Nga có thể yêu cầu Ukraine bồi thường chiến tranh lên đến hàng tỷ USD

Ông Rodion Miroshnik cho biết chiến thắng quân sự ở Ukraine có thể kéo theo yêu cầu bồi thường.

Lực lượng cứu hộ trước một tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công của Ukraine ở Belgorod, Nga (Ảnh: Sputnik)
Lực lượng cứu hộ trước một tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công của Ukraine ở Belgorod, Nga (Ảnh: Sputnik)

Một nhà ngoại giao cấp cao cho biết, các quan chức Nga đang theo dõi thiệt hại do các hành động quân sự của Ukraine gây ra để Moscow có số liệu chính xác về các yêu cầu bồi thường có thể được đưa ra trong tương lai.

Ông Rodion Miroshnik, người đứng đầu phái đoàn đặc biệt của Moscow điều tra cáo buộc tội ác chiến tranh Ukraine, đã thảo luận về khía cạnh này của cuộc xung đột với tờ Izvestia hôm 9/10. Ông giải thích rằng, phần lớn công việc này được thực hiện ở cấp khu vực, nhưng việc thu thập dữ liệu được chính quyền trung ương điều phối.

“Mọi thứ…đều được tính vào cơ sở dữ liệu về thiệt hại gây ra cho nền kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân”, ông Miroshnik cho biết.

“Phần lớn phụ thuộc vào chiến trường”, ông nói thêm. “Khi chúng ta tiến bộ, sẽ có cơ hội để đưa ra các yêu cầu của chúng ta đối với những người đã phạm tội và thảo luận về các cơ chế thực tế để bồi thường thiệt hại”.

Vào tháng 2, Oleg Ustenko, cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các vấn đề kinh tế, đã ước tính tổng thiệt hại mà nước này sẽ phải gánh chịu do Nga gây nên là 1 nghìn tỷ USD. Năm ngoái, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal đưa ra con số bồi thường dự kiến ​​là 750 tỷ USD, nói rằng “các tài khoản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga phải là nguồn chi trả chính”.

Vào tháng 5, Mỹ đã thành lập các cơ chế tài chính quốc gia, có thể được sử dụng để tài trợ cho Kiev hiện nay và tài trợ cho quá trình phục hồi của nước này trong tương lai bằng cách sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga.

Các quốc gia phương Tây đã tịch thu khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc chủ quyền của Nga sau khi bùng phát chiến sự vào tháng 2/2022. Brussels đã áp dụng thuế bất ngờ đối với lợi nhuận tạo ra từ những khoản tiền đó để chi cho nhu cầu của Kiev. Công việc đang được tiến hành để tạo ra khoản vay trị giá 50 tỷ USD dựa trên lợi nhuận trong tương lai, sau đó sẽ được chuyển sang Ukraine.

Nga đã tố cáo những hành động đó là hành vi trộm cắp tài sản của mình. Trong khi đó, Kiev muốn toàn bộ số tiền này được chuyển về nước họ.

Tờ Izvestia đã trích dẫn một số ước tính về thiệt hại của các khu vực ở Nga, có thể được yêu cầu Ukraine bồi thường, có giá trị từ khoảng 200 triệu USD ở khu vực biên giới Belgorod đến 145 tỷ USD ở Crimea. Đây là con số lớn nhất được đưa ra vào tháng 6 bởi ông Vladimir Konstantinov, hiện đang là người đứng đầu Crimea. Nó bao gồm những thiệt hại liên quan đến việc Kiev phong tỏa kinh tế bán đảo Crimea.

Chính phủ Ukraine đã cắt nguồn cung cấp nước và điện cho Crimea sau quyết định của người dân nước này gia nhập Nga và phản đối chính phủ được thành lập ở Kiev sau cuộc đảo chính vũ trang do Mỹ hậu thuẫn năm 2014.