Ukraine phê duyệt tăng thuế chiến tranh “lịch sử” để trang trải chi tiêu quốc phòng

Trong hôm 10/10 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã phê duyệt quyết định tăng thuế chiến tranh.
Binh sĩ Ukraine đang lái một chiếc xe tăng trên chiến trường (Ảnh: Getty)

Theo luật mới, thuế quân sự đối với người dân sẽ tăng từ 1,5% lên 5%, trong khi thuế doanh nghiệp đối với lợi nhuận của các ngân hàng sẽ được nâng lên 50% trong vòng một năm tới. Ngoài ra, thuế lợi nhuận của các tổ chức tài chính – không bao gồm các công ty bảo hiểm – cũng sẽ tăng lên 25% kể từ năm 2025.

Theo thông tin từ trang web của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, đã có 247 nghị sĩ đồng ý với những thay đổi này. Ông Yaroslav Zhelezniak, một nghị sĩ Ukraine, đã gọi đây là một sự kiện mang tính "lịch sử".

Tuy nhiên, dự luật vẫn cần sự phê chuẩn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo Reuters.

Vào tháng 7 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm gần 500 tỷ hryvnia (khoảng 12,1 tỷ USD), nhằm củng cố sức mạnh cho lực lượng vũ trang trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp diễn.

"Việc đảm bảo tài chính cho các nhu cầu của Lực lượng Vũ trang hiện nay là ưu tiên hàng đầu. Những khoản ngân sách bổ sung cho vũ khí, công trình chiến đấu và tiền lương cho binh sĩ là yếu tố quyết định trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yuriy Dzhygyr, nhấn mạnh.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi EU đồng ý hỗ trợ Ukraine khoản vay mới lên tới 35 tỷ euro (khoảng 38 tỷ USD).

Theo thông cáo từ Hội đồng EU, khoản vay tối đa 35 tỷ euro này là phần đóng góp của EU trong gói hỗ trợ 45 tỷ euro của G7. Khoản vay này được bảo đảm bằng các tài sản quốc gia của Nga đang bị đóng băng.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký mới của NATO, Mark Rutte, tại London. Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết cuộc gặp đã tập trung thảo luận về "hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương và việc củng cố sức mạnh quân sự của Ukraine".