U.23 UAE, có gì phải ngại chạm mặt nhau?

VietTimes -- Lượt trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan, chúng ta sẽ gặp U23 UAE (ngày 10/1/2020). Đây chính là là đối thủ mà ông Park chọn cho U22 Việt Nam đá giao hữu, chuẩn bị cho SEA Games 30. Vậy chúng ta có cần hủy trận đấu này để "giấu bài" hay không?
ĐT U23 UAE đã trở lại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách nhóm hạt giống thứ 4 vì vắng mặt ở Trung Quốc đầu năm ngoái. Ảnh AFF.
ĐT U23 UAE đã trở lại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách nhóm hạt giống thứ 4 vì vắng mặt ở Trung Quốc đầu năm ngoái. Ảnh AFF.

Thông thường, người ta sẽ hủy các trận đấu giao hữu mà chỉ ít thời gian sau 2 đội sẽ nằm cùng bảng đấu hoặc chỉ đem cần thủ dự bị ra sân. Nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn tự tin và tôn trọng đối thủ, triển khai trận đấu bình thương như kế hoạch.

Tôn trọng đối thủ

Theo kế hoạch đã thống nhất 2 đội U.23 VN và U.23 UAE sẽ có trận giao hữu ngày 13.10 trên sân Thống Nhất, bất chấp việc sẽ gặp nhau tại bảng D VCK giải U.23 châu Á 2020. Đây là kỳ tham dự thứ 3 của U23 UAE và U23 Việt Nam tại giải đấu này.

Nói về vấn đề này, ông Park cho biết: “Gặp nhau chính thức vào tháng 1 năm sau chứ có phải bây giờ đâu. Hơn nữa, đây là trận giao hữu, có gì phải ngại chạm mặt nhau. Thế tại sao phải hủy trận đấu này?”

U.23 UAE, có gì phải ngại chạm mặt nhau? ảnh 1

"U.23 VN cũng chắc chắn không đá theo kiểu thiếu tôn trọng đối phương mà phải thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình”, ông Park khẳng định. Ảnh VPF

Khá nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây sẽ là một trận mà U.23 cả 2 nước sẽ cố giữ giò cẳng và giấu bài với đối thủ sẽ chạm trán ở vòng bảng VCK U.23 châu Á? Câu trả lời từ ông Park là: “Dù tôi có mặt hay không có mặt ở trận này (vì có thể ông Park sẽ sang Jakarta ngày 11.10 cùng đội tuyển quốc gia để đá với Indonesia - PV) thì U.23 VN cũng chắc chắn không đá theo kiểu thiếu tôn trọng đối phương mà phải thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình”.

Trong 3 trận vòng bảng, chắc chắn ông Park sẽ phải giải quyết từng trận đấu một, nhưng rõ ràng cổ nhân nói “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” nên đội bóng Tây Á U23 UAE chính là địch thủ mà U23 Việt Nam phải nghiên cứu kỹ nhất tại bảng D. Ở bảng D, hai đội U23 Jordan và U23 Triều Tiên chưa bao giờ vắng mặt trong các kỳ U23 châu Á.

Ôn cố, tri tân

Ngoài việc là đối thủ đầu tiên thì phong độ gần đây của đội bóng này cũng là vấn đề ông Park không thể bỏ qua. U23 UAE vượt qua vòng loại hết sức thuyết phục khi giành 7 điểm trước 3 đối thủ là Maldives (thắng sân khách 3-0), Lebanon (thắng sân nhà 6-1) và Saudi Arabia (hòa sân khách 1-1).

Đội bóng Tây Á ghi được 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, thành tích khá ấn tượng. ĐT U23 UAE đã trở lại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách nhóm hạt giống thứ 4 vì vắng mặt ở Trung Quốc đầu năm ngoái. Nhưng trong các kỳ tham dự 2013 và 2016, đội bóng này đều vào tứ kết. Điều đó báo hiệu đội bóng Tây Á này hoàn toàn không dễ chơi chút nào.

Quang Hải sẽ có dịp gặp lại

Quang Hải sẽ có dịp gặp lại "người quen cũ". Ảnh VPF.

Thành phần chính của U23 UAE đến Thái Lan lần này chính là đội Olympic UAE đánh bại Olympic Việt Nam để giành hạng 3 tại ASIAD 2018. Có thể kể ra đây chân sút sinh năm 1997 tác giả của 4 bàn trong giai đoạn vòng loại của VCK U23 châu Á 2020 và là người chơi nổi bật nhất trên hàng công đội bóng Tây Á.

Tại ASIAD 2018, Al-Ameri cũng chính là một trong số các cầu thủ sút phạt penalty thành công trước Olympic Việt Nam. Nên có thể nói, ngôi sao này chả lạ lẫm gì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Đá cặp với anh là tiền đạo Al Yahyaee đến nay đã có 1 bàn thắng sau 6 lần khoác áo U23 UAE. Tuyển thủ 21 tuổi này đã có tên trong danh sách đến TP.HCM thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam.

Hàng hậu vệ gồm những cái tên như Ahmed Rashid, Esmail Khalid, Majed, Mohamed Omar, Majed Suroor đã nhiều năm thi đấu trong thành phần U19, U21 UAE nên được cho là hiểu ý nhau.

Quang Hải sẽ có dịp gặp lại tiền vệ Abdulla Omar, người có mặt trong trận hòa 1-1 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Chắc chắn đây sẽ là cái tên mà HVL Park Hang-Seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải phải để ý nhất. Kỹ thuật cá nhân của Abdulla Omar khá hoàn chỉnh, tiền vệ này có thể sút tốt cả 2 chân ở mọi cự ly.

Trong đó Omar cũng như Quang Hải đá chính tại đội tuyển quốc gia. Ngôi sao của CLB Al Jazira cũng đang tham gia vòng loại vòng loại World Cup 2022.Trung vệ Majed Suroor đang đá chính trong đội hình CLB Sharjah, ĐKVĐ giải VĐQG UAE và được định giá lên tới 405.000 bảng. Nên nhớ  trong bảng xếp hạng các giải đấu tại châu Á, giải VĐQG UAE đứng thứ 7 thì việc trụ cột của hàng phòng ngự, đẳng cấp của Suroor được đánh giá cao như thế nào.

Rõ ràng hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan mọi đối thủ đều khó chơi nhưng rõ ràng do lịch thi đấu chúng ta gặp U.23 UAE đầu tiên, nên rất cần một kết quả có lợi. Dù chỉ là hạt giống nhóm 4 nhưng rõ ràng lực lượng của UAE khá đồng đều, ông Park sẽ phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng.