Ứng phó với biến đổi khí hậu: nếu chỉ trông chờ vào ý thức của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nếu chỉ di chuyển trong nội thành Hà Nội, phục vụ việc đi lại hàng ngày của người dân, mỗi chiếc xe máy sẽ thải ra 368,285 kg khí carbon mỗi năm. Với ô tô cá nhân, con số này là 622,252 kg.

Ứng phó với biến đổi khí hậu: nếu chỉ trông chờ vào ý thức của người dân

Theo tính toán về lượng phát thải carbon của Carbonft, mỗi chiếc xe máy có dung tích xi lanh trên 125cc, khi di chuyển quãng đường 1km sẽ thải ra 100,9 gram khí carbon. Còn với mỗi chiếc ô tô cá nhân, con số này là 170,48 gram.

Như vậy, nếu chỉ di chuyển trong nội thành Hà Nội phục vụ việc đi lại hàng ngày của người dân, mỗi chiếc xe máy sẽ thải ra 368,285kg khí carbon mỗi năm. Và với ô tô cá nhân, con số này là 622,252 kg.

Báo cáo nghiên cứu “Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong ngành giao thông vận tải tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức thực hiện đã đưa ra dự đoán các phương tiện giao thông vận sẽ phát thải hơn 50 triệu tấn carbon vào năm 2023. Con số này sẽ nhanh chóng tăng lên tới 90 triệu tấn vào năm 2030.

Trong đó lượng phát thải từ các phương tiện giao thông đường bộ chiếm tới trên 80%. Như vậy chỉ tính riêng ngành giao thông cũng đã có nhiều tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và công cuộc giảm thiệt hại của biến đổi khí hậu.

Quý độc giả có thể tìm hiểu nhiều nội dung thông tin hơn bằng trải nghiệm video 360 độ dưới đây:

*Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong báo chí do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.