộng đồng. Vượt lên trên Hà Nội, TP.HCM đứng thứ 3 cả nước về số ca Covid-19 cộng đồng trong đợt dịch lần này, phần lớn các ca nhiễm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, hiện tại đã lên đến hơn 400/461 ca nhiễm, nhiều F3, F4, F5 trở thành F0.