Trung Quốc một năm “đả hổ“: 25 quan tham quốc gia, tỉnh, bộ ngã ngựa

VietTimes -- Công cuộc “Đả Hổ” do ông Tập Cận Bình phát động từ Đại hội 18 (2012) vẫn được đẩy mạnh với nhịp độ không hề giảm. Theo báo chí Trung Quốc, kể từ sau Đại hội 19 đến nay, chỉ sau 1 năm đã có 25 quan chức cấp tỉnh, bộ bị ngã ngựa. Trong đó, có 5 “Hổ lớn”, 1 cán bộ cấp phó quốc gia, 3 cán bộ cấp trưởng bộ và 1 Ủy viên Quân ủy (tương đương cấp trưởng bộ).
Sau 1 năm kể từ Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (10.2017) đã có 24 quan chức cấp phó quốc gia, thị trưởng trưởng và phó bộ bị ngã ngựa. Ảnh: Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Lỗ Vĩ bị đưa ra xét xử.
Sau 1 năm kể từ Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (10.2017) đã có 24 quan chức cấp phó quốc gia, thị trưởng trưởng và phó bộ bị ngã ngựa. Ảnh: Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Lỗ Vĩ bị đưa ra xét xử.

4 cấp trưởng bộ bị điều tra và đưa ra xét xử

Ngày 7.10, Mạnh Hoành Vĩ, Thứ trưởng Bộ Công an, người xếp thứ 3 trong danh sách lãnh đạo bộ này đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát Quốc gia thông báo điều tra, trở thành quan chức được hưởng chế độ cấp trưởng bộ thứ 3 bị ngã ngựa sau Đại hội 19. Hai người trước là Phó ban Tuyên truyền trung ương Lỗ Vĩ, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý mạng internet trung ương và Bạch Khắc Lực (Nur Bekri), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia. “Hổ lớn” thứ tư là Phòng Phong Huy, Thượng tướng, nguyên Ủy viên Quân ủy, Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy.

Sau khi Mạnh Hoành Vĩ, Lỗ Vĩ và Phòng Phong Huy bị điều tra, nhiều tỉnh, thành tới tấp lên tiếng bày tỏ ủng hộ quyết định của trung ương. Điều này khác với trước đây, chỉ khi nào quan chức cấp Phó quốc gia trở lên bị xử lý, các địa phương mới lên tiếng bày tỏ thái độ. Như khi nguyên Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương Chu Vĩnh Khang và các cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài bị ngã ngựa, các địa phương đều lần lượt bày tỏ ủng hộ quyết định xử lý của trung ương.

Giới quan sát bên ngoài cho rằng, việc các địa phương lần này “phá lệ” lên tiếng ủng hộ việc xử lý Mạnh Hoành Vĩ, Lỗ Vĩ và Phòng Phong Huy cho thấy ảnh hưởng của 3 nhân vật này rất lớn.

Tới nay, Lỗ Vĩ đã bị đưa ra xét xử hôm 19.10 (nhưng chưa tuyên án), Phòng Phong Huy đã bị chuyển sang viện kiểm sát quân sự khởi tố, còn vụ việc của Mạnh Hoành Vĩ và Bạch Khắc Lực vẫn đang trong qua trình điều tra.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra.
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra.

Mạnh Hoành Vĩ từng có thời gian dài giữ chức tại Bộ Công an, là bộ hạ cũ của “đại Hổ” Chu Vĩnh Khang, nguyên Bí thư Chính pháp, cựu Bộ trưởng Công an. Khi Chu Vĩnh Khang là Bí thư đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Công an từ 2003 đến 2007 thì Mạnh Hoành Vĩ được đề bạt làm đảng ủy viên, Thứ trưởng ngay năm thứ 2 sau khi Chu Vĩnh Khang giữ chức Bộ trưởng, trở thành một trong những “phó tướng” đắc lực của ông ta.

Sau khi Mạnh Hoành Vĩ bị bắt và điều tra, cả Bộ Công an và tỉnh Tứ Xuyên – những nơi Chu Vĩnh Khang từng nắm quyền lãnh đạo, đều tuyên bố ủng hộ “tiếp tục thanh lọc tàn dư độc hại của Chu Vĩnh Khang”. Ngoài Mạnh Hoành Vĩ, sau khi Chu Vĩnh Khang bị ngã ngựa năm 2014, rất nhiều bộ hạ cũ của ông ta ở Bộ Công an lần lượt bị rớt đài, trong đó có Thứ trưởng Lý Đông Sinh, Thứ trưởng thường trực Dương Hoán Ninh và Chủ nhiệm Chính trị Hạ Sùng Nguyên.

Chu Vĩnh Khang là nhân vật được cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đề bạt, sử dụng.Trong thời gian là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính Pháp, ngoài làm chủ quản Bộ Công an, ông ta còn phụ trách các ngành kiểm sát, tòa án, Bộ Tư pháp và Lực lượng Cảnh sát vũ trang; được coi là nhân vật có thực quyền lớn thứ 2, chỉ sau Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Lỗ Vĩ, Phó Ban Tuyên truyền trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý mạng internet trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng tin tức Quốc Vụ viện vừa bị ra tòa về tội nhận hối lộ.
Lỗ Vĩ, Phó Ban Tuyên truyền trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý mạng internet trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng tin tức Quốc Vụ viện vừa bị ra tòa về tội nhận hối lộ.

Lỗ Vĩ, Phó Ban Tuyên truyền trung ương bị quật ngã ngày 21.11.2017, trở thành “Hổ” cấp trưởng bộ đầu tiên bị rớt đài sau Đại hội 19. Lỗ Vĩ bị cáo buộc trong thời gian từ năm 2002 đến nửa đầu năm 2017 đã lợi dụng quyền hạn khi giữ các chức vụ: đảng ủy viên, Tổng thư ký, Phó Giám đốc Tân Hoa xã, Ủy viên thường vụ thành ủy, Trưởng ban Tuyên truyền thành ủy, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý mạng internet trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng tin tức Quốc Vụ viện, Chủ nhiệm Tổ lãnh đạo Tin học và An toàn mạng trung ương, Phó ban Tuyên truyền trung ương để mưu lợi ích cho các đơn vị và cá nhân, rồi trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận hối lộ tổng số tiền lên tới 32 triệu NDT (112 tỷ VND).

Ông Lỗ Vĩ sinh 1960, vốn là Thạc sĩ, Biên tập viên cao cấp, từng có thời gian dài công tác trong hệ thống Tân Hoa xã. Ông ta đã làm từ phóng viên, Trưởng Phân xã Quảng Tây lên đến Phó Giám đốc. Tháng 3.2011 là Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền, Phó Thị trưởng Bắc Kinh. Tháng 4.2013, Lỗ Vĩ  được giao giữ trọng trách quản lý mạng internet của trung ương và nhà nước. Tháng 4.2014, Lỗ Vĩ được thăng chức làm Phó ban Tuyên truyền trung ương hưởng chế độ cấp trưởng bộ.

The New York Times đã gọi Lỗ Vĩ là “Người giữ cửa internet Trung Quốc”. Ông ta cũng được bình chọn vào danh sách “Nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất năm 2015” của tạp chí Times. Tháng 9.2015, ông tháp tùng Tổng bí thư Tập Cận Bình thăm Mỹ. Ngày 21.11.2017, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đưa tin: “Phó Ban tuyên truyền trung ương Lỗ Vĩ bị tổ chức điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, trở thành quan chức cấp trưởng bộ đầu tiên bị ngã ngựa sau Đại hội 19.

Tháng 2.2018, Lỗ Vĩ bị khai trừ đảng, sa thải công chức, chuyển vụ việc sang cơ quan tư pháp điều tra. Trong thông báo về vụ việc của Lỗ Vĩ, ngoài những từ ngữ thường sử dụng cho quan tham, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) còn  phê phán Lỗ Vĩ bằng những từ ngữ gay gắt hiếm thấy: “Cực kỳ không trung thành với trung ương Đảng, lừa dối trung ương, coi thường mọi quy tắc, dùng bộ máy công phục vụ cho cá nhân, không từ mọi thủ đoạn để tạo thế cho cá nhân; tác phong thô bạo, hoành hành ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng  kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị.

[Ông ta ứng xử] ngoài thuận trong nghịch, lừa gạt trung ương, hành động bừa bãi, bàn tán xằng bậy, cản trở trung ương thanh tra, dùng quyền đổi sắc, kéo bè kết phái, tạo nhóm lợi ích, vơ vét kiếm chác, khi tổ chức gặp gỡ không báo cáo thật vấn đề thì không hề có nguyên tắc tính đảng, coi thường “4 ý thức”, vi phạm “6 điều kỷ luật lớn”, là điển hình của “kẻ hai mặt”, không chùn tay, không biết dừng, tập trung các vấn đề nghiêm trọng, bị quần chúng phản ứng mạnh mẽ…”.

Sau khi Lỗ Vĩ bị xử lý, cơ quan cũ của ông ta là Văn phòng quản lý mạng internet trung ương và các tỉnh Sơn Đông, Ninh Hạ, Hắc Long Giang…đã lên tiếng, coi việc xét xử Lỗ Vĩ là “trừ bỏ mối ẩn họa gây nguy hại an ninh chính trị quốc gia”.

Nur Bekri [tên Hán: Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực] là quan chức cao cấp người Duy Ngô Nhĩ đầu tiên ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18.
Nur Bekri [tên Hán: Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực] là quan chức cao cấp người Duy Ngô Nhĩ đầu tiên ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia là quan chức cấp trưởng bộ thứ hai bị quật ngã sau Đại hội 19 và là quan chức cao cấp đầu tiên người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương bị ngã ngựa kể từ Đại hội 18 (2012).

Bạch Khắc Lực sinh năm 1961, sinh ở Tân Cương, là Ủy viên dự khuyết trung ương khóa 17, Ủy viên trung ương khóa 18. 17 tuổi đã vào học khoa Chính trị Đại học Tân Cương, vào Đảng khi đang là sinh viên. Sau khi ra trường, Bạch Khắc Lực ở lại trường Đại học Tân Cương công tác 15 năm, lên đến Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền. Từ 1993 chuyển sang công tác ở địa phương, lần lượt thăng tiến, được giao giữ các chức Phó Bí thư, Thị trưởng Urumqi (1998), Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương (2008). Tháng 12.2014,  được điều lên trung ương, giữ các chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia, Cục trưởng Năng lượng quốc gia đến khi ngã ngựa.

Ngày 21.9.2018, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia đăng thông báo: Bạch Khắc Lực do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật đang bị điều tra. Trước khi tin này được công bố, ngày 18.9, Bạch Khắc Lực còn tham dự Hội nghị Ủy ban hợp tác đầu tư Trung – Nga tại Moscow cùng với Phó Thủ tướng Hàn Chính. Ngày 19.9, kết thúc hội nghị, đoàn về nước, khi đến Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh thì Bạch Khắc Lực lập tức bị bắt.

Bạch Khắc Lực công tác tại Tân Cương liên tục 31 năm, Tân Cương được coi là “địa bàn lợi ích” của Chu Vĩnh Khang. Ông ta từng được Vương Nhạc Tuyền (Bí thư Khu ủy Tân Cương từ 1994 đến 2010) – một “tâm phúc” của Chu Vĩnh Khang đề bạt làm Phó Bí thư, Thị trưởng Urumqi rồi trở thành Chủ tịch Tân Cương tạo thành ê-kip cùng Vương Nhạc Tuyền từ tháng 1.2008.

Sau khi Vương Nhạc Tuyền rớt đài năm 2010, một tâm phúc khác của Chu Vĩnh Khang là Trương Xuân Hiền lên thay, Bạch Khắc Lực lại tiếp tục cộng tác với Trương Xuân Hiền trong 4 năm.

Cuối năm 2014, Bạch Khắc Lực được điều về Bắc Kinh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia kiêm Cục trưởng Năng lượng quốc gia. Cục Năng lượng quốc gia là một “vùng trũng tham nhũng” khét tiếng. Ngoài Cục trưởng Lưu Thiết Nam bị ngã ngựa tháng 5.2013, còn có một loạt quan chức cấp cao khác ở đây bị điều tra, bỏ tù, gồm: Cục phó Hứa Vĩnh Thịnh, Vụ trưởng Năng lượng mới & Năng lượng tái sinh Vương Tuấn, Vụ phó Vụ Than Ngụy Bằng Viễn, Vụ trưởng Điện hạt nhân Hách Vệ Bình, Vụ trưởng Điện lực Lương Ba, Vụ trưởng Quy hoạch Tổng hợp Du Yến Sơn.

Cho đến nay, chưa có bất cứ thông tin cụ thể nào về vấn đề “vi phạm nghiêm trọng  kỷ luật và pháp luật” của Bạch Khắc Lực được công bố.

Phòng Phong Huy, Thượng tướng, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy đã bị khởi tố .
Phòng Phong Huy, Thượng tướng, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy đã bị khởi tố .

Phòng Phong Huy, Thượng tướng, nguyên Ủy viên Quân ủy, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy bị tuyên bố điều tra ngày 9.1.2018. Ngày 16.10, ông Phòng Phong Huy bị khai trừ đảng, tước quân tịch, bãi bỏ quân hàm Thượng tướng chuyển cơ quan tư pháp khởi tố. Trong thông báo ngày 16.10, Quân ủy Trung Quốc chỉ rõ, Phòng Phong Huy đối với đảng không trung thành, không thật thà, là kẻ hai mặt, biến chất về chính trị, tham lam về kinh tế, gây tổn hại nghiêm trọng sự nghiệp của đảng và hình ảnh quân đội. Ông  ta cũng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị của đảng, 8 điều quy định của trung ương, 10 điều quy định của quân đội cùng kỷ luật tổ chức.

Qua điều tra phát hiện Phòng Phong Huy đã phạm các tội đưa và nhận hối lộ, có tài sản khổng lồ không thể giải trình nguồn gốc. Sự việc được đánh giá là tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, số lượng đặc biệt lớn, ảnh hưởng cực kỳ xấu xa. Vì vậy đã quyết định xử lý kỷ luật khai trừ đảng tịch,  Viện Kiểm sát quân sự kết thúc việc điều tra chuyển sang khởi tố để xét xử.

Sau khi Phòng Phong Huy bị thông báo xử lý, Bộ Công an và các tỉnh, thành Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Thanh Hải, Hắc Long Giang… tới tấp lên tiếng bày tỏ ủng hộ trung ương xử lý Phòng Phong Huy, giữ nhất trí cao độ với “hạt nhân lãnh đạo Tập Cận Bình” và nói “vấn đề đầu tiên của Phòng Phong Huy là vấn đề chính trị’ hô hào tẩy chay “văn hóa nhóm lợi ích, văn hóa bến cảng”, phản đối “ngụy trung thành”, coi điều tra xét xử Phòng Phong Huy là “một bộ phận hợp thành quan trọng của việc triệt để quét sạch ảnh hưởng độc hại còn lại của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu”.

Phòng Phong Huy bị coi là tâm phúc của nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng. Phòng Phong Huy không chỉ là đồng hương Thiểm Tây mà còn là bộ hạ cũ của Quách Bá Hùng. Năm 2014, khi có tin Quách Bá Hùng bị điều tra, Phòng Phong Huy từng lớn tiếng: “Ai dám động đến Quách Thủ trưởng, tôi sẽ cho một phát (đạn) ngay”. Vì thế, ông ta được đặt cho biệt danh “Phòng Một Phát”.

Quách Bá Hùng bị kết án tù chung thân tháng 7.2016, là Phó Chủ tịch Quân ủy được ông Giang Trạch Dân đề bạt, cùng với Từ Tài Hậu nắm quyền lãnh đạo quân đội suốt 10 năm.

Dương Tinh, Ủy viên Quốc vụ, Tổng thư ký Quốc Vụ viện, nguyên Bí thư Trung ương khóa 18 bị kỷ luật giáng cấp.
Dương Tinh, Ủy viên Quốc vụ, Tổng thư ký Quốc Vụ viện, nguyên Bí thư Trung ương khóa 18 bị kỷ luật giáng cấp.

Quan chức cấp phó quốc gia bị bãi chức và giáng cấp

Ngoài 4 quan chức cấp trưởng bộ nêu trên bị điều tra, đưa ra xét xử, còn có một quan chức cấp phó quốc gia khác là Dương Tinh, Bí thư trung ương khóa 18, Ủy viên Quốc vụ, Tổng thư ký Quốc Vụ viện bị “xử lý nhẹ nhàng” hồi tháng 2.2018 với mức “khai trừ lưu đảng xem xét 1 năm, bãi chức hành chính và giáng xuống cấp trưởng bộ”.

Trong bản tin về việc xử lý Dương Tinh, Tân Hoa xã ngày 24.2.2018 nói, Dương Tinh đã vi phạm nghiêm trọng  kỷ luật chính trị, quy tắc chính trị,kỷ luật liêm khiết, giao du trong thời gian dài với giới chủ doanh nghiệp làm ăn phi pháp và phần tử xã hội phạm pháp, lợi dụng ảnh hưởng chức vụ để mưu lợi cho đối phương và có hành vi phạm pháp, tạo điều kiện để họ giành lợi ích lớn, người thân nhận hối lộ của đối phương. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương quyết định khai trừ lưu đảng 1 năm, bài chức vụ hành chính, giáng cấp xuống trưởng bộ. Cùng ngày 24.2, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng quyết định bãi chức Ủy viên Quốc vụ, bổ nhiệm Tổng thư ký Quốc Vụ viện của ông Dương Tinh.

Dương Tinh sinh 1953, người dân tộc Mông Cổ, từng là Chủ tịch Khu tự trị Nội Mông, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quốc gia, Phó ban Mặt trận thống nhất trung ương; là Ủy viên dự khuyết trung ương khóa 16, Ủy viên trung ương khóa 17, 18, Bí thư trung ương khóa 18.

Theo Minh Báo, Dương Tinh có liên quan đến vụ án Tiêu Kiến Hoa, người đứng đầu Tập đoàn Tomorrow Holding, đã bị bắt ở Hongkong đưa về Bắc Kinh điều tra ngày 27.1.2017. Trong quá trình điều tra, Tiêu Kiến Hoa đã khai ra ông Dương Tinh.

20 quan chức cấp phó bộ bị điều tra, nhận kỷ luật các mức

Ngoài 5 “Hổ lớn” trên đây, còn có 19 quan chức lãnh đạo các tỉnh, thành, khu tự trị (được hưởng chế độ cấp phó bộ) đã mất chức, đang bị điều tra hoặc chuyển sang cơ quan tư pháp làm thủ tục khởi tố. Bao gồm:

1. Lưu Cường, Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh, mất chức ngày 23.11.2017, đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

2. Trương Kiệt Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc, mất chức ngày 12.12.2017, đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

3. Phùng Tân Trụ, Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây,mất chức ngày 3.1.2018; đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

4. Quý Tương Kỳ, Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, mất chức ngày 4.1.2018, đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

5. Lý Di Hoàng, Phó tỉnh trưởng Giang Tây, mất chức ngày 17.1.2018; đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

6. Lưu Quân, Phó Chủ tịch Chính Hiệp khu tự trị Quảng Tây, mất chức ngày 12.2.2018; đã bị khai trừ đảng và công chức, giáng xuống cấp phó phòng, không giao giữ chức.

7. Vương Hiểu Quang, Ủy viên thường vụ, Phó tỉnh trưởng Quý Châu, mất chức ngày 1.4.2018, đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

8. Bạch Hướng Quần, Phó Chủ tịch khu tự trị Mông Cổ, mất chức 25.4.2018; đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

9. Bồ Ba, Phó tỉnh trưởng Quý Châu, mất chức ngày 4.5.2018, đang điều tra

Trương Thiếu Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, quan chức có hơn 100 nhà, hơn 100 người tình đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý.
Trương Thiếu Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, quan chức có hơn 100 nhà, hơn 100 người tình đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý. 

10. Trương Thiếu Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, mất chức ngày 7.5.2018, đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

11. Tôn Ba, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp nặng tàu thuyền Trung Quốc, mất chức ngày 16.6.2018, đang điều tra.

12. Tăng Chí Quyền, Trưởng ban Mặt trận tỉnh ủy Quảng Đông, mất chức ngày 11.7.2018, đang điều tra.

13. Ngải Văn Lễ, Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hà Bắc, mất chức ngày 31.7.2018; đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

14. Trần Chất Phong, Phó thị trưởng Thiên Tân, mất chức ngày 7.8.2018; khai trừ lưu đảng 2 năm, cho nghỉ hưu với đãi ngộ cấp phó sở.

15, Ngô Trinh, Cục phó Giám sát thực phẩm – dược phẩm quốc gia, mất chức ngày 16.8.2018, đang điều tra.

16. Vương Thiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, mất chức 17.8.2018, đang điều tra.

17. Vương Nhĩ Trí, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Cát Lâm, mất chức 25.8.2018, đang điều tra.

18. Lý Sĩ Tường, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Bắc Kinh, mất chức 15.8.2018, đang điều tra.

19. Cận Tuy Đông, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hà Nam, mất chức 18.9.2018, đang điều tra.

20. Hình Vân, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Chính Pháp khu ủy Nội Mông, bị thông báo điều tra ngày 25.10.2018

Với tình hình cuộc chiến “đả Hổ” diễn ra không ngừng nghỉ và ngày càng mạnh mẽ như tháng qua, tới đây chắc chắn sẽ có thêm nhiều “Hổ” trong quân đội, các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương tiếp tục bị sa lưới.