Vốn hoá tiến sát mốc 4.000 tỷ USD, Microsoft chi kỷ lục 30 tỷ USD cho AI

VietTimes - Microsoft vừa công bố một quý kinh doanh rực rỡ, với doanh thu vượt dự báo và mức chi tiêu vốn kỷ lục lên đến 30 tỷ USD – con số cao nhất trong lịch sử một quý của công ty.
Tổng giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella. Ảnh: Business Insider.

Gã khổng lồ công nghệ. Microsoft vừa công bố một quý kinh doanh rực rỡ, với doanh thu vượt dự báo và mức chi tiêu vốn kỷ lục lên đến 30 tỷ USD – con số cao nhất trong lịch sử một quý của công ty. Động lực chính cho sự bùng nổ này là mảng điện toán đám mây Azure và sự đầu tư mạnh tay vào trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đang tạo ra cuộc đua khốc liệt giữa các “ông lớn” công nghệ toàn cầu.

Doanh thu Azure vượt 75 tỷ USD, Microsoft tăng tốc đầu tư

Trong báo cáo công bố hôm thứ Tư, Microsoft lần đầu tiết lộ doanh thu hàng năm của nền tảng đám mây Azure đã vượt 75 tỷ USD – vượt qua kỳ vọng của giới phân tích là 74,62 tỷ USD. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, giúp chứng minh rằng khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI và hạ tầng đám mây đang mang lại trái ngọt.

Cổ phiếu Microsoft đã lập tức tăng 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thông tin này được công bố. Tổng doanh thu quý tài chính IV (từ tháng 4 đến tháng 6) tăng 18% lên 76,4 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 73,81 tỷ USD của các chuyên gia từ LSEG.

Giám đốc điều hành Satya Nadella nhận định: “Đám mây và AI đang trở thành động lực chuyển đổi trong mọi ngành nghề. Chúng tôi đang đổi mới trên toàn bộ nền tảng công nghệ để giúp khách hàng thích nghi và phát triển trong thời đại mới”.

Chi tiêu vốn đạt đỉnh để đón đầu làn sóng AI

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là kế hoạch chi tiêu vốn lên đến 30 tỷ USD trong quý tài chính đầu tiên sắp tới – cao hơn hẳn mức kỳ vọng 23,75 tỷ USD. Microsoft cho biết khoản đầu tư lớn này nhằm xây dựng thêm trung tâm dữ liệu, mở rộng hạ tầng để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng mạnh.

Giám đốc tài chính Amy Hood chia sẻ trong cuộc họp với nhà đầu tư rằng các khoản chi này “có liên quan trực tiếp đến các hợp đồng kinh doanh đã ký và nhu cầu đang có thực trên thị trường”.

Trong quý tài chính thứ tư vừa qua, chi tiêu vốn của công ty cũng đã tăng 27% lên 24,2 tỷ USD – vượt qua mức dự đoán của thị trường.

Mặc dù Microsoft từng nói rằng họ sẽ chuyển hướng sang đầu tư nhiều hơn vào tài sản có vòng đời ngắn như chip, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư Jonathan Neilson cho biết công ty vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào trung tâm dữ liệu và các tài sản dài hạn nếu cần thiết để đáp ứng nhu cầu.

Cùng thời điểm này, các đối thủ như Google (Alphabet) và Meta cũng cho thấy xu hướng tăng chi tiêu cho AI. Google tuần trước công bố sẽ tăng chi thêm 10 tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Meta tuyên bố doanh số khả quan cùng kế hoạch chi tiêu khiêm tốn nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vào hạ tầng AI.

Các chuyên gia nhận định ba công ty này có thể sẽ đóng góp phần lớn trong tổng chi tiêu vốn toàn cầu cho lĩnh vực công nghệ, dự kiến đạt tới 330 tỷ USD trong năm 2025. Theo Dan Morgan, chuyên gia đầu tư tại Synovus Trust: “Tiêu chuẩn đã được đặt ra rất cao, và Microsoft đã đáp ứng được trong một môi trường đầy cạnh tranh”.

Một minh chứng khác cho sức mạnh AI của Microsoft là sự phổ biến của công cụ trợ lý AI Copilot – hiện đã vượt 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Đây là lần đầu tiên Microsoft công bố số liệu này. Trong khi đó, Gemini – sản phẩm đối thủ của Google – cũng tuyên bố đang có khoảng 450 triệu người dùng.

Việc kết hợp giữa AI và bộ phần mềm văn phòng Microsoft 365 đã giúp Copilot nhanh chóng được doanh nghiệp và cá nhân đón nhận. Azure cũng trở thành nền tảng lưu trữ cho nhiều mô hình AI, không chỉ của OpenAI mà còn từ Meta, Mistral và cả xAI – công ty của Elon Musk.

Microsoft hiện là đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn của OpenAI, công ty phát triển ChatGPT. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện nhiều tin đồn rằng hai bên đang đàm phán lại thỏa thuận, trong đó Microsoft muốn giữ quyền truy cập sâu vào công nghệ, trong khi OpenAI đang xem xét tái cấu trúc để trở thành một công ty vì lợi ích cộng đồng.

Sắp đạt mức vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD

Với mức tăng cổ phiếu khoảng 20% từ đầu năm đến nay, Microsoft hiện chỉ còn thiếu khoảng 200 tỷ USD để trở thành công ty thứ hai trong lịch sử (sau Nvidia) đạt mức vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, nếu xu hướng tăng trưởng doanh thu Azure tiếp tục ổn định (dự kiến tăng 37% trong quý tới, vượt xa dự báo 33,5%), và Copilot ngày càng phổ biến, Microsoft hoàn toàn có thể giữ vững đà tăng và củng cố vị trí dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.

Theo Reuters, Business insider