Ximăng bán trong nước đắt hơn ximăng xuất khẩu

Nếu so với giá xuất khẩu ximăng trung bình 54,28 USD/tấn, giá bán ximăng trong nước, đặc biệt ở khu vực phía Nam, đang cao hơn ít nhất 300.000-400.000 đồng/tấn.
Ximăng bán trong nước đắt hơn ximăng xuất khẩu

Theo Hiệp hội Ximăng VN (VNCA), hiện giá bán ximăng tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung dao động từ 1,05-1,55 triệu đồng/tấn, trong khi giá tại miền Nam cao hơn, trung bình 1,46- 1,85 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu).

VNCA cũng ghi nhận dù chỉ tiêu thụ khoảng 4,6 triệu tấn ximăng trong tháng 8-2015 (giảm khoảng 300.000 tấn so với tháng trước) nhưng phần lớn doanh nghiệp sản xuất ximăng cho biết tỉ lệ tiêu thụ giảm vẫn ở mức “lý tưởng” so với sự trì trệ, kinh doanh yếu kém của cùng kỳ năm ngoái.

Sau tám tháng đầu năm 2015, tổng lượng ximăng tiêu thụ ước xấp xỉ 35,3 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng ximăng tồn kho cũng không đáng ngại bởi các doanh nghiệp sản xuất chủ động tiết giảm lượng sản xuất ximăng trong tháng 8-2015 vì thời tiết không thuận lợi cũng như thói quen xây dựng “kiêng kỵ” xây cất vào tháng 7 âm lịch.

Theo Tuổi trẻ