Trung Quốc phóng 11 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cụm tàu sân bay tấn công Mỹ hướng về Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 4/8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, Lực lượng Tên lửa Quân đội Trung Quốc đã phóng 11 tên lửa đạn đạo vào vùng biển quanh đảo trong khuôn khổ loạt các cuộc diễn tập phong tỏa khu vực.
Trung Quốc phóng 11 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên vùng biển quanh Đài Loan. Ảnh truyền hình CCTV.
Trung Quốc phóng 11 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên vùng biển quanh Đài Loan. Ảnh truyền hình CCTV.

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, lực lượng tên lửa PLA phóng 11 tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15 vào vùng biển phía đông bắc và tây nam Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan “đã theo dõi diễn biến hoạt động của PLA bằng nhiều phương tiện khác nhau, đồng thời kích hoạt các hệ thống phòng thủ”.

Hãng tin AP, dẫn thông báo của quân đội Trung Quốc cho biết, PLA tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan. Giai đoạn thứ nhất là các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác mang đầu đạn thông thường tầm xa tấn công vào các mục tiêu được chọn khu vực phía đông eo biển Đài Loan. Cuộc diễn tập bắn tên lửa đạn đạo đạt được kết quả mong muốn."

Trung Quốc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào vùng biển xung quanh Đài Loan. Video Truyền hình Trung Quốc CCTV.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 5 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng tên lửa Trung Quốc phóng 2 tên lửa đạn đạo từ sâu trong nội địa, những tên lửa khác phóng từ bờ biển tỉnh Phúc Kiến.

Những cuộc diễn tập bắt đầu ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (D-Calif.) đến Đài Loan trong tuần.

Trang USNI News đưa tin, Hải quân PLA đã triển khai cả 2 tàu sân bay CNS-16 Liêu Ninh và CNS-17 Sơn Đông vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh. Video tài khoản Twitter Kevin Sky.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu sân bay Sơn Đông. Video People's Daily.

Từ phía Mỹ, cụm hải quân tấn công tàu sân bay và 2 tàu đổ bộ hạng nặng biên chế máy bay chiến đấu F-35B Lightning II Lính thủy Đánh bộ Mỹ đang cơ động trên hướng về eo biển Đài Loan, các quan chức quốc phòng xác nhận với USNI News sáng ngày 4/8.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên trả lời phỏng vấn USNI News cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), các tàu hộ tống và không đoàn Không quân Hải quân số 5 đang cơ động di chuyển trên vùng nước Biển Philippines, tàu đổ bộ trực thăng USS Tripoli (LHA-7) với 20 máy bay F-35B đang ở ngoài khơi Okinawa và USS America (LHA-6) đã rời Sasebo, Nhật Bản.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan (CVN-76) trên vùng nước biển Philippines. Video USNI News.

Hoạt động huấn luyện diễn tập chiến đấu của F-35B trên tàu đổ bộ trực thăng hạng nặng USS Tripoli. Video USNI News.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ đạo Cụm hải quân tấn công tàu sân bay Ronald Reagan ở lại trong khu vực chung quốc tế theo dõi tình hình, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng chiều ngày 4/8.

Theo ông Kirby, quân đội Trung Quốc tăng gấp đôi số lượng máy bay vượt qua ranh giới phân cách Đài Loan và Trung Quốc so với giai đoạn 2016-2020. Mỹ sẽ hoãn một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng. Ông nhấn mạnh: “ Mỹ đang thể hiện hành vi của một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm, cố giảm thiểu rủi ro, tính toán sai lầm và xung đột không chủ ý. Các đường dây liên lạc luôn mở giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.”