VCK U23 CHÂU Á 2020

U23 Việt Nam- Khi không còn là “ẩn số”

VietTimes — Khi không còn là ẩn số, U23 Việt Nam đã bị đối thủ hóa giải không quá khó khăn. Nhất là với tư cách Á quân U23 châu Á và đây là lần thứ 3 trong vòng 3 tháng gần đây bóng đá 2 nước UAE và Việt Nam gặp nhau nên cả hai đội chẳng lạ gì lối đá của nhau. May mắn là dù cầm bóng nhiều đến 65% nhưng rốt cuộc U23 UAE vẫn không làm sao có được bàn thắng.
Lối đá của U23 Việt Nam đã bị đối phương điều nghiên chi tiết. Ảnh AFC
Lối đá của U23 Việt Nam đã bị đối phương điều nghiên chi tiết. Ảnh AFC

Trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 UAE đã có 3/6 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.Việc kết quả thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 gắn liền với tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 nên các đội đều thận trọng ngay từ trận đấu đầu tiên.

Đây là lần thứ 3 HLV Maciej Skorza đối đầu với U23 Việt Nam nên ông thầy người Ba Lan không lạ gì nhân sự và lối đá của thầy trò ông Park Hang-seo. Thay vì đá với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, ông Maciej Skorza chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 trong đó M.Surour (6) thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ kèm chết đội trưởng Quang Hải của Việt Nam.

Lo lắng cho hàng thủ

Chỉ mất độ 10 phút thăm dò HLV Maciej Skorza đã phát hiện được tân binh Việt Anh nơi cánh phải của U23 Việt Nam là hướng cần tập trung khai thác.Tiền vệ trái A.Saleh (9) và hậu vệ M.Rashid (18) được chỉ đạo liên tục chồng biên khoét vào cánh phải khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng phải rất vất vả để cản phá.

Các cầu thủ U23 UAE đã quá quen thuộc lối đá của U23 Việt Nam. Ảnh AFC
Các cầu thủ U23 UAE đã quá quen thuộc lối đá của U23 Việt Nam. Ảnh AFC

Trong quá trình tập luyện ban đầu Trọng Hùng là cầu thủ được ông Park chọn đá thay Tấn Tài nhưng phút cuối ông thầy Hàn Quốc lại quyết định chọn trung vệ Việt Anh. So với Trọng Hùng thì khả năng phòng ngự của Việt Anh tốt hơn. Khả năng đánh chặn của tân binh này không tồi nhưng khi đoạt được bóng thì Việt Anh lại rất lúng túng khâu xử lý bóng khi bị 2-3 cầu thủ UAE ập vào tranh cướp.

Để hỗ trợ đồng đội, Tấn Sinh đã phải thi đấu lăn xả, cuối hiệp 1 trung vệ số 3 này đã phải nhận thẻ vàng để cản đường tấn công của các cầu thủ UAE. Các cầu thủ U23 UAE hiểu rằng đối phương rất nguy hiểm ở những pha bóng tình huống phản công nên họ cầm bóng rất nhiều, lên đến 65% thời gian.

Xuất phát với sơ đồ 3-4-3 nhưng do Thanh Thịnh và Việt Anh thi đấu khá thấp nên thực chất U23 Việt Nam thi đấu với đội hình 5-4-1. Việc cự ly giữa Đức Chinh và Tiến Linh khá lớn, tuyến trên lực lượng tấn công khá mỏng nên việc tiếp cận khung thành thủ môn Al Shamsi khá khó khăn. Dù chơi phòng ngự phản công nhưng khi tuyến trên có bóng đều phải cầm bóng chờ tuyến 2 dâng lên nên đối thủ có cơ hội lui về cản phá.

Hai bên đều khóa chặt ngòi nổ của nhau. Ảnh AFC
Hai bên đều khóa chặt ngòi nổ của nhau. Ảnh AFC

Hiệp 2 khi ông Maciej Skorza quyết định gia tăng sức tấn công bằng cách chơi 2 tiền đạo ông Park đã chọn lối đá an toàn bằng cách đưa Đình Trọng vào thay Tấn Sinh, vốn đã phải nhận 1 thẻ vàng. Không tiếp cận được sát khung thành thủ môn Tiến Dũng, các cầu thủ UAE Nader (16), M.Surour (6) sử dụng rất nhiều cú sút xa khiến cho hậu vệ Thành Chung, Đình Trọng phải lăn xả chặn bóng.

Việc đưa Trọng Hùng vào thay Đức Chiến, đẩy Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm của ông Park đã phát huy tác dụng. Đội trưởng U23 Việt Nam đã tung được nhiều đường chuyền dài lên tuyến trên cho đồng đội, giảm sức ép khu vực trước cầu môn thủ thành Tiến Dũng. 10 phút cuối, U23 Việt Nam vùng lên tấn công khiến cho các cầu thủ UAE phải lùi về phòng ngự.

"Họ rất tuyệt vời…”

Do quá am hiểu U23 Việt Nam ông  Maciej Skorza đã chọn được đấu pháp hạn chế được lối đá của các học trò ông Park Hang-seo. Các thông số kỹ thuật đều nghiêng về phía đội bóng Tây Á khi thực hiện 514 đường chuyền (U23 Việt Nam chỉ 281), thực hiện 12 cú sút, trúng đích 2 (phía U23 Việt Nam là 17 và 2) nhưng cái họ cần là bàn thắng thì đã không đến.

Sau trận đấu, HLV Maciej Skorza đã không giấu được sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã có thể chơi bóng, cầm bóng và đưa bóng vào khu cấm địa của họ và lẽ ra đã có thể ghi bàn. Tôi có chút không vui vì tỷ số hòa này".

Ông Park có 2 ngày để làm mới lối đá của các học trò. Ảnh VNF
Ông Park có 2 ngày để làm mới lối đá của các học trò. Ảnh VNF

"Họ rất tuyệt vời về tư duy chiến thuật, nhưng chúng tôi đã có những phút thi đấu tốt hơn. Việt Nam đã chơi rất tốt nên không dễ để tạo ra cơ hội trước khung thành của họ”.

Với việc U23 Jodan giành thắng lợi 2-1 trước U23 Triều Tiên khiến cho lượt trận tiếp theo U23 Việt Nam- U23 Jodan sẽ quyết định rất lớn đến thành tích của thầy trò ông Park. 3 ngày là khoảng thời gian cần thiết để ông thầy Hàn quốc điều chỉnh lối đá của các học trò. Dường như không chỉ U23 UAE mà các đối thủ đều có những bài tính khi đối đầu với U23 Việt Nam.