Ukraine tuyên bố về “thảm họa sắp xảy ra“

VietTimes -- Một thảm họa đang đến với Ukraine, lãnh đạo đảng "Vì cuộc sống", đại biểu Quốc hội Vadim Rabinovich tuyên bố trên kênh truyền hình 112 Ukraine.
Những nhóm cực hữu nổi lên như nấm sau mưa tại Ukraine sau cuộc khủng hoảng năm 2014
Những nhóm cực hữu nổi lên như nấm sau mưa tại Ukraine sau cuộc khủng hoảng năm 2014
Theo chính trị gia, các quốc gia châu Âu "cố gắng cướp bóc tài sản quốc gia của Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ kinh tế".

"Những người Ukraine thân yêu, thảm họa đang đang chín muồi đối với đất nước chúng ta. Hiện giờ, chúng ta sẽ không chỉ đơn giản lựa chọn một chính phủ mới. Tôi muốn nói về những điều đang xảy ra ở nước ta: Ngân hàng Quốc gia đã lặng lẽ chi trả 455 triệu USD cho IMF. Bây giờ chúng ta được thông báo rằng châu Âu cho một tỷ Euro, nhưng họ quên nói rằng họ yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn. Tức là, châu Âu cho chúng ta một tỷ, nhưng ngay lập tức chúng ta phải trả tiền phần trăm cho các tổ chức quốc tế. Và vì điều này mà chúng tôi phải mất dãy Carpat. Đây phải chăng là sự trao đổi công bằng? Tôi không nghĩ như vậy", ông Vadim Rabinovich nói.

Ông cũng gọi là đợt tín dụng cấp cho Kiev là "phạm pháp" và nói rằng chỉ có "tội phạm" mới có thể chấp nhận chuyện đó.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Verkhovnaya Rada Ukraine Oksana Syroed tuyên bố trên kênh truyền hình "112 Ukraine" rằng dự án Dòng chảy Bắc-2  là vũ khí của Nga đối với Ukraine.
Theo SP