VCK U23 châu Á 2020: “Ẩn số” U23 Triều Tiên

VietTimes -- Trong khi Hà Nội FC đang lên đường đến thủ đô Bình Nhưỡng để đá trận lượt về chung kết AFC Cup liên khu vực với CLB April 25, được coi là tuyển Triều Tiên thu nhỏ, thì lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Triều Tiên ở VCK U23 châu Á 2020.
U23 Triều Tiên là đội  giành vé đầu tiên sau vòng loại tham dự VCK U23 châu Á 2020. Ảnh AFC
U23 Triều Tiên là đội giành vé đầu tiên sau vòng loại tham dự VCK U23 châu Á 2020. Ảnh AFC

Nói về kết quả bốc thăm, ông Park Hang-seo cho rằng: “Ngoại trừ chủ nhà Thái Lan, các đội đã vượt qua vòng loại đều ngang tài ngang sức”. Bảng D của Việt Nam, gồm CHDCND Triều Tiên (nhóm hạt giống số 2), Jordan (nhóm hạt giống số 4), và UAE (hạt giống số 3).

Nhưng U23 Triều Tiên vẫn là đội bóng có nhiều cái để mà nói, mà bàn. Chí ít, U23 Triều Tiên là đội đã cán đích ở vị trí số 1 của bảng đấu, qua đó, giành vé đầu tiên tại vòng loại tham dự VCK U23 châu Á 2020, bên cạnh chủ nhà Thái Lan (được đặc cách vào thẳng VCK).

Ẩn số Triều Tiên

Tuy thành tích Jordan là đội duy nhất ở bảng D từng giành huy chương đồng năm 2013 trong khi CHDCND Triều Tiên và UAE chưa từng vào tới top 4 nhưng căn cứ vào chia nhóm hạt giống của Liên đoàn bóng đá châu Á, cùng lịch thi đấu và thành tích đối đầu, chúng tôi vẫn cho rằng U23 Triều Tiên vừa là “ẩn số”, vừa là đối thủ chính của chúng ta tại vòng bảng.

Thành tích ấn tượng nhất của Triều Tiên trong tổng số 3 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á đó là lọt vào tứ kết năm 2016. Họ có 2 lần dừng bước ở vòng bảng vào năm 2013 và 2018.

U23 Triều Tiên từng thắng U23 Thái Lan 1-0. Ảnh FAT

U23 Triều Tiên từng thắng U23 Thái Lan 1-0. Ảnh FAT

Về thành tích đối đầu, trong bảng D duy nhất UAE vượt qua Việt Nam tại trận tranh hạng ba Asian Games, trên chấm luân lưu penalty.

Tuyển Jordan cũng không thắng được Việt Nam trong cả hai lần đối đầu ở vòng loại Asian Cup trước khi thua Việt Nam trên chấm luân lưu tại giải vô địch châu Á. 

2 lần gặp nhau gần đây nhất, bóng đá Triều Tiên đều không thắng trước Việt Nam. Tuyển Triều Tiên (thực chất là tuyển sinh viên Triều Tiên) thua Việt Nam 2-5 trong trận giao hữu hồi năm 2016 trước khi bị đội dự bị của thầy Park cầm hòa 1-1 tại Mỹ Đình trước thềm Asian Cup.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc, Triều Tiên nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Palestine và Thái Lan. Họ thi đấu tương đối ấn tượng khi đánh bại Thái Lan ở trận ra quân với tỷ số 1-0, sau đó cầm hòa Palestine với tỷ số 1-1. Tuy nhiên ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Triều Tiên thất bạn trước Nhật Bản với tỷ số 1-3 và phải dừng bước do thua Palestine về hiệu số bàn thắng bại.

Đến vòng loại U23 châu Á 2020, Triều Tiên rơi vào bảng đấu được đánh giá dễ thở cùng với Singapore, Hồng Kông và Mông Cổ. Cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận nên cuộc đối đầu giữa U23 Triều Tiên và U23 Hong Kong có ý nghĩa xác định ngôi nhất của bảng G.

Với trình độ vượt trội hơn nên U23 Triều Tiên đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ giành vé đầu tiên đi Thái Lan. Hai bàn thắng của đội bóng này được thực hiện bởi Kang Kul Chol (42’) và So Jong Hyok (54’, pen).

Đối thủ trực tiếp

Vòng đấu bảng lần này, chúng ta sẽ đối đầu với 2 đối thủ Tây Á UAE  và Jordan là nhóm hạt giống số 3 và số 4 trước khi chạm trán CHDCND Triều Tiên (nhóm 2) ở lượt trận cuối. Chắc chắn, tại lượt trận thứ 3 này Quang Hải và các đồng đội sẽ gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc đang khoác áo CLB April 25.

Có đến 7 cầu thủ trẻ April 25 khoác áo U23 Triều Tiên. Ảnh KTDT

Có đến 7 cầu thủ trẻ April 25 khoác áo U23 Triều Tiên. Ảnh KTDT

Đây là một lịch thi đấu tăng dần độ khó, có lợi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Rất có thể, phải đến lượt trận này, cục diễn bảng đấu này mới ngã ngũ và trận đấu với U23 Triều Tiên sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò Park Hang-Seo.

Hơn thế nữa, do quy định tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, ba đội bóng giành vị trí cao nhất sẽ có suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu chủ nhà Nhật Bản nằm trong 3 đội đầu thì suất còn lại sẽ dành cho đội xếp thứ tư.

Như thế không chừng, U23 Triều Tiên sẽ là đội đóng vai trò ngáng đường trong việc thầy trò HLV Park Hang-seo có được tấm vé máy bay đến Nhật Bản hay không?

Trên sân Hàng Đẫy, chúng ta đã thấy thể lực và lối đá kỷ luật, cùng những cú sút xa như búa bổ của các cầu thủ trẻ CLB April 25. Bị dẫn 2-1 trên sân khách nhưng các cầu thủ Triều Tiên vẫn miệt mài tấn công và có bàn gỡ hòa vào những phút cuối.

Do không sử dụng ngoại binh, nên lối đá của CLB April 25, tập hợp khá nhiều tuyển thủ, có nhiều điểm tương đồng với U23 và đội tuyển Triều Tiên. CLB April 25 liên tục năm thứ 2 có mặt chung kết AFC Cup liên khu vực và năm ngoái họ là Á quân đã nói lên bóng đá Triều Tiên, trong đó có bóng đá trẻ không hề yếu kém.

Vì thế, cuộc so giày lượt về của Quảng Hải và các cầu thủ Hà Nội với CLB April 25 sẽ trở nên đáng xem hơn. Đây cũng là dịp để HLV Park Hang-seo có thêm tư liệu về đối thủ cùng bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.