
Các lô hàng iPhone và điện thoại thông minh sản xuất tại Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 4, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011. Động thái này cho thấy rõ tác động của chính sách thuế quan từ chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc kiềm chế dòng chảy hàng hóa công nghệ cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/5, giá trị xuất khẩu điện thoại thông minh từ Trung Quốc sang Mỹ đã lao dốc 72%, chỉ còn dưới 700 triệu USD trong tháng trước. Mức giảm này cao hơn rất nhiều so với mức giảm chung 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang bị gián đoạn nghiêm trọng.
Việc áp thuế cao, lên tới 145% đối với một số mặt hàng Trung Quốc, được chính quyền Trump đẩy mạnh nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp công nghệ từ Bắc Kinh. Nhưng động thái này cũng khiến nhiều nhà sản xuất công nghệ Mỹ, trong đó có Apple, phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn: hoặc tìm kiếm địa điểm sản xuất thay thế, hoặc chấp nhận chi phí tăng cao.
Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bắc Kinh trong tuần này đã lên tiếng cáo buộc Washington làm gián đoạn các cuộc đàm phán thương mại gần đây tại Geneva bằng cách thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào gã khổng lồ công nghệ Huawei và lĩnh vực chip AI.
Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Mỹ đạt 690 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, con số này sẽ khó duy trì. Viễn cảnh các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá hàng hóa tăng vọt và người tiêu dùng chịu thiệt là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cũng theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu linh kiện điện thoại thông minh từ Trung Quốc sang Ấn Độ – nơi Apple đang mở rộng sản xuất iPhone – đã tăng gấp bốn lần trong năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đang tăng tốc, nhất là khi các doanh nghiệp muốn tránh rủi ro chính trị và thuế quan từ Mỹ.
Apple hiện đang thúc đẩy quá trình chuyển sản xuất sang Ấn Độ, quốc gia đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới. Tuy vậy, Tổng thống Trump gần đây đã chỉ trích quyết định này, đồng thời kêu gọi Apple đưa sản xuất iPhone trở lại Mỹ – điều mà giới quan sát cho rằng khó khả thi trong ngắn hạn do chi phí nhân công và hạ tầng công nghiệp tại Mỹ chưa thể đáp ứng yêu cầu.
Dù chưa có bước đột phá trong đàm phán, rõ ràng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang định hình lại bản đồ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, với những hệ lụy sâu rộng cho cả hai nền kinh tế và ngành công nghiệp điện tử toàn cầu.
Theo SCMP