VCK U23 CHÂU Á 2020

U23 Nhật Bản muốn giành được chức vô địch

VietTimes -- “Dù đã có suất tham dự Olympic nhưng chúng tôi muốn giành được chức vô địch. Danh hiệu này rất quan trọng vì nó cho thấy hướng phát triển của U23 Nhật Bản hiện nay là đúng đắn cũng như tăng thêm sự tự tin tại sân chơi Thế vận hội.” HLV Hajime Moriyasu khẳng định.
U23 Nhật Bản mạnh về việc kiếm soát thế trận, khả năng dứt điểm và sự phối hợp nhóm. Ảnh AFC.
U23 Nhật Bản mạnh về việc kiếm soát thế trận, khả năng dứt điểm và sự phối hợp nhóm. Ảnh AFC.

Thành tích quá khứ

Thành tích tại 3 Vòng chung kết U23 châu Á mà các cầu thủ Nhật Bản tham gia rất ấn tượng. Thi đấu thi đấu 14 trận, họ thắng 10 hòa 2 và chỉ thua 2 trận, ghi được 28 bàn thắng, thủng lưới 14 bàn. Thành tích này chỉ xếp sau Iraq và Hàn Quốc (U23 Việt Nam đứng thứ 13).

Đến giờ U23 Nhật Bản là 1 trong 3 đội vô địch khi VCK U23 châu Á được tổ chức từ 2013 đến nay cùng với Iraq, Uzbekistan.

Giải đấu lần thứ 4 năm nay được cho quan trọng hơn khi cũng là vòng loại của môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020. Theo đó, ba đội bóng xuất sắc nhất sẽ cùng với U23 Nhật Bản trở thành các đại diện của Châu Á tranh tài tại sân chơi Thế vận hội mùa hè.

HLV Hajime Moriyasu và các cầu thủ U23 Nhật Bản luôn có lối chơi thực dụng. Ảnh VFF
HLV Hajime Moriyasu và các cầu thủ U23 Nhật Bản luôn có lối chơi thực dụng. Ảnh VFF

Tất nhiên U23 Nhật Bản sẽ không phải căng thẳng tâm lý vì họ đương nhiên có mặt tại Olympic Tokyo 2020 với tư cách chủ nhà. Nhưng HLV Hajime Moriyasu của U23 Nhật Bản và cổ động viên đất nước mặt trời mọc lại tham vọng giành chức vô địch VCK U23 Châu Á 2020 để tạo bước đà thuận lợi cho kỳ Olympic sẽ diễn ra trên sân nhà.

Khá thú vị U23 Nhật Bản nằm ở bảng B cùng với các đối thủ đến từ Tây Á: U23 Qatar, U23 Syria và U23 Ả rập Xê út. Phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á, vị thuyền trưởng xứ mặt trời mọc cho biết: “Các đối thủ Tây Á của U23 Nhật Bản chơi phòng ngự phản công rất tốt nhờ vào khả năng chuyển trạng thái nhanh. Chắc chắn chúng tôi phải bắt chặt cầu nối của đối phương để không cho họ triển khai bóng”.

Thầy và trò đẳng cấp

 Cầm quân U23 Nhật Bản hướng tới Olympic Tokyo 2020 là HLV Hajime Moriyasu sinh năm 1968, cựu cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản. Trong sự nghiệp cầu thủ ông đã có hơn 250 lần ra sân trong 14 năm với Sanfrecce Hiroshima (CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật) và cũng khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản 35 lần. Khi vẫn còn là sinh viên trường Waseda, ông đã được chọn vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản để tham dự vòng loại World Cup 1978.

Sau khi giải nghệ, mùa giải 2004, Moriyasu từng là huấn luyện viên cho Sanfrecce Hiroshima. Ông cũng là huấn luyện viên của đội trẻ quốc gia Nhật Bản đã tham gia Giải vô địch trẻ AFC năm 2006 và World Cup U-20 2007.

Tháng 7 năm 2018, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã bổ nhiệm Hajime Moriyasu làm HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Nhật Bản với mục tiêu hướng đến World Cup vào năm 2022. Ảnh CNN
Tháng 7 năm 2018, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã bổ nhiệm Hajime Moriyasu làm HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Nhật Bản với mục tiêu hướng đến World Cup vào năm 2022. Ảnh CNN

Moriyasu từng làm trợ lý cho HLV Akira Nishino trong 16 trận gần nhất ở vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Tháng 7 năm 2018, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã bổ nhiệm Hajime Moriyasu làm HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Nhật Bản với mục tiêu hướng đến World Cup vào năm 2022.

Thành phần U23 Nhật Bản phần lớn là các cầu thủ dưới 22 tuổi đã nhiều năm tập luyện và chinh chiến các giải  U19 châu Á 2016, ở Asiad 2018. Phải nói là bóng đá Nhật đã rất kỳ công chuẩn bị cho bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020.

Thành phần chính của U23 Nhật Bản đến Thái Lan là đội hình từng hạ Việt Nam ở U19 châu Á 2018, rồi thắng Saudi Arabia để vô địch. Tại Asiad 2018 Nhật Bản cũng chỉ cử đội U21 sang Indonesia. Tại tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản thắng Việt Nam với tỷ số sít sao 1-0 nhờ bàn thắng ghi từ chấm 11m được quyết định bởi công nghệ VAR sau tình huống phạm lỗi gây tranh cãi. Bằng lối đá thực dụng U23 Nhật Bản đã có mặt ở trận chung kết nhưng họ đã để thua U23 Qatar nên chỉ về nhì.

U23 Nhật Bản mạnh về việc kiểm soát thế trận, khả năng dứt điểm và sự phối hợp nhóm. Đã 3-4 năm liên tục thi đấu bên nhau nên Teruki Hara, Yoichi Naganuma, Ko Itakura, Ryo Hatsuse, Keita Endo, Yuto Iwasaki, và nhất là nhạc trưởng Koji Miyoshi có thể chuyền bóng không cần nhìn nhau.

Đội hình mà HLV Moriyasu ưa thích đó là 4-2-3-1 nhưng khi cần bàn thắng U23 Nhật Bản có thể đá 4-4-2 và 4-3-3. Trong tay ông thầy người Nhật có đủ nhân sự để làm được điều đó. Với U23 Nhật Bản, nhiệm vụ chính là đến Thái “luyện công” và mang cúp vàng về nước, không đạt được điều đó coi như thất bại.