U22 Việt Nam- U22 Lào: Bổn cũ soạn lại

VietTimess -- U22 Lào đã có một trận đấu rất tốt trước U22 Singapore khi cầm hòa đối thủ 0-0 ở trận ra quân. Nhưng công bằng mà nói rất khó để các học trò của HLV Sundramoorthy tạo ra được bất ngờ trước U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo và tiền vệ Hùng Dũng đã có mặt để theo dõi trận đấu của hai đối thủ này.
Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ hiếm hoi của Lào thi đấu ngoài lãnh thổ quốc gia. Ảnh: Laos Update.
Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ hiếm hoi của Lào thi đấu ngoài lãnh thổ quốc gia. Ảnh: Laos Update.

Trong quá khứ đội bóng hàng xóm vẫn là đối thủ ưa thích đối với các cầu thủ U22 Việt Nam. Vài năm gần đây, bóng đá Lào đã có những sự thay đổi nhất định tại vòng loại U23 Châu Á, Lào cũng có được chiến thắng cùng với tỉ số 3-2 trước U23 Philippines và U23 Timor-Leste.

Duy nhất ngôi sao Soukaphone

Trong trận đấu với U22 Singapore, các cầu thủ U22 Lào đã triển khai một lối chơi phòng ngự từ xa. Hàng thủ Lào đã thi đấu chặt chẽ, trong khi hàng tiền vệ giành quyền kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Ngôi sao lớn nhất của đất nước Triệu voi chính là Soukaphone Vongchiengkham, cầu thủ đang thi đấu tại Thai League và được mệnh danh là "Messi Lào".

Hùng Dũng và HLV Park đang nghiên cứu kỹ U22 Lào. Ảnh AP.

Hùng Dũng và HLV Park đang nghiên cứu kỹ U22 Lào. Ảnh SS.

Đội trưởng U22 Lào Soukaphone Vongchiengkham chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,55m, nặng 53 kg những kỹ thuật cá nhân khá hoàn hảo. Không ít lần tiền vệ 27 tuổi đang thi đấu cho CLB Sisaket khán giả Singapore phải thót tim. 

Phải cuối trận đấu, khi đã thấm mệt các cầu thủ Lào mới để các cầu thủ U22 Singapore tiếp cận khung thành bằng các đường bóng bổng. Rất tiếc là các pha không chiến của Singapore thiếu độ chính xác cần thiết để biến cơ hội thành bàn thắng.

Chiến thắng và giữ quân

Dường như ông Park vẫn cất nhiều quân bài tủ trong trận đấu này. Trước hết hậu vệ Tấn Sinh bị chấn thương ở cổ chân trong trận gặp U22 Brunei còn Trọng Hùng cũng gặp vấn đề bắp chân sẽ được nghỉ ở trận đấu với U22 Lào. Đây là cả 2 cầu thủ được đá chính trong trận gặp U23 Brunei, Trọng Hùng đã có 1 bàn thắng cho riêng mình và thi đấu khá ấn tượng bên cánh trái.

Trong buổi tập trước trận đấu, HLV Park Hang-seo có những trao đổi riêng đối với 4 trung vệ: Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Đức Chiến. 3 trong 4 cầu thủ này sẽ được ra sân, có vẻ như 2 suất đá chính sẽ được ấn định cho Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng. Nếu trận đấu sớm có kết quả tốt nhiều khả năng ông Park sẽ trao cơ hội cho cầu thủ ngồi ghế dự bị.

Việc Hùng Dũng được ông Park cho đi cùng để nghiên cứu đối thủ U22 Lào cùng ông thầy Park chắc không phải ngồi ngoài trận đấu này. Trong khi đó, Trọng Hoàng đã có màn “làm nóng” trong trận đấu trước sẽ tiếp tục có cơ hội vào sân ngay từ đầu. Kể từ khi vào sân từ hiệp 2, kinh nghiệm, đẳng cấp của cầu thủ Viettel này đã giúp cho thế trận của chúng ta tốt hơn nhiều.

Chắc chắn, Hùng Dũng sẽ được giao nhiệm vụ kèm chặt tiền vệ trung tâm Soukaphone, cầu thủ trên 22 tuổi tăng cường cho U22 Lào. Việc cắt đứt thành công được mối liên hệ của cầu thủ Lào duy nhất ra nước ngoài thi đấu với các đồng đội thì coi như chúng ta nắm chắc phần thắng.

Tấn Sinh, Trọng Hùng vẫn đang tập riêng. Ảnh VFF

Tấn Sinh, Trọng Hùng vẫn đang tập riêng. Ảnh VFF

Trong buổi tập cuối cùng Văn Hậu và Tấn Tài được đá trong đội hình “quân đỏ” thực hiện các quả tạt bóng. Trong khi đó, điểm yếu không chiến của hàng hậu vệ Lào sẽ được Đức Chinh, người vừa có hat-trick bằng đầu vào lưới U23 Brunei sẽ tiếp tục được tin dùng.

Linh hoạt

Phát biểu trước trận đấu, HLV Sundramoorthy cho biết, U22 Lào đã có sự chuẩn bị rất tốt trước khi gặp U22 Việt Nam. Nghiên cứu trận đấu của U22 Việt Nam trước U22 Brunei, đội tuyển xứ Triệu voi cũng có rất nhiều phương án đối với đối thủ.

"Khi gặp U22 Lào, có thể HLV Park Hang-seo sẽ phải thay đổi cả về chiến thuật lân cách dùng người. Cá nhân tôi cho rằng U22 Việt Nam sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đấu U22 Lào" - HLV Sundramoorthy nhận định.

Hai cái tên Quang Hải, Tiến Linh dự kiến cho trận đấu với các đối thủ chính Indonesia và Thái Lan chắc chắn sẽ được tung vào sân để lấy dần cảm giác bóng. Việc thời điểm của họ có mặt trên sân trong đội hình xuất phát hay từ băng ghế dự bị phụ thuộc nhiều vào tính toán chiến thuật của ông Park.

Sau trận Thái Lan thua Indonesia 0-2 thì tình hình bảng B khó lường hơn rất nhiều. Chắc chắn ông Park và BHL sẽ phải linh hoạt thay đổi chiến thuật trong từng trận đấu.