Tụt hậu trong lĩnh vực chip AI, lợi nhuận quý 3 của Samsung thấp hơn kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

(VietTimes) – Samsung Electronics vừa thông báo lợi nhuận quý 3 của công ty sẽ thấp hơn kỳ vọng của thị trường và xin lỗi vì hiệu suất đáng thất vọng.

Mọi người đi ngang qua gian hàng của Samsung Electronics trong CES 2024 (Ảnh: Reuters)
Mọi người đi ngang qua gian hàng của Samsung Electronics trong CES 2024 (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Samsung Electronics vừa thông báo lợi nhuận quý 3 của công ty sẽ thấp hơn kỳ vọng của thị trường và xin lỗi vì hiệu suất đáng thất vọng khi gã khổng lồ công nghệ tụt hậu so với các đối thủ trong việc cung cấp chip cao cấp cho Nvidia trên thị trường AI đang bùng nổ.

Vốn là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới trong ba thập kỷ nhưng Samsung Electronics đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong cả chip thông thường và chip tiên tiến.

Samsung cho biết hoạt động kinh doanh chip AI của họ với một khách hàng lớn (chưa xác định) đã bị ảnh hưởng do chậm trễ, trong khi các đối thủ sản xuất chip Trung Quốc lại tăng nguồn cung chip thông thường, góp phần làm giảm thu nhập từ chất bán dẫn của họ.

Nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và TV lớn nhất thế giới ước tính lợi nhuận hoạt động là 9,1 nghìn tỷ won (6,78 tỷ đô la) trong quý III kết thúc vào ngày 30 tháng 9, thấp hơn mức 10,3 nghìn tỷ won theo ước tính của LSEG SmartEstimate.

"Thu nhập này gây sốc so với dự kiến ​​ban đầu của nhiều nhà phân tích", Lee Min-hee, một nhà phân tích tại BNK Investment & Securities, cho biết. "Tôi không thấy thu nhập của công ty được cải thiện trong quý hiện tại", ông Lee Min-hee nói và cho biết công ty đang tụt hậu so với SK Hynix trong việc tăng doanh số bán chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho Nvidia và việc tiếp xúc quá nhiều với thị trường Trung Quốc cũng gây bất lợi.

Các nhà phân tích cho biết phản ứng chậm trễ của Samsung đối với thị trường chip AI làm tăng sự phụ thuộc của công ty vào các loại chip truyền thống có biên lợi nhuận thấp hơn, khiến công ty dễ bị cạnh tranh từ Trung Quốc hơn và làm chậm nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính.

Các chip có biên lợi nhuận cao được sử dụng trong máy chủ AI đang thúc đẩy sự phục hồi của thị trường chip sau thời kỳ suy thoái hậu đại dịch vào năm ngoái. Tuy nhiên, Samsung vẫn tụt hậu so với SK Hynix trong việc cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho công ty AI hàng đầu Nvidia.

"Chúng tôi đã gây ra những lo ngại về khả năng cạnh tranh về công nghệ của mình khi một số người nói về cuộc khủng hoảng mà Samsung đang phải đối mặt", Young Hyun Jun, Phó chủ tịch Bộ phận Giải pháp Thiết bị, Samsung Electronics, cho biết.

"Đây là thời điểm thử thách", ông Young Hyun Jun nói và cam kết sẽ biến thách thức thành cơ hội và tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh công nghệ lâu dài.

Giá cổ phiếu của Samsung, vốn đã giảm hơn 20% trong năm nay, giảm 1,3%, kém hơn mức giảm 0,4% của chỉ số chuẩn KOSPI.

Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng, vào tháng 5 năm 2024, Samsung đã thay thế giám đốc bộ phận bán dẫn và trao quyền điều hành cho ông Young Hyun Jun. Đây là bước đi chiến lược để giúp công ty vượt qua những khó khăn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chip toàn cầu. Mặc dù đạt được lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3, Samsung vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi cố gắng duy trì vị thế trong ngành công nghệ cao.

Theo Reuters