TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ra quyết định đưa bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ sở hữu chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người thiệt mạng, ra xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6 tới.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Minh bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Tuy nhiên, bị cáo đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị cấp sơ thẩm phạt tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong vụ án, có 10 bị hại và 1 đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Đặng Thị Thơm.
Theo bản án sơ thẩm, ông Nghiêm Quang Minh đã cố tình xây dựng công trình vượt phép nghiêm trọng: từ thiết kế 6 tầng, 33 phòng với mật độ xây dựng 70%, ông Minh đã nâng lên thành 9 tầng với 45 phòng, xây kín 100% diện tích đất. Dù từng bị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu dừng thi công, ông Minh vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.
Đáng chú ý, nhóm cán bộ phường Khương Đình và UBND quận Thanh Xuân được xác định đã buông lỏng quản lý, biết rõ vi phạm nhưng không xử lý triệt để, để mặc công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng và bán cho các hộ dân sinh sống.
Đến tháng 9/2023, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đây khiến 56 người tử vong, hàng chục người khác bị thương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
TAND TP.Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả thảm khốc cả về nhân mạng và vật chất, để lại nỗi đau lớn cho các gia đình nạn nhân và toàn xã hội. Nhiều nạn nhân là trẻ em, thậm chí có cả gia đình tử vong cùng lúc.
Do vậy, tòa phạt Nghiêm Quang Minh án 12 năm tù. Chu Xuân Sơn, cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình, án 6 năm; Nguyễn Đình Quân, cựu Tổ trưởng Thanh tra xây dựng phường, 7 năm tù; Phạm Tần Anh, cựu Phó chủ tịch UBND và Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó Công an phường cùng mức án 4 năm tù.
Ông Trần Trọng Khang, cựu Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang, cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường và Phạm Thanh Tùng, cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị, mỗi người 30 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm quy định xây dựng và phòng cháy chữa cháy của bị cáo Minh. Do đó, ông Minh phải bồi thường tổng cộng 23,7 tỷ đồng cho các bị hại.
Cụ thể, đối với 56 người tử vong, bị cáo Minh có nghĩa vụ bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho thân nhân theo mức 100 tháng lương cơ sở/người. Trường hợp nạn nhân có con nhỏ hoặc cha mẹ già, ông Minh phải cấp dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi hoặc cha mẹ qua đời, với mức một tháng lương cơ sở/người/tháng.
Với những người bị thương, HĐXX tuyên bị cáo Minh phải bồi thường cho họ tổn thất tinh thần mức tối đa 50 tháng lương cơ sở cho những người nằm viện trên 30 ngày; 20 tháng lương cơ sở cho những người nằm viện 20-30 ngày và những người nằm viện dưới 10 ngày là 10 tháng lương cơ sở.
Mỗi người cũng được chấp nhận mức bồi thường chi phí phục hồi là một tháng lương cơ sở. Riêng 3 bị hại bị thương tích nặng nhất, tòa yêu cầu bị cáo Minh phải bồi thường 18 tháng lương cơ sở cho chi phí phục hồi.
Các chi phí khám chữa bệnh đã được UBND TP.Hà Nội chi trả toàn bộ, bị cáo Minh sẽ không phải bồi thường; dành quyền khởi kiện cho UBND TP.Hà Nội nếu muốn được Nghiêm Quang Minh bồi thường.

Xét xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Hệ quả đau xót từ sự thiếu trách nhiệm

Chủ chung cư mini xảy cháy làm 56 người chết bị tuyên 12 năm tù
