Vụ nổ bom kinh hoàng ở Bangkok: khách Việt hoang mang đòi về sớm

Sau vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra vào chiều tối ngày 17.8 tại thủ đô Bangkok Thái Lan, sáng nay đã có nhiều du khách gọi điện đến văn phòng các công ty du lịch đòi hủy tour, nhiều người Việt đang ở bên Thái đòi về sớm so với dự kiến vì lý do an toàn …
Đền Erawan trước khi xảy ra vụ nổ bom.
Đền Erawan trước khi xảy ra vụ nổ bom.

Du khách Việt tại Thái Lan hoang mang, đòi về nước sớm

Một số du khách Việt hiện đang ở Bangkok cho biết, họ không trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ vì lúc đó đoàn không ở gần khu vực đó. Họ chỉ được nghe HDV kể lại cảnh sát đang phong tỏa khu vực bị đánh bom.

Trao đổi với chúng tôi, giám đốc một hãng lữ hành cho biết, sáng nay chị đã liên lạc với các đối tác bên Thái Lan. Theo phía đối tác tại Thái Lan, sau vụ đánh bom, du khách Việt Nam ở bên đó đang rất hoang mang, nhiều người đòi về sớm hơn so với dự kiến. Địa điểm đánh bom sát ngay miếu Phật Bà 4 mặt, cũng là điểm tham quan của khách nhưng rất may không có người Việt Nam nào và hiện tại nơi này đang được chính quyền địa phương đóng cửa trong 3 ngày

Theo chúng tôi được biết, hiện có khá nhiều du khách Việt đang du lịch ở Thái Lan.

Một đại diện của công ty Du lịch Vietrantour nói, vụ đánh bom kép tại Bangkok khiến khá nhiều du khách đang có kế hoạch du lịch Thái Lan quan ngại. Công ty đang và sẽ cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình, động thái của chính phủ Thái Lan để tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

Trả lời báo chí nước ngoài, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói những người đặt bom tại ngôi đền ở Bangkok làm ít nhất 21 người chết chủ ý nhắm vào người nước ngoài để gây thiệt hại về du lịch.

Nhiều khách đòi hủy tour đi Thái

Ông Trần Anh Giang, Giám đốc Chi nhánh Công ty Du lịch Việt tại Hà Nội cho biết, ngay từ sáng sớm đã có nhiều khách gọi điện tới văn phòng của công ty ông yêu cầu hủy tour đi Thái.

“Có nhiều trường hợp đã thanh toán hết và đang chuẩn bị chờ ngày khởi hành cũng hủy, một số hợp đồng đặt cọc tiền trước đó cũng hủy, và chắc chắn số này sẽ còn tăng thêm trong nay mai. Chúng tôi đang chờ xem diễn biến thế nào” – ông Giang chia sẻ

Vụ nổ bom kinh hoàng ở Bangkok: khách Việt hoang mang đòi về sớm ảnh 3

Tại một số công ty khác, tình hình cũng không mấy khả quan. Đại diện một công ty lữ hành tại Hà Nội cho biết, từ sáng đến nay cả công ty đang rối bời sau vụ nổ này, “Vụ nổ nhằm trúng trung tâm du lịch, hiểm quá. Chúng tôi đang cố gắng xử lý trong lúc này có nên đưa khách đến hay không. Nhưng sáng nay họp bàn công ty sẽ thay đổi lịch là sẽ không đưa khách đến những nơi có tình hình phức tạp” – anh này chia sẻ

Trước tình hình bất ổn ở Thái Lan, nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu tình hình Thái Lan cứ bất ổn liên tục trước mắt họ sẽ chuyển hướng thị trường sang Maylaysia – Singapore, tuy nhiên hiện lượng vé sang hai thị trường này rất khó đặt.

Một số khác cho rằng, họ sẽ không bỏ Thái Lan vì thị trường này phục hồi rất nhanh sau những biến cố, mặt khác giá land tour ở bên đó rất rẻ và hợp lý

Theo Dân trí