Trong video, Su-30SM khi tham gia nhiệm vụ tại Syria là loại hai phi công điều khiển, được lắp cả bom và tên lửa đối không tầm gần, tầm trung, thiết bị tác chiến điện tử, phi công khi làm nhiệm vụ không mặc đồ kháng áp. Cho thấy nhiệm vụ của loại máy bay này tại Syria là bảo vệ các loại máy bay ném bom Nga ở tầm trung trở xuống, đồng thời cũng tham gia oanh kích.
Ngược lại, Su-35 tại Syria là loại một phi công điều khiển, chỉ lắp tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung – xa, và thiết bị tác chiến điện tử, phi công làm nhiệm vụ mặc đồ kháng áp. Cho thấy nhiệm vụ của Su-35 tại Syria là tham chiến ở tầm trung cao với các loại máy bay chiến đấu khác, bảo vệ các máy bay ném bom.
Với Su-30SM, Su-35, hệ thống tên lửa S-300, S-400, Nga đã tạo ra ô bảo vệ nhiều tầng, ở mọi độ cao, với nhiều loại hình tác chiến trên không phận Syria. Không quân Nga đang hoạt động tác chiến với cường độ ngày càng dữ dội, gây sốc với lực lượng quân sự trong khu vực và trên thế giới.
Như vậy, Nga đã phát đi thông điệp không khoan nhượng với các sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria. Đây là động thái khá cứng rắn, đặc biệt khi liên minh Arab chống IS đang phát đi thông điệp muốn đưa quân vào Syria.