Trung Quốc đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ, Nhật Bản

VietTimes -- Theo thông lệ, năm nay, Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc tiếp tục công bố đánh giá về sức mạnh quân sự của Mỹ và Nhật Bản, cho rằng Mỹ tiếp tục thực hiện chiến lược "tái cân bằng" khu vực.
Mỹ, Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Malabar-2017 với Ấn Độ. Ảnh: The Diplomat.
Mỹ, Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Malabar-2017 với Ấn Độ. Ảnh: The Diplomat.

Theo báo chí Trung Quốc, sáng ngày 25/8 tại Bắc Kinh, Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc đã công bố "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản năm 2016" và “Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ năm 2016”.

Hai báo cáo này đã tiến hành đánh giá đối với chiến lược quân sự, sức mạnh quân sự, triển khai quân sự và quan hệ quân sự đối ngoại của hai nước Nhật Bản, Mỹ trong năm 2016.

Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ chỉ ra Mỹ tiếp tục quán triệt, thực hiện chiến lược “tái cân bằng”, lấy “chiến lược triệt tiêu lần thứ ba” để chỉ đạo phát triển sáng tạo khoa học công nghệ quốc phòng. Chiến lược chuẩn bị cho đợt cải cách quân sự mới, đồng thời không ngừng tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương và sáng tạo lý luận tác chiến, từ đó bảo đảm ưu thế quân sự tuyệt đối và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản cho rằng năm 2016 là năm thứ ba chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc đẩy phát triển quân sự Nhật Bản theo “Chiến lược an ninh quốc gia”, “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới và “Kế hoạch chỉnh đốn lực lượng phòng vệ trung hạn” mới được thông qua vào cuối năm 2013.

Tính liên tục về chính sách, tính hiệu quả về tăng lượng, tính trọng điểm và cục bộ là đặc điểm chủ yếu trong xây dựng sức mạnh quân sự và động thái chính sách của Nhật Bản.

Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc công bố Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản năm 2016. Ảnh: People.
Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc công bố Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản năm 2016. Ảnh: People.

Báo cáo chỉ ra, Nhật Bản tiếp tục triển khai quân sự nhằm vào Trung Quốc, tiếp tục coi trọng tăng cường phòng thủ ở khu vực tây nam như thành lập lực lượng giám sát bờ biển, thành lập trung đoàn không quân mới ở Naha, tăng cường năng lực tác chiến đổ bộ, tăng cường năng lực phòng không đảo, thiết lập lực lượng thường trực ở đảo Ishigaki, nơi rất gần Đài Loan…

Đây là lần thứ 6 cơ quan nghiên cứu dân sự Trung Quốc công bố hai báo cáo này, cũng là lần thứ năm đưa ra báo cáo bằng tiếng Anh. Trước đó, các báo cáo tương tự được đưa ra lần lượt vào các thời điểm 5/6/2012, 19/7/2013, 23/7/2014, 30/6/2015, 12/8/2016.

Năm nay, báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ bản tiếng Trung dài 22 trang, bản tiếng Anh dài 46 trang, khoảng 28.000 chữ. Báo cáo có 6 chương. Trong khi đó, báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản bản tiếng Trung dài 21 trang, bản tiếng Anh dài 33 trang, khoảng 17.000 chữ. Báo cáo có 9 chương.

Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc được thành lập ở Bắc Kinh ngày 5/1/2011, là tổ chức xã hội dân sự phi lợi nhuận, mang tính toàn quốc, tập hợp các chuyên gia, học giả, đoàn thể và các nhà hoạt động xã hội, tiến hành nghiên cứu các vấn đề quốc tế, nghiên cứu vấn đề Đài Loan và vấn đề văn hóa.

Tổ chức này được thành lập nhằm thông qua nghiên cứu, truyền bá và giao lưu văn hóa chiến lược của Trung Quốc, đóng góp cho thúc đẩy an ninh, ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phát triển hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan.

Biên đội tàu chiến Nhật Bản. Ảnh: People.
Biên đội tàu chiến Nhật Bản. Ảnh: People.