Ukraine có thể sẽ nhận được đến 30 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa của phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/7, Adam Smith, chủ tịch Ủy ban Lực lượng Vũ trang của Hạ viện Mỹ cho biết, Mỹ và các đồng minh phương Tây dự định cung cấp thêm cho Ukraine từ 25 đến 30 tổ hợp pháo phản lực - tên lửa.
Hệ thống pháo phản lực – tên lửa cơ động cao M142 HIMARS
Hệ thống pháo phản lực – tên lửa cơ động cao M142 HIMARS

Smith cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty cho biết, dự kiến này bao gồm cả hệ thống pháo phản lực – tên lửa cơ động cao (HIMARS) và hệ thống pháo phản lực - tên lửa hạng nặng (MLRS) của Anh và một số quốc gia khác. Chủ tịch ủy ban thừa nhận, số lượng vũ khí này thấp hơn những gì Kiev yêu cầu nhưng đảm bảo rằng Mỹ và các đối tác sẽ cung cấp thật nhiều pháo và tên lửa cho những hệ thống này.

Chủ tịch Smith đưa ra thông báo sau chuyến thăm của ông đến Kiev vào tuần trước, ông và một số thành viên khác của Quốc hội đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngày 24/7, Andrey Yermak, tham mưu trưởng của ông Zelensky, rằng việc cung cấp đạn dược đầy đủ cho pháo phản lực MLRS phương Tây là chìa khóa để sử dụng hiệu quả các bệ phóng “trên các khu vực khác nhau của chiến trường”.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, phái đoàn Mỹ ra tuyên bố cam kết tiếp tục “tìm cách hỗ trợ Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine một cách hiệu quả nhất có thể”.

Trước cuộc họp, Tổng thống Ukraine đã viết trên Telegram rằng, quốc gia này đặc biệt cần “hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS, đạn pháo và các phương tiện bay không người lái”.

Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố Kiev cần khoảng 50 hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS để phòng thủ hiệu quả và ít nhất 100 hệ thống cho “một cuộc phản công hiệu quả” đánh bại Nga.

Tính đến ngày 22/7, Mỹ đã cung cấp 16 hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS cho Ukraine. Tổng viện trợ an ninh cho Kiev kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào cuối tháng 2 lên tới 7,6 tỉ USD.

Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20/7, quân đội Nga đã phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp ở Ukraine. Một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định với Reuters rằng không có bệ phóng HIMARS nào, viện trợ cho Ukraine bị phá hủy.

Chính phủ Kiev cáo buộc Moscow đưa ra " thông tin sai lệch " được tính toán để ngăn cản phương Tây gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất hơn 760 pháo phản lực và hơn 3.100 khẩu pháo các loại kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.