Trung Quốc đưa thêm 27 “Hổ” ra trước vành móng ngựa

VietTimes -- Ngày 13.12 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị với hai nội dung chính gồm: phân tích, nghiên cứu tình hình kinh tế năm 2019, nghiên cứu bố trí công tác chống tham nhũng và xây dựng đảng phong, liêm chính năm 2019. Hội nghị nhấn mạnh, cục diện đấu tranh chống tham nhũng hiện vẫn rất gay go, phức tạp, việc “tòng nghiêm trị đảng” (nghiêm khắc chỉnh đốn đảng) vẫn là “đường xa gánh nặng”, cần phải kiên trì chữ “nghiêm”, không ngừng thúc đẩy đảng “tự cách mạng, tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao”.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài là quan tham cấp cao nhất bị xét xử trong năm nay.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài là quan tham cấp cao nhất bị xét xử trong năm nay.

Hơn 40 “Hổ” bị xử lý, 27 “Hổ” bị xét xử

Ngày 16.12, báo điện tử Kinh tế Trung Quốc đăng bài cho biết, 2018 là năm “khai cuộc” sau Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, là năm chữ “Nghiêm” được quán triệt trong công tác chỉnh đốn đảng phong, diệt trừ tham nhũng. Tính đến 15.12 đã xử lý hơn 40 “Hổ” (từ dùng để chỉ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, bộ trở lên phạm tội tham nhũng). Trong đó, 27 người đã bị đưa ra xét xử trước tòa.

Trong 27 “Hổ” đã ra tòa, có một “Đại Hổ” là Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh, tù chung thân. Có 4 nguyên Ủy viên trung ương gồm Vương Tam Vận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, giáo dục, y tế Quốc hội, chưa tuyên án: Hạng Tuấn Ba - Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Giám sát quản lý Bảo hiểm Trung Quốc, chưa tuyên án; Tô Thụ Lâm - Phó Bí thư, Tỉnh trưởng Phúc Kiến, 16 năm tù; Tôn Hoài Sơn - Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp, Chủ nhiệm Văn phòng công tác Hongkong - Macao - Đài Loan và Hoa kiều, 14 năm tù.

Có 3 “Hổ” là nguyên Ủy viên dự khuyết trung ương, gồm Lý Vân Phong, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng thường trực Giang Tô, 12 năm tù; Mạc Kiến Thành, đảng ủy viên Bộ Tài chính, Tổ trưởng Kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, UBKTKLTW nằm vùng tại Bộ Tài chính, chưa tuyên án; Dương Sùng Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc, chưa tuyên án.

Trương Thiếu Xuân, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị ra tòa hôm 14.12.
Trương Thiếu Xuân, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị ra tòa hôm 14.12.

Ngoài ra, trong số những “Hổ” đã ngã ngựa nhưng chưa bị “song khai” (khai trừ đảng và công chức) hoặc chưa bị ra tòa còn có 4 nguyên Ủy viên trung ương là Dương Tinh (nguyên Bí thư trung ương, Tổng thư ký Quốc Vụ viện), Phòng Phong Huy (Thượng tướng, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy), Trương Dương (Thượng tướng, nguyên Chủ nhiệm Bộ công tác Chính trị Quân ủy, đã tự tử) và Nur Bekri (hay Nỗ Nhĩ. Bạch Khắc Lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, nguyên Chủ tịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương).

Phần lớn là phạm tội nhận hối lộ

“Hổ” mới bị xét xử gần đây nhất là Trương Thiếu Xuân. Hôm 14.12, Tòa án trung cấp số 2 Tòa án thành phố Bắc Kinh đã mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Bí thư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Thiếu Xuân về tội nhận hối lộ. Trương Thiếu Xuân bị cáo buộc trong thời gian từ 1995 đến 2018 đã lợi dụng tiện lợi về chức vụ, giúp đỡ người khác mưu lợi rồi nhận hối lộ số tiền và vật trị giá 66,98 triệu NDT (234,4 tỷ VND). Con số này thấp hơn nhiều so với thông tin trên báo chí trước đó.

Qua điều tra đã phát hiện và thu giữ tại nhà riêng Xuân số tiền mặt cực lớn bao gồm: 90 triệu USD, 84,75 triệu Euro, 52,30 triệu Bảng Anh, 78 triệu dollar Australia (AUD). Ngoài ra, còn có hơn 1 ngàn thẻ ngân hàng, tổng trị giá hơn 10 tỷ NDT. Tại nhà để xe của Xuân có mấy chục xe sang trọng, chiếc rẻ nhất cũng không dưới 5 triệu NDT. Tính ra, tổng số tang vật phát hiện được khoảng hơn 60 tỷ NDT (210 ngàn tỷ VND) và số tiền gửi ở nước ngoài hơn 30 tỷ NDT (105 ngàn tỷ VND). Đồng thời, còn phát hiện Xuân sở hữu hơn 130 ngôi nhà và có tới 148 người tình.

Đáng lưu ý, vụ án Trương Thiếu Xuân được coi là “rất nghiêm trọng”, nhưng tòa chỉ xử trong nửa ngày. Trương Thiếu Xuân thừa nhận mọi tội lỗi, tòa tuyên bố kết thúc xét xử và cho biết sẽ công bố mức án sau.

Tháng 1 năm nay, Lý Gia, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông, nguyên Bí thư thành ủy Chu Hải bị nhận án 13 năm tù, trở thành “Hổ” đầu tiên bị đưa ra tòa án trong năm 2018. Tính đến vụ xử Trương Thiếu Xuân, trong cả năm 2018 đã có ít nhất 27 quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên đã bị đưa ra xét xử. Phân tích tội danh của 27 con “Hổ” đã sa cơ này thì có tới 26 người có tội danh “nhận hối lộ” trong các tội. Thậm chí nhiều người chỉ phạm duy nhất tội nhận hối lộ. Xét về mức tiền nhận hối lộ thì rất kinh khủng, có người nhận hàng trăm triệu tệ - theo cáo trạng và kết luận tại tòa.

Nur Bekri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia, nguyên Chủ tịch khu tự trị Tân Cương đang bị điều tra.
 Nur Bekri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia, nguyên Chủ tịch khu tự trị Tân Cương đang bị điều tra.

Hôm 18.10.2018, Tòa án Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây xét xử vụ án Trương Kiệt Huy, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Huy đã nhận hối lộ tổng cộng 127 triệu NDT (444,5 tỷ VND).

Theo thống kê, trong các vụ án xét xử “Hổ” năm nay, ngoài Trương Kiệt Huy, còn có 4 quan chức khác bị cáo buộc nhận hối lộ trên trăm triệu NDT là: Trần Thụ Long, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực An Huy nhận hối lộ 275,8 triệu tệ (965,3 tỷ VND); Dương Sùng Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc nhận hối lộ 206 triệu tệ (721 tỷ VND); Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh nhận 170 triệu tệ (595 tỷ VND); Ngụy Dân Châu, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây nhận hối lộ 109 triệu tệ (381,5 tỷ VND).

Đáng chú ý là Chu Xuân Vũ, nguyên Phó tỉnh trưởng An Huy. Ông ta chỉ nhận hối lộ 13,65 triệu tệ, nhưng trong thời gian giữ chức Thị trưởng Bạng Phụ đã vi phạm quy định, trả lại tiền mua đất cho các công ty, gây thiệt hại cho nhà nước 665 triệu tệ. Trong thời gian làm Bí thư Bạng Phụ, ông Chu vi phạm quy định, chuyển 4,12 triệu USD ra ngân hàng nước ngoài, khi vụ án xảy ra không trình báo theo quy định. Ngoài ra còn nhờ nắm được thông tin nội bộ mà tiến hành giao dịch nội bộ mua bán cố phiếu trái quy định, kiếm lợi phi pháp 350 triệu tệ (1.225 tỷ VND).

Trong số 27 quan chức ra tòa, người duy nhất không nhận hối lộ là nguyên đảng ủy viên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Lư Ân Quang bị truy tố về tội đưa hối lộ. Qua điều tra, tòa án đã làm rõ, Lư Ân Quang nguyên là một chủ tư nhân đã làm giả hồ sơ lý lịch để vào đảng, làm quan, giành các danh hiệu vinh dự, nhờ các quan chức các cấp giúp đỡ để leo lên đến chức vụ tương đương Thứ trưởng, tổng số tiền chi cho việc đưa hối lộ là 12,78 triệu tệ (44,62 tỷ VND).

Ngoài ra, các công ty do Lư Ân Quang kiểm soát trên thực tế, đã đưa hối lộ nhiều lần cho các nhân viên công tác nhà nước tổng số gần 8 triệu tệ để được vay tiền ngân hàng, giảm thuế....

Xét về mức án, trong số 15 “Hổ” đã bị tuyên án, có 4 người bị nhận mức án tù chung thân (Tôn Chính Tài, Dương Sùng Dũng, Trần Húc và Ngụy Dân Châu). Trong đó, 3 người nhận hối lộ trên 100 triệu tệ, 11 người khác nhận mức án từ 11 đến 18 năm, số còn lại vẫn “đợi ngày công bố mức án”.

Dương Tinh, nguyên Bí thư Trung ương khóa 18, Tổng thư ký Quốc Vụ viện bị cho là "tội nặng xử lý nhẹ".
Dương Tinh, nguyên Bí thư Trung ương khóa 18, Tổng thư ký Quốc Vụ viện bị cho là "tội nặng xử lý nhẹ".

Còn nhiều “Hổ” chờ ngày ra trước vành móng ngựa

Ngoài số “Hổ” đã chường mặt ra tòa, vẫn còn một số quan tham mới bị ngã ngựa hoặc đang trong giai đoạn bị điều tra án. Năm 2018, ngoài số khá lớn đã ngã ngựa đang chờ xử lý, lại liên tiếp có thêm các “Hổ” bị lôi ra, có người đang quyền cao chức trọng, cũng có cả người đã nghỉ hưu.

Tháng 2 năm nay, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, UBKTKLTW đã lập hồ sơ điều tra Dương Tinh, Bí thư trung ương khóa 18, Ủy viên Quốc vụ kiêm Tổng thư ký Quốc Vụ viện vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Qua điều tra, phát hiện thấy Dương Tinh “vi phạm nghiêm trọng  kỷ luật chính trị, quy tắc chính trị và kỷ luật liêm khiết, thường xuyên giao du với các nghiệp chủ, phần tử xã hội phi pháp, lợi dụng ảnh hưởng chức vụ để thực thi hành vi phạm pháp, tạo điều kiện thuận lợi để họ trục lợi rồi nhận tiền và của cải của họ”. Tuy nhiên, Dương Tinh chỉ bị xử lý khai trừ lưu đảng 1 năm, cách chức, giáng xuống cấp trưởng bộ và xử lý tiếp theo trình tự. Có tin nói Dương Tinh được “nương tay” vì nguyên là thư ký của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tháng 8 năm nay, được Trung ương phê chuẩn, UBKTKLTW Trung Quốc đã tiến hành lập hồ sơ điều tra Trần Chất Phong, nguyên Phó Thị trưởng Thiên Tân vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Trần Chất Phong đã nghỉ hưu mấy năm trước nhưng vẫn bị điều tra.

Qua điều tra cho thấy, Trần Chất Phong đã vi phạm “8 điều quy định của trung ương” về kỷ luật liêm khiết, sau Đại hội 18 vẫn đi chơi golf, vi phạm kỷ luật công tác, làm trái chính sách trong phê duyệt công trình gây tổn thất lớn cho tài sản công. Hội nghị Ban thường vụ UBKTKLTW đã họp, báo cáo trung ương, quyết định khai trừ lưu đảng Phong 2 năm, hạ bậc lương hưu xuống cấp phó sở và truy thu những khoản thu nhập có được do vi phạm kỷ luật.

Những trường hợp bị giáng cấp còn có Lưu Quân, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Quảng Tây hồi tháng 2 năm nay bị bãi chức, giáng cấp xuống phó phòng, không giữ chức vụ lãnh đạo và thu hồi những thu nhập bất hợp pháp. Vương Thiết, Phó bí thư Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam hôm 19.11 đã bị Hội nghị Ban thường vụ UBKTKLTW họp, báo cáo Trung ương phê chuẩn quyết định cách chức, giáng cấp xuống phó cục, làm thủ tục nghỉ hưu trước hạn và tịch thu những thu nhập có được do vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Trong năm qua, các “Hổ” lần lượt bị điều tra còn có Vương Hiểu Lâm, đảng ủy viên Cục phó Cục Năng lượng quốc gia; Tăng Chí Quyền, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Mặt trận tỉnh ủy Quảng Đông; Cận Tuy Đông, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hà Nam; Lý Sĩ Tường, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Bắc Kinh; Mạnh Hoằng Vĩ, Thứ trưởng Bộ Công an; Nur Bekri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia, nguyên Chủ tịch khu tự trị Tân Cương; Hình Vân, nguyên Phó chủ tịch HĐND Khu tự trị Nội Mông; Tiền Dẫn An, Ủy viên thường vụ, Tổng thư ký tỉnh ủy Thiểm Tây và Liêu Thụy Lâm, Phó tỉnh trưởng Giang Tô.

Nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Phòng Phong Huy đang đợi ngày ra tòa.
Nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Phòng Phong Huy đang đợi ngày ra tòa. 

Chưa hết, Phó tỉnh trưởng Quý Châu, Bồ Ba bị bắt vì tội nhận hối lộ; Phó chủ tịch Chính Hiệp Giang Tây Ngải Văn Lễ; Phó chủ tịch Khu Nội Mông Bạch Hướng Quần cũng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, tham ô, giao dịch nội bộ.

Công cuộc “Đả Hổ” trong quân đội Trung Quốc cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Ngày 16.10, Trung ương đã quyết định khai trừ đảng Phòng Phong Huy, Thượng tướng, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy, chuyển giao cơ quan kiểm sát xem xét truy tố theo pháp luật; quyết định khai trừ đảng tịch, truy thu tang vật liên quan đến các vụ án theo pháp luật.