Trung Quốc thành lập quỹ đầu tư 41 tỉ USD để tăng cường sản xuất chip

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung Quốc đang lên kế hoạch thành lập quỹ trị giá 41 tỉ USD để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn sau những lệnh hạn chế xuất khẩu từ phía Mỹ.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Reuters đưa tin, Trung Quốc đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư do nhà nước hậu thuẫn để thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn sau khi Mỹ cấm xuất khẩu chip sang nước này.

Chính phủ đặt mục tiêu huy động 41 tỉ USD cho các công ty sản xuất chip bán dẫn và một trong những lĩnh vực đầu tư chính của quỹ sẽ là thiết bị sản xuất chip.

Khoản hỗ trợ này sẽ được ra mắt bởi "Quỹ Lớn" của Trung Quốc - chính thức được gọi là Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp Trung Quốc. Trong những năm qua, Quỹ Lớn đã huy động được khoảng 19 tỉ USD và 27 tỉ USD lần lượt vào những năm 2014 và 2019, theo Reuters.

Chip được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kỹ thuật quân sự. Gần đây nhất, chúng đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi AI bùng nổ trong bối cảnh các quốc gia chạy đua để chiếm ưu thế trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Nhưng ngay cả trước khi công nghệ này bùng nổ, Mỹ đã hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố cập nhật các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng phát triển chip hoặc siêu máy tính tiên tiến của Trung Quốc.

TSMC, công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đài Loan, nhưng hiện đang xây dựng một nhà máy trị giá 40 tỉ USD ở Phoenix, Arizona để đề phòng lo ngại về một cuộc xung đột với Trung Quốc.

Một cựu cố vấn an ninh quốc gia trước đó cho biết Mỹ thà phá hủy các nhà máy bán dẫn của Đài Loan còn hơn để Trung Quốc giành quyền kiểm soát công nghệ này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường nói về tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng tự cung tự cấp trong lĩnh vực này.

“Để mở ra những lĩnh vực mới trong phát triển cũng như thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và sức mạnh mới trước sự cạnh tranh quốc tế khốc liệt, Trung Quốc nên dựa vào đổi mới khoa học và công nghệ”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói vào tháng 3, theo The Guardian .

Theo Business Insider