Mỹ tấn công Syria để nắn gân Trung Quốc về Triều Tiên?

VietTimes -- Mỹ chọn thời điểm này tiến hành hành động quân sự đối với Syria rõ ràng có ý đồ cảnh cáo đối với các nước khác, gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ đang diễn ra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhật báo phố Wall.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhật báo phố Wall.

Tờ Nhật báo phố Wall (Mỹ) bản tiếng Trung ngày 7/4 cho rằng Mỹ tấn công Syria đã phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng làm cho dư luận quốc tế quan tâm hơn đến khả năng Mỹ sử dụng vũ lực đối với Triều Tiên.
Chính phủ Trung Quốc không phê bình trực tiếp đối với hành động tấn công quân sự vào ngày 7/4 của quân đội Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết, đó là hành động đáp trả việc quân đội chính phủ Syria tiến hành "tấn công vũ khí hóa học" đối với dân thường nước này. Chính phủ Syria đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ.
Ngày 7/4/2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tái khẳng định, chính phủ Trung Quốc kêu gọi Liên hợp quốc tiến hành điều tra đối với vụ tấn công hóa học lần này. Trung Quốc luôn phản đối các hành động quân sự đơn phương, đồng thời phối hợp với Nga đã phủ quyết một số nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Syria.
Vài tuần trước, Trung Quốc cũng từng thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm con đường đàm phán hòa bình để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Trước đó, quan chức chính phủ Mỹ ra tuyên bố, cho biết họ đang cân nhắc các phương án khác nhau đối với Triều Tiên, trong đó có hành động quân sự.

Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng khoảng 60 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: QQ
Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng khoảng 60 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: QQ

Hành động không kích Syria lần này là lần đầu tiên Mỹ dùng hành động quân sự để thực hiện lập trường ngoại giao cứng rắn của ông Donald Trump, đã thay đổi cách làm tương đối thận trọng thời kỳ ông Barack Obama làm Tổng thống Mỹ.
Hành động này cũng phát đi tín hiệu với các đối thủ khác của Mỹ trên toàn cầu, đó là chính phủ Mỹ đã xác lập lại tư thế quân sự cứng rắn. Chuẩn đô đốc Trương Triệu Trung, Đại học quốc phòng Trung Quốc cho rằng, Mỹ lựa chọn hành động trong thời điểm đặc biệt này rõ ràng có ý đồ cảnh cáo nước khác.
Vấn đề Triều Tiên sẽ là một chủ đề lớn của cuộc gặp lần này giữa ông Tập Cận Bình và Donald Trump. Trong khi đó, hiện nay, việc Mỹ không kích Syria rõ ràng gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thảo luận vấn đề Triều Tiên giữa hai bên.
Tuần này, ông Donald Trump cảnh cáo, nếu Trung Quốc không áp dụng nhiều hành động hơn để hỗ trợ thì ông sẽ áp dụng hành động đơn phương.
Trước mắt, Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc, đặc biệt muốn Trung Quốc trừng phạt nghiêm khắc các công ty của họ có mối quan hệ làm ăn thương mại với Triều Tiên.

Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng khoảng 60 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: QQ
Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng khoảng 60 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: QQ

Hiện nay, quan điểm của các quan chức và chuyên gia Trung Quốc là Mỹ không có nhiều khả năng tiến hành tấn công quân sự đối với Triều Tiên. Bởi vì, Triều Tiên có thể lập tức tiến hành các hành động trả đũa, phát động các cuộc tấn công mang tính hủy diệt đối với thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Tuy nhiên, xét tới việc ông Donald Trump bất ngờ tiến hành xem xét lại chính sách "một Trung Quốc" sau khi lên nắm quyền, quan chức Trung Quốc luôn giữ thái độ đặc biệt cảnh giác với các hành động khó dự đoán của ông Donald Trump.