Trung Quốc phạt 7 công ty vận tải biển nước ngoài vì thao túng giá

AFP đưa tin, ngày 28/12, Trung Quốc đã phạt 7 công ty vận tải biển nước ngoài, trong đó có 3 công ty của Nhật Bản, với tổng số tiền là 407 triệu Nhân dân tệ (63 triệu USD) vì thao túng giá.
Trung Quốc phạt 7 công ty vận tải biển nước ngoài vì thao túng giá

Đây là vụ việc mới nhất liên quan tới việc Chính quyền Bắc Kinh tăng cường giám sát hoạt động của các công ty nước ngoài.​​

Trong một tuyên bố, Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc(NDRC) - cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc đồng thời là một trong những cơ quan có nhiệm vụ giám sát các vụ kiện liên quan tới vấn đề độc quyền - xác nhận 3 công ty Nhật Bản bị phạt lần này là "K" Line (hay còn gọi là Kawasaki Kisen Kaisha), công ty Mitsui O.S.K Lines và Eastern Car Liner.​

Ngoài ra, NDRC cũng đã thu một khoản phạt trị giá 284 triệu Nhân dân tệ của công ty EUKOR Car Carriers (Hàn Quốc), đồng thời xử phạt 2 công ty của Chile và 1 công ty liên doanh Thụy Điển-Na Uy.​

NDRC đã cáo buộc các công ty trên thông đồng với nhau để nâng chi phí vận chuyển và sử dụng các hình thức gian lận trong việc ấn định giá, phần lớn là trên các tuyến đường vận chuyển giữa Trung Quốc với Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu.

Theo đó, những hành vi này đã vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc và "làm ảnh hưởng tới lợi ích" của các nhà xuất - nhập khẩu Trung Quốc./.

 Theo Vietnam+