Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình thị sát Hải quân nhân đại hội đảng

VietTimes -- Nhân đại hội đảng bộ Hải quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát và yêu cầu phải xây dựng thành quân chủng hiện đại, mạnh, đóng góp vào sự nghiệp thực hiện "phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa".
Chủ tịch Tập Cận Bình dự Đại hội đảng bộ Hải Quân
Chủ tịch Tập Cận Bình dự Đại hội đảng bộ Hải Quân

Trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/5 cho hay, sáng cùng ngày ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã thị sát trụ sở hải quân nước này. Ông đã gặp gỡ cán bộ lãnh đạo cấp sư đoàn trở lên, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đảng lần thứ 12 của Hải quân Trung Quốc.

Sau lời chúc mừng Hải quân Trung Quốc tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 12, ông Bình cho rằng hải quân có vị trí rất quan trọng trong toàn cục phát triển và an ninh quốc gia.

Ông yêu cầu hải quân cần hướng vào mục tiêu hiện đại hóa quân đội, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, kiên trì xây dựng quân đội về chính trị, cải cách quân đội, trị quân dựa trên luật pháp, đẩy nhanh xây dựng chuyển đổi, nỗ lực xây dựng một lực lượng hải quân hiện đại, tạo cơ sở sức mạnh vững chắc cho thực hiện giấc mơ Trung Quốc, giấc mơ quân đội mạnh.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng hải quân hiện đại và mạnh là tiêu chí quan trọng của xây dựng quân đội hàng đầu thế giới, là chỗ dựa chiến lược của xây dựng cường quốc biển, góp phần quan trọng vào thực hiện "phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa". Ông yêu cầu Hải quân Trung Quốc phải gánh lấy trách nhiệm lịch sử "xây dựng hải quân hiện đại và mạnh" trên điểm cao lịch sử và thời đại.

Ông Bình yêu cầu hải quân quán triệt chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược quân sự, thúc đẩy xây dựng hải quân. Nắm chắc nhu cầu tác chiến, kiên trì huấn luyện sát thực tế chiến đấu, huấn luyện và diễn tập liên hợp, luôn quán triệt tiêu chuẩn sức chiến đấu trong toàn bộ quá trình xây dựng hải quân.

Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: Cnqiang
Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: Cnqiang

Theo ông Bình, Hải quân Trung Quốc cần kiên trì xây dựng hệ thống, kết hợp xây dựng cơ giới hóa và xây dựng thông tin hóa, xây dựng lực lượng tác chiến ở duyên hải với ở biển xa, ở trên và dưới mặt biển, cũng như ở trên không, xây dựng cả lực lượng tác chiến và lực lượng bảo đảm, tạo ra được khả năng tác chiến hệ thống.

Ông Bình yêu cầu Hải quân Trung Quốc phải phát triển bằng sáng tạo, bằng pháp luật để tạo động lực mạnh cho xây dựng hải quân và thúc đẩy xây dựng hải quân có trật tự.

Trong xây dựng hải quân, ông Bình yêu cầu tăng cường "Bốn ý thức", bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quét sạch mọi ảnh hưởng xấu từ các vụ tham nhũng Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Ông Bình đề cao việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài quân sự, phát huy được tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của binh sĩ.

Tham gia chuyến thị sát cùng ông Tập Cận Bình còn có các Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương gồm ông Phạm Trường Long và ông Hứa Kỳ Lượng, các ủy viên Quân ủy Trung ương gồm Thường Vạn Toàn, Phòng Phong Huy, Trương Dương, Triệu Khắc Thạch, Ngô Thắng Lợi, Mã Hiểu Thiên, Ngụy Phượng Hòa.