Ukraine dùng UAV tấn công, phá hủy thêm 2 kho đạn sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine hôm 21/9 cho biết đã tấn công phá hủy thêm 2 kho đạn của Nga trong một đêm, thể hiện khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ngày càng tăng.
Hình ảnh kho đạn số 719 đặt tại Tikhoretsk ở phía nam tỉnh Krasnodar phát nổ sau khi bị tấn công (Ảnh: Sohu)

Thêm hai kho đạn sâu trong lãnh thổ Nga bị Ukraine tấn công

Các quan chức Nga thừa nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà kho ở khu vực phía nam Krasnodar và đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tại địa phương để giảm thiểu ảnh hưởng của vụ tấn công.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra tuyên bố cho biết đã tấn công kho vũ khí số 23 của Cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thị trấn Oktyabrsky ở phía tây tỉnh Tver và kho đạn pháo số 719 đặt tại Tikhoretsk ở phía nam tỉnh Krasnodar.

Đáng chú ý Kho đạn số 23 nằm cách Kho số 107 bị tập kích hôm 18/9 chỉ 16km và nằm cách biên giới Ukraine-Nga tới 450km; Kho đạn số 719 diện tích khoảng 1 km vuông đặt tại Tikhoretsk, nằm cách biên giới 321 km.

Hình ảnh đám cháy ở Tikhoretsk sau khi bị tấn công (Ảnh: Sohu).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trong một tuyên bố đăng trên Telegram: “Tikhoretsk là một trong ba kho đạn lớn nhất và là một trong những điểm then chốt của hệ thống hậu cần quân sự Nga”. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 321km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa, có thể bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí.

Tuyên bố nói quân đội Ukraine nắm được thông tin cho biết một đoàn tàu chở 2.000 tấn đạn dược đã ở gần nhà kho vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Nhân chứng tại địa phương mô tả, một vụ nổ bất ngờ và thảm khốc đã gây chấn động: một kho vũ khí lớn phát nổ dữ dội không rõ nguyên nhân, đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bay lên trên bầu trời “ngoạn mục” như cảnh tượng ngày tận thế. Đây là kho vũ khí thứ ba trong khu vực bị quân đội Ukraine tấn công trong hai ngày qua, khoảng hơn 60.000 tấn đạn tên lửa và pháo phản lực đã bị phá hủy trong loạt tấn công này.

Đám cháy bùng phát sau khi Kho số 719 đặt tại Tikhoretsk ở phía nam tỉnh Krasnodar bị tấn công (Nguồn: QQnews).

Theo những người chứng kiến, khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ bầu trời được chiếu sáng bởi lửa, sau đó là tiếng nổ đinh tai, và một đám mây hình nấm bốc lên. Người dân địa phương hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà để tìm nơi trú ẩn an toàn. Đội cứu hộ phản ứng nhanh chóng nhưng trước một vụ nổ quy mô lớn như vậy, nỗ lực của họ dường như vô cùng khó khăn. Vụ nổ không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho môi trường sinh thái xung quanh.

Ukraine sử dụng tên lửa lai máy bay không người lái?

Theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên, các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ mới nhất của nước này có tên gọi "Palyanitsya" để tiến hành các vụ tập kích. "Palyanitsya" được cho là một loại tên lửa lai UAV (gọi tắt là tên lửa UAV/drone) mới được trang bị trong lực lượng vũ trang Ukraine gần đây. Vũ khí này lần đầu được triển khai sử dụng ngày 24/8. Hiện người ta chưa thể xác minh độc lập tin này.

Tên lửa lai UAV "Palyanitsya" của quân đội Ukraine trước khi phóng (Ảnh: Sohu).

Nguồn tin cho biết lực lượng điều khiển máy bay không người lái trực thuộc cơ quan tình báo của Cục An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã phối hợp với quân đội Ukraine tấn công nhà kho ở Tikhoretsk, trong khi chính SBU tấn công các mục tiêu ở thị trấn Oktyabrsky.

Được biết, Cục An ninh Quốc gia Ukraine đã thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào lãnh thổ Nga trong suốt một năm qua.

Ông Venyamin Kondratyev, thống đốc tỉnh Krasnodar, viết trên Telegram rằng các quan chức địa phương đã sơ tán một số cư dân để ứng phó với ảnh hưởng của cuộc tấn công. Ông Kondratyev viết: “Điều quan trọng là cư dân không còn bị đe dọa nữa, nhưng sẽ mất thời gian để tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cần thiết trong khu vực này”.

Hơn một trăm cư dân của quận Tikhoretsk và quận Vyselkovsky gần đó được bố trí vào ở trong khách sạn, trong khi nhiều người khác sơ tán đến ở nhà những người thân.

Ukraine gần đây đang sử dụng các máy bay không người lái tầm xa để thu hẹp khoảng cách vũ khí với Nga, quốc gia có số lượng lớn tên lửa tầm xa. Ukraine đang xin phép các đồng minh phương Tây sử dụng các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Vị trí 6 kho đạn lớn của Nga nằm trong bán kính cách biên giới Ukraine 750 km
(Ảnh: Sohu).

Nguồn tin nói thêm rằng các máy bay không người lái của Cục An ninh Quốc gia Ukraine cũng tấn công cơ sở hạ tầng không xác định tại sân bay quân sự ở Shaikovka sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Cùng đêm, phía Nga cũng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin Nga đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong đêm.

Trong mấy ngày qua, quân đội Ukraine đã liên tiếp mở các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự quan trọng của quân đội Nga và đều đạt được kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự cải thiện về khả năng tấn công chính xác và ý đồ chiến lược rõ ràng. Việc mất 60.000 tấn tên lửa và đạn pháo là gánh nặng không chỉ làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga mà còn có thể buộc nước này phải đánh giá lại bố trí chiến lược và sách lược phòng thủ.

Quân đội Nga có tổng cộng 6 kho vũ khí cỡ lớn nằm trong phạm vi 750 km tính từ biên giới Ukraine và 750 km cũng là nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái lai tên lửa "Palyanitsya" của quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là 4 kho vũ khí lớn còn lại rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Ukraine.

Theo Sohu, NetEasy