Tướng diều hâu Trung Quốc: Sẽ khai hỏa cảnh cáo tàu sân bay Mỹ!

VietTimes -- Trước động thái đội tàu sân bay của quân đội Mỹ dồn dập tiến vào Biển Đông, thiếu tướng diều hâu của Trung Quốc Doãn Trác cứng rắn lên tiếng: Trung Quốc sẽ kiềm chế, tuy nhiên nước này sẽ cảnh cáo Mỹ bằng hành động bắn đạn thật.
Tướng diều hâu Doãn Trác nhấn mạnh Trung Quốc sẽ khai hỏa để cảnh cáo Mỹ. Dân mạng Trung Quốc thời gian gần đây luôn đưa ra những hình ảnh về kịch bản Trung Quốc tấn công hạm đội tàu sân bay Mỹ như trên (ảnh minh họa)
Tướng diều hâu Doãn Trác nhấn mạnh Trung Quốc sẽ khai hỏa để cảnh cáo Mỹ. Dân mạng Trung Quốc thời gian gần đây luôn đưa ra những hình ảnh về kịch bản Trung Quốc tấn công hạm đội tàu sân bay Mỹ như trên (ảnh minh họa)

Mới đây, Ủy viên chính hiệp, chủ nhiệm Ủy ban tư vấn chuyên gia an ninh mạng và thông tin của hải quân Trung Quốc Doãn Trác trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã cáo buộc, Mỹ làm nóng vấn đề biển Đông, phối hợp với chiến lược tái cân bằng châu Á của họ nhằm ý đồ lợi dụng vấn đề an ninh khu vực, kìm hãm sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.

Ông Doãn Trác nói, trong hoạt động trao đổi kinh tế với ASEAN, Mỹ không thể cạnh tranh với Trung Quốc, do đó chỉ có thể thông qua thế mạnh quân sự, ngăn cản sự hình thành của thị trường lớn “10+1”, “10+3” và “10+6 giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.

Trong gần một năm qua, Mỹ đã liên tiếp huy động các lực lượng quân sự như máy bay trinh sát P-8, tàu khu trục Lassen, máy bay oanh tạc B-52, tàu khu trục Curtis Wilbur... tiến vào biển Đông, khu vực mà Mỹ tiếp cận thậm chí bao gồm lãnh hải  của cái gọi là “quần đảo Tây Sa” mà Trung Quốc ngang ngược tự nhận là của họ.

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ tiến vào biển Đông hồi cuối tháng 1/2016

Thậm chí Tổng tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) Harry Harris còn cảnh báo rằng: “Mỹ sẽ gia tăng tần suất, quy mô và phạm vi thực hiện các nhiệm vụ hàng hải tự do tương tự như thế trên biển Đông.

Thiếu tướng diều hâu Doãn Trác nói: “Trừ phi gặp trở ngại lớn, nếu không các hành động của Mỹ trên biển Đông sẽ không dừng lại”. Ngoài việc tiếp tục để lực lượng tàu chiến giơ cao khẩu hiệu “tự do hàng hải” , thậm chí Mỹ còn có thể cử tàu sân phay trực luân phiên ở Philippines, không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự trên biển Đông.

Đồng thời, Doãn Trác nhận định, sự đối đầu về quân sự giữa quân đội Mỹ và quân đội Trung Quốc trên biển Đông sẽ không leo thang. Thời điểm này Mỹ gây rùm beng bằng cách đưa tàu chiến vào vùng biển này là do muốn tranh thủ thời cơ vừa diễn ra cuộc hội nghị phi chính thức giữa Mỹ và các nước ASEAN, “lôi kéo” hoặc “bắt ép” các nước Đông Nam Á gia nhập hệ thống tác chiến của Mỹ, cùng tiến hành tuần tra chung trên biển Đông.

“Cũng không loại trừ khả năng Mỹ muốn lợi dụng vấn đề Hoàng Sa để gây ảnh hưởng đến sự cải thiện của mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam”, viên tướng diều hâu Trung Quốc phán bừa.

Tháng 9/2015, Trung Quốc và Mỹ cùng ký kết hai bản ghi nhớ “Cơ chế thống báo cho nhau về hành động quân sự quan trọng” và “Chuẩn tắc hành vi an toàn khi chạm trán trên biển và trên không”, lần lượt bổ sung, hoàn thiện văn bản “thông báo khủng hoảng quân sự” và “chạm trán trên không”.

“Hai nước Trung Quốc và Mỹ sẽ phải kiềm chế khi hành động trên biển Đông. Phía Trung Quốc sẽ cử tàu giám sát, theo dõi, ép di rời đối với tàu chiến Mỹ, và đối với máy bay Mỹ, có thể tiến hành giám sát, theo dõi, truy đuổi, bắn cảnh cáo”, Doãn Trác đe dọa.

Đ.Q