Vụng trộm với vợ của bạn thân, Elon Musk từng phải quỳ gối xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Elon Musk có quan hệ tình ái vụng trộm với vợ của Sergey Brin, đồng sáng lập Google, khiến cặp đôi này ly hôn vào đầu năm nay - theo Wall Street Journal.
Tình bạn lâu năm giữa Elon Musk và Sergey Brin tan vỡ sau khi vụ việc được phanh phui (Ảnh: WSJ)
Tình bạn lâu năm giữa Elon Musk và Sergey Brin tan vỡ sau khi vụ việc được phanh phui (Ảnh: WSJ)

Vụ việc mới nhất được phanh phui nằm trong số hàng loạt vấn đề cá nhân và kinh doanh mà tỉ phú giàu nhất thế giới đã phải đối mặt trong thời gian qua, bao gồm gián đoạn sản xuất ở Tesla và cuộc đấu pháp lý tại tòa án liên quan tới việc ông rút lại thương vụ 44 tỉ USD mua lại Twitter.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 240 tỉ USD, trong khi Sergey Brin ở vị trí thứ 8 với 95 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Brin và Musk, những doanh nhân nổi tiếng nhất ở Mỹ, là hai người bạn lâu năm. Suốt nhiều năm liền, Musk nói rằng ông thường xuyên tới thăm nhà của Brin ở Thung lũng Silicon.

Brin từng cung cấp cho Musk khoản tiền 500.000 USD để bơm cho hoạt động của Tesla trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008, thời điểm mà công ty này gặp khó trong việc tăng sản lượng. Vào năm 2015, Musk đã tặng Brin một trong số những chiếc xe điện thể thao đầu tiên của Tesla.

Trong những tháng gần đây, mối quan hệ giữa hai người và cả đội ngũ dưới quyền họ ngày càng trở nên căng thẳng, theo những người hiểu về vấn đề này. Ông Brin đã ra lệnh cho các cố vấn tài chính của mình bán hết các khoản đầu tư cá nhân trong các công ty của Musk. Hiện không rõ các khoản đầu tư này lớn cỡ nào, hoặc chúng đã thực sự được bán hay chưa.

Vợ chồng Sergey Brin và Nicole Shanahan (Ảnh: Getty)

Vợ chồng Sergey Brin và Nicole Shanahan (Ảnh: Getty)

Brin đã đệ đơn ly hôn người vợ của mình, Nicole Shanahan, vào tháng 1 năm nay, với lý do “bất đồng không thể hàn gắn”, theo Tòa án ở Santa Clara. Vụ ly hôn được công bố chỉ vài tuần sau khi Brin phát hiện ra mối tình vụng trộm giữa vợ và người bạn thân của mình - theo một số nguồn tin cho biết.

Tại thời điểm đầu tháng 12 năm ngoái, Brin và vợ đã tuyên bố ly thân nhưng vẫn sống cùng nhau, WSJ dẫn lời một người thân với Shanahan cho hay. Trong vụ ly hôn, ông Brin chỉ ra ngày 15/12/2021 là thời điểm mà hai người ly thân.

Luật sư của Brin từ chối bình luận về vụ việc, trong khi Musk cũng không có ý kiến gì. Một phát ngôn viên của bà Shanahan cũng không trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong một cuộc phỏng vấn với website tin tức Puck hồi đầu tháng này, bà Shanahan nói về vụ ly hôn với Brin như sau: “Tôi hy vọng rằng Sergey và tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước bằng phẩm hạnh, sự trung thực và hòa hợp vì đứa con của chúng tôi. Và chúng tôi đều đang nỗ lực hướng tới điều đó.”

Trong suốt 2 tháng qua, cuộc sống cá nhân của Elon Musk đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ông bị tố “khoe thân” trước một nữ tiếp viên hàng không tại công ty của mình, SpaceX, nhưng ông bác bỏ. Tờ Business Insider sau đó đưa tin Musk có 2 người con mới sinh vào cuối năm ngoái với một nữ giám đốc ở công ty mà ông đồng sáng lập, Neuralink; và sau đó 1 trong số 10 người con của ông công khai cắt đứt quan hệ với ông.

Elon Musk muốn rút khỏi thương vụ mua Twitter (Ảnh: Getty)

Elon Musk muốn rút khỏi thương vụ mua Twitter (Ảnh: Getty)

Đầu tháng này, Musk tìm cách thoái lui khỏi thương vụ mua lại Twitter, nói rằng công ty này không cung cấp được thông tin cần thiết để đánh giá về sự lây lan của các tài khoản giả mạo hoặc tài khoản spam. Twitter sau đó kiện Musk và buộc ông phải tôn trọng thỏa thuận, cuối cùng tòa án ở Delaware quyết định mở phiên tòa trong tháng 10.

Brin và Shanahan chung sống với nhau suốt 4 năm, lần đầu gặp gỡ cách đây 7 năm. Cả hai người đều đã trải qua một cuộc hôn nhân: Brin từng kết hôn với Anne Wojcicki, đồng sáng lập công ty 23andMe, và Shanahan từng kết hôn với một giám đốc tài chính. Brin có 2 người con với bà Wojcicki.

Cặp đôi này vốn đã gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân kể từ mùa Thu năm 2021, chủ yếu là do lệnh phong tỏa chống COVID-19 và việc chăm sóc cô con gái 3 tuổi, theo một số người thân với cặp đôi này cho hay.

Mối tình vụng trộm với Musk diễn ra vào đầu tháng 12/2021, bắt đầu tại một sự kiện tổ chức nghệ thuật Art Basel tại Miami. Đây là một lễ hội thường niên kéo dài nhiều ngày, thu hút nhiều người có tiền trên khắp thế giới tham gia.

Tại một bữa tiệc hồi đầu năm nay, Musk đã quỳ gối trước mặt Brin và xin lỗi vì hành động vụng trộm với vợ bạn, cầu xin sự tha thứ. Brin chấp nhận lời xin lỗi, nhưng kể từ đó không nói chuyện thường xuyên với Musk nữa.

Mối tình vụng trộm này diễn ra sau khi Musk chia tay với người bạn gái của mình, ca sĩ Grimes, vào tháng 9 năm ngoái. Musk và người bạn gái Grimes – tên thật là Claire Boucher – lúc chia tay lúc tái hợp và họ đã có đứa con thứ hai với nhau vào tháng 12/2021. Cặp song sinh của Musk với Shivon Zilis, Giám đốc điều hành tại Neurallink, cũng ra đời vào mùa Thu năm ngoái.

Elon Musk và bạn gái của mình, ca sĩ Grimes (Ảnh: Getty)

Elon Musk và bạn gái của mình, ca sĩ Grimes (Ảnh: Getty)

Brin và vợ hiện đang trong quá trình hòa giải, trong đó bà Shanahan muốn đòi 1 tỉ USD trong vụ ly hôn.

Cả hai bên đều chưa đi đến thỏa thuận, phía Brin cho rằng bà Shanahan đang đòi hỏi quá nhiều so với hợp đồng trước hôn nhân mà bà đã ký. Phía Shanahan thì cho rằng số tiền mà bà đề nghị chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản 95 tỉ USD của chồng, trong khi bản thân bà ký hợp đồng tiền hôn nhân trong trạng thái bị ép buộc, và trong lúc đang mang thai.

Theo Wall Street Journal