
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT mất gần 4% thị giá, về 131.400 đồng/đơn vị, thấp nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.
Đáng chú ý, khối lượng giao dịch phiên hôm qua tăng đột biến lên hơn 16 triệu đơn vị, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, giá trị giao dịch đạt 2.155 tỷ đồng.
Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng mạnh tay xả cổ phiếu FPT với giá trị bán ròng gần 5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 650 tỷ đồng. Từ đầu tháng 3 đến nay, khối ngoại chỉ mua ròng FPT duy nhất 1 phiên (4/3) với giá trị không đáng kể.
Như vậy, so với mức đỉnh hồi tháng 1 (154.300 đồng/đơn vị), thị giá FPT đã bay gần 15%. Đà giảm của cổ phiếu FPT diễn ra ngay sau sự xuất hiện của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ DeepSeek đến từ Trung Quốc.
Mô hình AI này gây ra lo ngại về sự suy giảm giá trị của ngành AI và tạo ra cạnh tranh khốc liệt. Thực tế, cổ phiếu của hàng loạt “bigtech” trên thế giới như NVIDIA, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ Google)… cũng đã lao dốc mạnh.
Đi liền sự mất giá của cổ phiếu, vốn hoá của Tập đoàn FPT cũng "bay hơi" hơn 30.000 tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay, còn hơn 193.000 đồng, đánh mất vị trí doanh nghiệp tư nhân có vốn hoá lớn nhất trên sàn chứng khoán vào tay Tập đoàn Vingroup.

Trái ngược với FPT, cổ phiếu VIC của Vingroup liên tục bứt phá mạnh mẽ, kết phiên ngày 14/3 leo lên mức 52.200 đồng/đơn vị - cao nhất kể từ tháng 9/2023. Đây là phiên tăng thứ 8 liên tiếp trong 10 phiên gần nhất của mã này.
Sau 1 tháng, mã VIC đã tích luỹ khoảng 30%. Vốn hóa của Vingroup cũng tăng vọt lên sát 200.000 tỷ đồng. Thời điểm cuối tháng 2 năm nay, vốn hóa của tập đoàn này chỉ hơn 150.000 tỷ đồng.
Không chỉ Vingroup, cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes, VRE của Công ty CP Vincom Retail cũng tăng tốc thời gian qua. Riêng mã VHM tăng gần 30% trong khoảng 1 tháng trở lại đây, qua đó leo lên vùng đỉnh 18 tháng. Vốn hóa thị trường của Vinhomes cũng vượt FPT, đạt gần 197.000 tỷ đồng.
Tài sản lãnh đạo FPT biến động ra sao?
Cú rơi mạnh của cổ phiếu FPT kéo theo tài sản của những lãnh đạo Tập đoàn FPT sụt giảm theo.
Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), sở hữu 102 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,99% vốn.
Theo số lượng cổ phiếu này, tài sản của ông Trương Gia Bình mất gần 520 tỷ đồng trong phiên 14/3, còn hơn 13.400 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 3, ông mất hơn 900 tỷ đồng.
Chị gái ông Bình, bà Trương Thị Thanh Thanh cũng mất khoảng 200 tỷ đồng từ đầu tháng 3 đến nay (tính theo số lượng cổ phiếu FPT nắm giữ gần 22 triệu đơn vị).
Khối tài sản của ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT cũng “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng chỉ sau nửa tháng 3. Cụ thể, ông Bùi Quang Ngọc mất khoảng 200 tỷ đồng; còn ông Đỗ Cao Bảo mất khoảng 126 tỷ đồng.
Năm 2025, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng 21%.
Kế hoạch này được đưa ra sau năm 2024 gặt hái kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử hoạt động của Tập đoàn FPT. Cụ thể, năm qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023.
Như vậy, nếu hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2025, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam này sẽ tiếp tục đạt kỷ lục mới và là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20% một năm.