​ Vì dịch Covid-19, Barcelona có thể đơn phương cắt giảm tiền lương cầu thủ?

VietTimes -- Trong khi đa phần các cầu thủ trên khắp châu Âu đã đồng ý giảm lương để chia sẻ gánh nặng với CLB thì nhiều cầu thủ Barcelona đã từ chối lời đề nghị này. Dự báo là Chủ tịch Bartomeu sẽ mạnh tay để thiết lập trật tự ngay trong đợt dịch COVID-19 này bằng cách thanh lý 8 cầu thủ.
Trong khi đa phần các cầu thủ trên khắp châu Âu đã đồng ý giảm lương để chia sẻ gánh nặng với CLB thì nhiều cầu thủ Barcelona đã từ chối lời đề nghị này. Ảnh CLB
Trong khi đa phần các cầu thủ trên khắp châu Âu đã đồng ý giảm lương để chia sẻ gánh nặng với CLB thì nhiều cầu thủ Barcelona đã từ chối lời đề nghị này. Ảnh CLB

Trước hết là các chuyên gia pháp lý CLB đã nắm rất chắc các điều khoản hợp đồng. Chiều ngày 13/03 theo giờ địa phương Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ban hành Lệnh về tình trạng khẩn cấp quốc gia sau phiên họp nội các.

Theo đó,Tây Ban Nha bắt buộc phải áp dụng biện pháp này trong ít nhất 15 ngày tới nhằm ngăn chặn sự lây lan mạnh của dịch Covid 19 tại nước này trong những ngày qua.

Luật cho phép

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ năm 2010, sau lần phải đối phó với cuộc đình công quy mô lớn của những nhân viên kiểm soát không lưu.

Chủ tịch Bartomeu là người rất nhiều mưu mẹo trong các tình huống như thế này. Ảnh CLB
Chủ tịch Bartomeu là người rất nhiều mưu mẹo trong các tình huống như thế này. Ảnh CLB

Điều này cho phép CLB kích hoạt áp dụng chương trình dự phòng tạm thời ERTE theo điều 116 Hiến pháp Tây Ban Nha cho phép các ông chủ có thể giảm 70% tiền lương một cách hợp pháp với lý do không có trận đấu nào được tổ chức (đình trệ sản xuất, kinh doanh). Vấn đề quan trọng là thời hiệu áp dụng điều khoản này như thế nào, nếu áp dụng 1 năm thì như Messi sẽ thiệt hại cỡ 50 triệu USD.

Khi các trận đấu không diễn ra, khiến doanh thu của CLB sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng lời đề nghị của ban lãnh đạo đã bị cầu thủ đội một từ chối, dù con số đề xuất chỉ là 50% và điều đó khiến Chủ tịch Bartomeu càng có lý mạnh tay thanh lý những cầu thủ không đóng góp nhiều cho đội bóng trước khi phải áp dụng chính thức các điều luật trên.

Nhưng CLB rất uyển chuyển

LĐBĐ Tây Ban Nha cũng xác nhận rằng chỉ khi được Chính phủ "bật đèn xanh", Ban tổ chức giải mới tính đến phương án tiếp tục tổ chức thi đấu. Mới đây CLB Barcelona đã đồng ý để Sở Y tế Catalunya trưng dụng một số trung tâm tập luyện của đội làm trung tâm nghiên cứu cho các bệnh viện và phòng khám địa phương. Đồng thời Blaugrana xác nhận đã nộp đơn xin chuyển đổi hình thức việc làm tạm thời tới các cơ quan có thẩm quyền để hưởng trợ cấp.

Nguồn tin rò rỉ từ Camp Nou khẳng định với AS 8 cầu thủ bị thanh lý bao gồm: “Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti và Philippe Coutinho, giờ cộng thêm Antoine Griezmann, Carles Alena, Martin Braithwaite và Neto”. Ảnh AS
Nguồn tin rò rỉ từ Camp Nou khẳng định với AS 8 cầu thủ bị thanh lý bao gồm: “Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti và Philippe Coutinho, giờ cộng thêm Antoine Griezmann, Carles Alena, Martin Braithwaite và Neto”. Ảnh AS

Trong thông cáo vừa ban hành, đại diện Barca cho biết: "Chúng tôi tin rằng các cầu thủ của đội bóng cần chấp nhận sự thay đổi tiền lương tại hợp đồng với CLB, cũng như hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Barca sẽ gửi hồ sơ đến Phòng việc làm của Chính phủ của Cộng đồng tự trị Catalunya trong việc thay đổi điều kiện làm việc hiện tại."

Tuy nhiên, tờ AS hé lộ tin động trời là Barcelona sẽ bán đi 8 cầu thủ dư thừa trong đội một để tái xây dựng lại đội ngũ cho mùa tới. Nguồn tin rò rỉ từ Camp Nou khẳng định với AS những cầu thủ bị thanh lý bao gồm: “Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, và Philippe Coutinho, nay sẽ có thêm Antoine Griezmann, Carles Alena, Martin Braithwaite và Neto”.

Nếu như 4 cái tên Vidal, Rakitic, Umtiti và Coutinho đều không gây bất ngờ bởi họ thường xuyên bị nhắc đến trên các trang báo ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Dường như chỉ cần được giá là Chủ tịch Bartomeu sẽ nhanh chóng đẩy đi bởi dù sao họ là những cầu thủ mà nhiều CLB lớn thèm muốn.

Trong khi đó tiền vệ Carles Alena và thủ môn Neto chưa thể có chỗ đứng tại sân Camp Nou, còn tiền đạo Braithwaite chỉ là một bản hợp đồng “chữa cháy” trong hoàn cảnh sứt mẻ đội hình vì chấn thương hơn là ý định sử dụng lâu dài.

Nhưng lại rắn mặt

Nhưng với trường hợp Griezmann, không ít người bất ngờ. Cách đây gần một năm, Barca phải chi ra 120 triệu euro cho Atletico Madrid để có chữ ký của tiền đạo người Pháp. Griezmann là bản hợp đồng mà Chủ tịch Bartomeu tốn bao công sức giành được, cũng là hợp đồng khiến ông bị FIFA sờ gáy.

Có vẻ như HLV Setien và ông chủ CLB muốn sớm hoàn thành kế hoạch chiêu mộ hàng tấn công siêu mạnh với Neymar (PSG) và Lautaro Martinez (Inter Milan) để bổ sung vào đội hình toàn sao của Barca hiện nay. Ảnh CLB
Có vẻ như HLV Setien và ông chủ CLB muốn sớm hoàn thành kế hoạch chiêu mộ hàng tấn công siêu mạnh với Neymar (PSG) và Lautaro Martinez (Inter Milan) để bổ sung vào đội hình toàn sao của Barca hiện nay. Ảnh CLB

Mùa giải này, anh đã 26 lần ra sân tại La Liga, ghi được 8 bàn thắng (đứng thứ 3 đội bóng sau Messi và Suarez), 4 pha kiến tạo không được đánh giá là thương vụ có lãi nhưng việc Barca rao bán 100 triệu euro, chấp nhận lỗ 20 triệu euro là điều bất ngờ.

Theo ESPN, tình hình tài chính của Barca đang xuống dốc. CLB buộc phải kiếm về tối thiểu 60 triệu euro ở mùa này để cân bằng tài chính, thế thì “một công, đôi việc” khi MU đang lăm le. Ngoài mức đãi ngộ hấp dẫn, Man Utd sẽ dùng chiếc áo số 7 để lôi kéo Griezmann.

Có vẻ như HLV Setien và ông chủ CLB muốn sớm hoàn thành kế hoạch chiêu mộ hàng tấn công siêu mạnh với Neymar (PSG) và Lautaro Martinez (Inter Milan). Còn tờ AS lại  khẳng định lý do Griezmann bị đưa lên sàn chuyển nhượng là vì cầm đầu nhóm từ chối giảm lương mùa Covid-19!