U22 Việt Nam- một bàn thua, ba điều trăn trở

VietTimes -- Bàn thua duy nhất đến nay của U22 Việt Nam xuất phát từ cú tạt bóng tưởng chừng như vô hại của Soukaphone bên cánh trái. Trung vệ Tiến Dụng bị hút theo bóng, Kaharn với pha bay người mạnh mẽ đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Văn Toản, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U22 Lào.
Tổ chức lại hàng phòng ngự là điều ông Park đang toan tính. Ảnh VFF
Tổ chức lại hàng phòng ngự là điều ông Park đang toan tính. Ảnh VFF

Việc ghi tới 12 bàn thắng vào lưới U22 Brunei và U22 Lào không nói lên nhiều điều. Đơn giản là đội hình U22 Brunei toàn là các cầu thủ nghiệp dư, chính xác là các thiếu gia đá bóng. Với thời gian dành cho trái bóng chỉ bằng 10% các cầu thủ Việt Nam thì họ thua 6 trái hay hơn nữa cũng là điều bình thường. Việc 90 phút các cầu thủ Brunei không tổ chức được 1 pha tấn công ra hồn đã không thể đánh giá khả năng phòng thủ của U22 Việt Nam.

Không đơn thuần là mất tập trung

Thực ra, dù trình độ U22 Lào khá hơn U22 Brunei nhưng bị pressing khắp cả mặt sân nên hầu như bóng chỉ luẩn quẩn bên phần sân đối phương. Bị thua sớm, khiến cho ý chí tấn công của các cầu thủ xứ Triệu voi phần nào bị giảm sút.

Khi tỷ số đã 4-0, từ pha đá phạt có cự ly 20m, các cầu thủ Lào đã có bàn gỡ khá đơn giản. Khó có thể cho rằng Bùi Tiến Dụng và các cầu thủ U22 Việt Nam mất tập trung trong tình huống này như nhận định của trung vệ Đình Trọng phát biểu tại trường quay VTV.

Các tiền đạo Indonesia lại rất giỏi chiếm lĩnh không gian trong khu vực 16,5m. Ảnh AFC
 Các tiền đạo Indonesia lại rất giỏi chiếm lĩnh không gian trong khu vực 16,5m. Ảnh AFC

Qua quay chậm cho thấy, có đến 9 cái bóng áo đỏ tham gia phòng thủ trong tình huống đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham đá phạt. Để thua trong tình huống 9 chống 5 là điều hiếm thấy của các đội tuyển trong vòng 2 năm qua. Đối phương tổ chức đá phạt không quá phức tạp, thể hình cũng không phải là lợi thế của các cầu thủ Lào, thế mà vẫn có bàn thắng.

Nhất là khi đây chỉ là tình huống thứ 2 của đội U22 Lào, khiến ông Park không thể vui dù sau đó trận đấu kết thúc với tỷ số 6-1. Trợ lý Lê Huy Khoa từng nói HLV Park Hang Seo rất ghét để thua từ các pha bóng cố định, bởi thua như thế rất "oan", không đáng có.

Trung vệ Tiến Dụng có lỗi, thủ môn Văn Toản cũng gián tiếp chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các trung vệ. Rõ ràng, không có sơ đồ chiến thuật nào hoàn hảo, cũng chơi 3 trung vệ nhưng 5 trận đấu với các đối thủ mạnh như UAE, Thái Lan đội tuyển quốc gia cũng chỉ thủng lưới 1 bàn. Đá với các đội không hề tạo ra được áp lực, cả 2 trận đấu đối phương chỉ tạo ra  có 4 cơ hội mà đã để thủng lưới 1 bàn.

Những điều quan ngại

Nhưng điều quan ngại của người hâm mộ là, khác với đội tuyển quốc gia, 3 trung vệ U22 Việt Nam thường rất hay bị thay đổi. Thực ra, khi tại SHB.Đà Nẵng thì Tiến Dụng thường được bố trí đá tiền vệ trung tâm hơn là đá thòng, kỹ năng đòi hỏi hoàn toàn khác. Việc các cầu thủ Lào chỉ cần “đòn gió” chạy chỗ áp cột 1 là hàng phòng thủ U22 bối rối.

Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại khung thành. Ảnh VFF
Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại khung thành. Ảnh VFF

Ông Park đã phải chuẩn bị khá kỹ cho trận gặp U22 Indonesia. Đây là trận đấu sẽ có nhiều quả tạt tương tự vì 2 tiền vệ trung tâm Zulfiandi và Abimanyu trong sơ đồ 4-2-3-1 chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phòng ngự. Nếu tổ chức tấn công trung lộ sẽ do Evan Dimas 24 tuổi đảm nhận, ngoài ra 2 tiền vệ biên), Egy Maulana (phải) và Ramdani (trái) sẽ tổ chức đưa bóng từ ngoài vào. Các tiền đạo Indonesia lại rất giỏi chiếm lĩnh không gian trong khu vực 16,5m.

U22 Indonesia HLV Indra Sjafri đanng có những mũi khoan tốc độ, có lối chơi đột biến như Egy Maulana, Osvaldo Haay,...khiến hàng thủ Thái Lan mất phương hướng và rối loạn. Để đối phó với đối thủ chơi nhanh và khoét biên giỏi, hàng thủ U22 Việt Nam cần phán đoán, phối hợp bọc lót, chọn vị trí cực tốt.

Sẽ có những thay đổi

Khi Tiến Dũng đứng trong khung thành, ông Park và người hâm mộ sẽ yên tâm hơn Văn Toản. Nhưng chắc chắn U22 Việt Nam sẽ phải tổ chức lại không phòng ngự khu vực, thực tế cho thấy nếu đông người nhưng không phân công cụ thể vẫn bị thủng lưới. Bùi Tiến Dũng không có cái uy chỉ huy hàng hậu vệ như đàn anh Quế Ngọc Hải ở đội tuyển.

Tốc độ và áp lực tấn công của đối thủ tại 3 trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều. Ảnh VFF
Tốc độ và áp lực tấn công của đối thủ tại 3 trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều.  Ảnh VFF

Tình thế bảng B rất có thể sẽ diễn ra như tại SEA Games 2017, khi đó U22 Indonesia sẽ đá với Lào, trong khi đó U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ phải quyết chiến cho tấm vé còn lại. Lúc đó, hàng phòng ngự phải là điểm tựa cho đội tuyển giành chiến thắng trước người Thái, không được phép sai lầm dù nhỏ.

Tốc độ và áp lực tấn công của đối thủ tại 3 trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều. Việc U22 Việt Nam thi đấu với 2 đội hình khác nhau ở 2 trận gặp Brunei và Lào cho thấy ông Park vẫn còn nhiều lá bài trong tay. Nhưng ai sẽ đá thòng trong sơ đồ 3-4-3 khi Tiến Dụng cho thấy mình chưa phải là nút chặn đáng tin cậy là vấn đề ông Park sẽ phải tính kỹ.