Viettel bày binh với thế trận “công ngoại, thủ nội”

VietTimes -- “Thực tế lãnh đạo CLB vẫn chưa đưa ra mục tiêu cụ thể, nhưng chắn chắn phải nằm trong tốp đầu, chứ chẳng đơn giản là vượt qua vị trí thứ 6 mà Viettel đã giành được ở mùa giải 2019”, HLV Trương Việt Hoàng khẳng định.
Viettel đang có trong tay những cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn. Ảnh AT
Viettel đang có trong tay những cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn. Ảnh AT

Phải sau Giải giao hữu Viettel mở rộng bắt đầu từ ngày 10/01/2020 thì HLV Trương Việt Hoàng mới chốt quân và chính thức công bố mục tiêu của mùa giải, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã cho rằng đội bóng áo lính sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Hà Nội và TP.HCM tại cuộc đua V.League 2020.

Thầy mới ra tay

Khi còn ở Hải Phòng, người ta thấy HLV Trương Việt Hoàng chả có bài gì ngoài “cắc-bùm”, tuyến dưới chuyền bóng dài lên cho Fagan, Lynch, Mpande tự mình xoay xở. Phong độ của đội bóng đất Cảng hoàn toàn phụ thuộc vào các ngoại binh, “cong ăn cong, thẳng ăn thẳng”.

Nhưng với những người am hiểu nhân sự đội bóng và mặt sân Lạch Tray thì mới hiểu, dù tài thánh đến mấy thì Hoàng “bột” cũng chẳng thể làm gì hơn. Hay nói chính xác, với Hải Phòng thì đấy chính là lối đá phù hợp nhất với thực trạng của đội bóng. Nhưng khi về Viettel, tiền nong rủng rỉnh hơn thì chắc chắn HLV Trương Việt Hoàng phải tự khẳng định mình.

Viettel bây giờ hệt như đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Ảnh VPF
Viettel bây giờ hệt như đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Ảnh VPF

Trước hết phải nói, Viettel đang có trong tay những cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn. Đáng kể nhất phải là 3 tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng có lối đá dũng mạnh nhưng không kém phần kỹ thuật. Cả 3 cầu thủ trên đều đá ít nhất 2 vị trí, phù hợp cả sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ, trong đó Ngọc Hải còn sở hữu cú chuyền dài có độ chính xác cao cùng những cú sút phạt có thương hiệu.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Đại, Việt Phong, Bruno…là những cái tên đã được kiểm chứng ở V.League. Ngoại binh của Viettel - tiền đạo Bruno Cantanhede đã trở thành Vua phá lưới V.League 2019 với thành tích ghi bàn đáng nể. Cầu thủ sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sao Paulo.

Thậm chí, anh từng ra là đồng đội với ngôi sao đang khoác áo Real Madrid - Casemiro và huyền thoại bóng đá Brazil - Rivaldo ở giải Serie A Brazil mùa 2011. Đến với Viettel từ giai đoạn lượt về V.League 2019. 14 lần ra sân, anh đóng góp 15 bàn thắng với hiệu suất hơn 1,15 bàn/trận, quá kinh ngạc.

Còn Nguyễn Hoàng Đức, Đức Chiến là phát hiện mới của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30, chính thầy Park đã nâng level của 2 học trò. Trung vệ Đức Chiến thi đấu thành công trong vai trò tiền vệ trung tâm khiến cho HLV Việt Hoàng có thêm phương án sử dụng. Phạm vi hoạt động của Hoàng Đức bây giờ đã rộng hơn rất nhiều, từ chỗ đóng vai vệ tinh, tiền vệ này đã trở thành trung tâm của các đường chuyền tấn công.

Hai sự bổ sung từ sân Vinh là Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc khiến cho đội hình Viettel thêm dày hơn. Dường như thủ môn của đội tuyển quốc gia Nguyên Mạnh sẽ bắt chính còn Khắc Ngọc sẽ phấn đầu cho 1 vị trí chính thức trong đội hình được cho là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ”.

Thế trận “công ngoại, thủ nội”

Chắc chắn Viettel sẽ tận dụng việc TP.HCM và Hà Nội còn phải căng mình ASEAN Club Championship, riêng Á quân TP.HCM còn đá vòng sơ loại AFC Champions League 2020 để tìm lợi thế tại V.League 2020. Có lẽ HLV họ Trương muốn cho mọi người biết mình không chỉ biết chơi “cắc bùm” khi quyết định sẽ dành 3 ngoại binh cho hàng công.

Ngoài
Ngoài "vua phá lưới" Bruno sẽ có thêm 2 ngoại binh sát cánh cùng những cái tên như Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Minh Tuấn. Ảnh VPF

Như vậy, ngoài Bruno sẽ có thêm 2 ngoại binh sát cánh cùng những cái tên như Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Minh Tuấn. Dường như Viettel sẽ chọn lối đá chủ động áp sát tấn công để giành chiến thắng chứ không còn rập rình chờ cơ hội như mùa giải đầu tiên tham dự Viettel. Lực lượng dự bị khá dồi dào cho phép họ làm điều ấy.

HLV Việt Hoàng sẽ thử nghiệm ngoại binh và lắp ráp đội hình tại giải Viettel mở rộng. Đến lúc đó người ta mới biết đội bóng áo lính đã thấp thoáng hình bóng “đại gia” V.League hay chỉ là “thiếu gia” nhà có điều kiện. Hiện tại V.League vẫn ít có đội bóng chơi 3 ngoại binh trên hàng công, nhưng nếu hàng thủ toàn là các trụ cột đội tuyển quốc gia mà vẫn dùng ngoại binh thì quá xoàng.

Đã 1 mùa bóng, dùng thầy ngoại, thay cả 3 ngoại binh sau lượt đi nhưng rốt cuộc Viettel vẫn chỉ đứng thứ 6 trên BXH. Trong bóng đá không phải đổ tiền ra là có ngay thành tích, nên người hâm mộ vẫn cứ phải ngóng trông đội bóng 4G sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào dưới bàn tay huấn luyện của Trương Việt Hoàng.