Tướng Nga tuyên bố sẽ "vô hiệu hóa" lá chắn tên lửa Mỹ

Tư lệnh lực lượng hạt nhân chiến lược Nga tuyên bố các loại vũ khí mới sẽ có thể “vô hiệu hóa” bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa của Nga
Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa của Nga

Tướng Sergei Karakayev, Tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược Nga được các hãng thông tấn Nga dẫn lời nói rằng các nhà lập kế hoạch quân sự của nước Nga đã tính đến vấn đề các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO do Mỹ chỉ huy.

Từ lâu Kremlin vẫ mô tả lá chắn tên lửa Mỹ là mối đe dọa hàng đầu đối với Nga, và bác bỏ tuyên bố của Washington rằng hệ thống phòng thủ tên lửa được xây dựng để ngăn ngừa mối đe dọa tên lửa Iran.

Tướng Karakayev cho biết trong khi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ không có khả năng phát hiện được một vụ tấn công tên lửa Nga có thể phát động, lá chắn tên lửa sắp tới của Mỹ tương lai sẽ trở nên tinh vi hơn.

Tuy nhiên, tướng Karakayev khẳng định Nga đã có những bước đi sẽ “bảo đảm vô hiệu hóa” bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Theo QPAN