Từ sân Thammasat nghĩ về tấm HCV SEA Games 30

VietTimes- - Tiền vệ 21 tuổi Supachok Sarachat đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó Tiến Linh đã sớm phải rời sân bởi thi đấu không hiệu quả. Cả 2 đều là quân bài quan trọng của 2 đội tuyển U22 Thái Lan và Việt Nam tại HCV SEA Games 30.
Tiền vệ 21 tuổi Supachok Sarachat đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Ảnh Changsuke.
Tiền vệ 21 tuổi Supachok Sarachat đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Ảnh Changsuke.

Mới 21 tuổi nhưng Cheque (biệt danh của Supachok Sarachat) đã 5 năm khoác áo cho nhà vô địch Thái Buriram United. Ra sân 92 trận có 17 bàn thắng, Supachok Sarachat là thần đồng bóng đá Thái Lan thời điểm hiện nay. Mùa giải này, chàng trai chỉ cao 1,69m nhưng đá 24 trận, có 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo và trở thành cầu thủ Thái có phong độ tốt nhất Thai-League 1.

Đẳng cấp của HLV Akira Nishino

Supachok là một điểm sáng trong đội hình của tuyển U23 Thái Lan nhưng các HLV tiền nhiệm đội tuyển quốc gia ưa dùng “Messi Thái” Chanathip nên Cheque không có cơ hội ra sân. Ngay sau khi cầm quân, tân HLV Akira Nishino đã có quyết định khá bất ngờ, dùng cả 2 ngôi sao trẻ này trong trận gặp ĐT Việt Nam.

Supachok được đôn lên đá tiền đạo cùng Thitipan, vốn dĩ là một tiền vệ phòng ngự. Việc Supachok Sarachat đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chứng tỏ ông không nhầm khi đánh giá rất cao phẩm chất chuyên môn của ngôi sao trẻ này.

Supachok đã khiến Duy Mạnh có một ngày thi đấu khốn khổ. Ảnh FAT

Supachok đã khiến Duy Mạnh có một ngày thi đấu khốn khổ. Ảnh FAT

Số 7 này đá lệch sang cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Thái Lan. Thi đấu cực nhanh và đôi chân khéo léo. Supachok đã khiến Duy Mạnh có một ngày thi đấu khốn khổ. Hậu vệ của Hà Nội FC liên tiếp bị qua mặt và buộc phải phạm lỗi mới có thể cản Supachok.

Nhận được lỗ thủng bên cảnh phải, ông Park Hang-Seo phải tung Văn Thanh vào hỗ trợ Duy Mạnh hạn chế Supachok. Nhưng phút cuối cùng Supachok vẫn có pha bóng đối diện với thủ môn Văn Lâm, nếu có thêm chút kinh nghiệm thì chàng trai này đã khiến Văn Thanh ôm hận.

Cheque là tác giả của 4 trong 7 cú sút của ĐT Thái về phía khung thành Việt Nam, 2 tình huống nguy hiểm của chủ nhà đều gắn với tên Supachok. “Chú út” của ĐT Thái Lan đã che mờ “Messi Thái” Chanathip lẫn các đàn anh khác dù Supachok Sarachat vẫn chưa tự tha thứ cho mình sau những tình huống ngon ăn nhưng không thể ghi bàn.

Thử nghiệm tương đối thành công dùng cả 2 tiền vệ tài năng của bóng đá Thái Lan HLV Akira Nishino đã “2 in 1”, ngoài việc sức tấn công của đội tuyển quốc gia được cải thiện thì U22 Thái Lan cũng có thêm phương án mới. Cũng giống như ông Park Hang-seo, ông Akira Nishino cũng được giao nắm cả U22 lẫn đội tuyển quốc gia. Supachok Sarachat sẽ là cầu thủ đa năng của U22 Thái Lan trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 30.

Ông Park lặn lội “giũa ngọc”

Trong khi đó Tiến Linh cũng được hứa hẹn là chân sút chủ lực của U22 Việt Nam để dành cúp vàng bóng đá nam tại SEA Games 30. Tiến Linh là cầu thủ đang có phong độ ghi bàn tốt tại V.League 2019 (4 bàn), có kinh nghiệm thi đấu cấp độ đội tuyển quốc gia nhiều nhất.

Trước trận đấu với ĐT Thái Lan trên sân Thammasat, trời mưa to khiến mặt sân trơn, mềm nên ông Park đã quyết định tung Tiến Linh ra sân thay vì đàn anh Anh Đức hay Công Phượng. Đây là trận đấu thứ 8 của cầu thủ 21 tuổi đang thi đấu cho B.Bình Dương để cho Tiến Linh làm quen với các áp lực thi đấu.

Tiến Linh  được hứa hẹn là chân sút chủ lực của U22 Việt Nam để dành cúp vàng bóng đá nam tại SEA Games 30. Ảnh Vietfootball.

Tiến Linh được hứa hẹn là chân sút chủ lực của U22 Việt Nam để dành cúp vàng bóng đá nam tại SEA Games 30. Ảnh Vietfootball.

Tiến Linh được giao nhiệm vụ đá cao nhất trong hàng công ĐT Việt Nam, hai bên cánh là Quang Hải, Văn Toàn đều là những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ thuộc dạng tốt nhất tại V.League.

Phía sau lưng là cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hùng Dũng cũng là những cầu thủ nhiều năm chinh chiến tại V.League lẫn đội tuyển.

Di chuyển như thế nào trong 1 trận đấu mà 2 trung vệ Thái Lan Tom Bihr, Hemviboon đều có thể hình rất tốt, đá rát cho 1 cầu thủ mới 21 tuổi như Tiến Linh là cả vấn đề. Trong 1 chiều Quang Hải thi đấu không sung sức, 2 tiền vệ trung tâm chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự, dùng nhiều đường chuyền dài lên phía trên thì Tiến Linh “đói bóng” là điều được tiên liệu.

Ngay sau trận đấu, Tiến Linh và ông thầy Park đã bay sang Trung Quốc để hội quân với các cầu thủ U22 VN chuẩn bị cho trận đấu thử nghiệm. Với nhà cầm quân lão luyện ông Park Hang-seo biết sẽ phải làm gì để cho cầu thủ trẻ này lấy lại tự tin, phát huy được các điểm mạnh của mình.

Biết đâu, Tiến Linh sẽ có cơ hội tái đấu với Supachok trong màu áo U22 tại SEA Games 30. Rất có thể tấm HCV sẽ được quyết định bởi 2 ngôi sao trẻ này.