Ứng dụng tích hợp AI kết nối bệnh viện với người hiến máu lọt top 10 cuộc thi toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ứng dụng này chính là Sky-Line Humanitarian - ứng dụng sử dụng công nghệ AI để tìm kiếm và kết nối nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, sau đó sẽ khuyến khích người dùng hiến máu bằng phân tích chi tiết và kỹ lưỡng.
Đội thi Sky-Line Humanitarian gồm 5 học sinh lớp 12 trường THPT Sky-Line Đà Nẵng là Nguyễn Anh Hào, Trần Nguyễn Diệu Khê, Nguyễn Phú Hoàng Long, Tô Đình Nhật Anh, và Nguyễn Quang Minh.
Đội thi Sky-Line Humanitarian gồm 5 học sinh lớp 12 trường THPT Sky-Line Đà Nẵng là Nguyễn Anh Hào, Trần Nguyễn Diệu Khê, Nguyễn Phú Hoàng Long, Tô Đình Nhật Anh, và Nguyễn Quang Minh.

Hôm nay (ngày 10/6), Microsoft vừa chính thức công bố danh sách 10 đội chiến thắng cuộc thi sáng tạo công nghệ Imagine Cup Junior 2022 và đội thi Sky-Line Humanitarian đến từ trường TH, THCS, THPT Sky-Line (Đà Nẵng) với ý tưởng ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối bệnh viện với người hiến máu theo nhóm máu và khuyến khích mọi người tham gia hiến máu đã xuất sắc trở thành một trong 10 đội chiến thắng.

Trong lần đầu tiên được phát động tại Việt Nam, cuộc thi đã thu hút rất nhiều học sinh trong độ tuổi 13 đến 18 với những ý tưởng sáng tạo. Với chủ đề AI for Humanitarian Action, Sky-Line Humanitarian đã sử dụng công nghệ AI để tìm kiếm và kết nối nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, sau đó sẽ khuyến khích người dùng hiến máu bằng những phân tích chi tiết và kỹ lưỡng.

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm - Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ vui mừng khi Việt Nam có đại diện lọt Top 10 cuộc thi Imagine Cup Junior ngay trong lần đầu tiên tham dự. Mặc dù cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh đại dịch chưa ổn định và học sinh chưa quay trở lại trường học, nhưng chúng tôi thực sự ấn tượng với những ý tưởng, sự sáng tạo và nỗ lực của các em trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

"Tôi tin rằng Imagine Cup Junior sẽ tiếp tục là một sân chơi bổ ích cho học sinh Việt Nam học tập và trải nghiệm sâu hơn về AI, giúp các em tự tin vận dụng công nghệ để vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho cộng đồng và thế giới” - bà Nguyễn Quỳnh Trâm nói.

Về đội thi Việt Nam lọt top 10, Sky-Line Humanitarian gồm 5 học sinh lớp 12 trường THPT Sky-Line Đà Nẵng là Nguyễn Anh Hào, Trần Nguyễn Diệu Khê, Nguyễn Phú Hoàng Long, Tô Đình Nhật Anh, và Nguyễn Quang Minh.

Em Nguyễn Anh Hào - đại diện Sky-Line Humanitarian, chia sẻ: “Chúng em lựa chọn đề tài này vì hiện tại có rất ít công cụ nào để chứa và cho phép tìm kiếm những dữ liệu liên quan đến nhóm máu. Đồng thời, việc tìm kiếm những nhóm máu cần thiết cho bệnh nhân hiện đang là một vấn đề khó khăn do hạn chế trong việc kết nối giữa bệnh viện và người hiến máu”.

Năm 2022, Imagine Cup Junior lần đầu tiên được phát động tại Việt Nam. Với tổng số đội tham gia là 107, Việt Nam là nước xếp thứ 4 trên toàn thế giới về số lượng bài dự thi nộp về Ban tổ chức (chỉ đứng sau Mỹ, Ấn Độ và Úc) và đứng đầu khối các nước Châu Á Thái Bình Dương về số lượng đội đăng ký tham gia.

Imagine Cup Junior là cuộc thi do Microsoft tổ chức trên phạm vi toàn cầu nhằm thúc đẩy các kỹ năng sáng tạo và niềm yêu thích công nghệ ở lứa tuổi học sinh thông qua việc sử dụng AI để hỗ trợ và thay đổi các vấn đề trên thế giới như những thách thức về môi trường, cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao khả năng tiếp cận và hòa nhập, các vấn đề quyền con người, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa,... Qua đó, học sinh được nuôi dưỡng niềm yêu thích công nghệ và dùng công nghệ giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống.

Theo đó, 5 lĩnh vực chính của cuộc thi bao gồm: AI cho Trái đất, AI trong Di sản văn hóa, AI nâng cao khả năng của con người, AI cho Hoạt động nhân đạo và AI cho Sức khỏe.

Các bài thi được đánh giá chấm điểm dựa trên 6 tiêu chí: Tính mới mẻ sáng tạo, Mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Tiềm năng tạo tác động cho xã hội và toàn cầu, Tính sáng tạo trong trình bày ý tưởng, Tính đạo đức (khả năng tuân thủ các nguyên tắc AI của Microsoft) và Khả năng giải quyết vấn đề An ninh mạng. Đồng hành cùng các đội thi là những chuyên gia, đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm của Microsoft và các đối tác đào tạo.