Ủy ban quốc hội Mỹ kêu gọi người dân ngừng dùng bộ định tuyến từ Trung Quốc, TP-Link nói gì?

VietTimes - Một ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã kêu gọi người dân Mỹ loại bỏ các bộ định tuyến không dây do Trung Quốc sản xuất.

Đại biểu đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi phát biểu tại phiên điều trần. Ảnh: Reuters.
Đại biểu đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi phát biểu tại phiên điều trần. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/2, một ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã kêu gọi người dân Mỹ loại bỏ các bộ định tuyến không dây do Trung Quốc sản xuất, trong đó có sản phẩm của hãng TP-Link.

Theo các nhà lập pháp, những thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, đồng thời kêu gọi Bộ Thương mại điều tra và cân nhắc lệnh cấm bán các sản phẩm này tại thị trường Mỹ.

TP-Link hiện là nhà sản xuất bộ định tuyến WiFi lớn nhất thế giới tính theo doanh số, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC. Tuy nhiên, sản phẩm của hãng này đang trở thành tâm điểm lo ngại khi các chuyên gia an ninh mạng Mỹ cảnh báo chúng có thể trở thành công cụ để tin tặc Trung Quốc thâm nhập hệ thống mạng cá nhân và cơ quan chính phủ, từ đó mở rộng quy mô tấn công sang các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, giao thông và viễn thông.

Tại phiên điều trần, ông Rob Joyce – cựu Giám đốc an ninh mạng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) – nhấn mạnh mức độ rủi ro từ việc sử dụng các thiết bị mạng xuất xứ Trung Quốc.

“Chúng ta cần thay thế các thiết bị này trước khi chúng bị lợi dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ”, ông Joyce cảnh báo, đồng thời xác nhận Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm đối với TP-Link.

Phản hồi trước các cáo buộc, TP-Link khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh công ty liên quan đến chính phủ Trung Quốc hoặc sản phẩm của hãng bị lợi dụng vì mục đích gián điệp.

“Không chính phủ nào có quyền truy cập hay kiểm soát thiết kế, sản xuất các bộ định tuyến của chúng tôi”, đại diện TP-Link khẳng định trong thông cáo gửi Reuters. Công ty này cũng cho biết đã tách khỏi đối tác liên kết tại Trung Quốc và hiện đặt cơ sở sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, giới lập pháp Mỹ vẫn không an tâm. Nghị sĩ Raja Krishnamoorthi (Đảng Dân chủ) thẳng thắn cảnh báo người dân: “Đừng dùng sản phẩm này. Tôi cũng không để chúng trong nhà mình. Đó không phải là lựa chọn thông minh”.

Ngoài ra, ông Krishnamoorthi còn kêu gọi Mỹ cần hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc, bao gồm cả việc cân nhắc cho phép các tổ chức tư nhân tham gia phản công tin tặc. “Có thể tôi sẽ gặp rắc rối vì phát biểu này, nhưng đôi khi chúng ta cần lấy độc trị độc”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Joyce cũng bày tỏ lo ngại về việc đội ngũ an ninh mạng liên bang bị cắt giảm nhân sự trong thời gian chính quyền ông Donald Trump nắm quyền, với hơn 130 nhân viên tại Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) bị sa thải, khiến năng lực phòng thủ mạng của Mỹ bị ảnh hưởng đáng kể.

Lo ngại về tính bảo mật của các bộ định tuyến TP-Link không phải là mới. Năm 2023, CISA đã cảnh báo về một số lỗ hổng nghiêm trọng trên các thiết bị của hãng này, cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa để kiểm soát thiết bị.

Hiện tại, chính quyền Mỹ vẫn đang xem xét các bước đi tiếp theo, trong đó có khả năng áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu hoặc phân phối các thiết bị mạng đến từ Trung Quốc, nhằm bảo vệ hệ thống an ninh mạng quốc gia trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ bên ngoài.

Theo Reuters