Triều Tiên kết án “gián điệp Mỹ” 10 năm tù khổ sai

Hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 29-4 cho biết Triều Tiên vừa kết án một "công dân Mỹ" 10 năm tù khổ sai vì tội làm gián điệp.
Ông Kim Dong-chul bị bắt tháng 10 năm ngoái. Ảnh: CNN
Ông Kim Dong-chul bị bắt tháng 10 năm ngoái. Ảnh: CNN

Bị cáo được xác định là Kim Dong-chul, doanh nhân Mỹ sinh tại Hàn Quốc. Ông Kim bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái khi đến thăm đặc khu kinh tế Rason ở Triều Tiên.

Vào tháng trước, người này xuất hiện trên truyền thông, thú nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Hàn Quốc. Ông Kim nói rằng Seoul đã trả tiền cho mình để “đánh cắp bí mật quân sự của Triều Tiên” nhưng người xúi giục lại là Washington.

Ngoài cáo buộc làm gián điệp, doanh nhân 62 tuổi còn bị khép tội “âm mưu lật đổ nhà nước”. Theo hãng tin KCNA (Triều Tiên), lúc bị bắt, ông Kim giấu một thanh USB chứa “bí mật quân sự và hạt nhân” trong người.

Triều Tiên khẳng định ông Kim là công dân Mỹ nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không thể xác nhận danh tính người này.

Trong quá khứ, Bình Nhưỡng cũng giam giữ một số công dân nước ngoài để tạo áp lực ngoại giao. Hồi tháng trước, Triều Tiên kết án sinh viên Mỹ Otto Warmbier 15 năm tù khổ sai về tội chống phá nhà nước. Warmbier trước đó vừa khóc vừa thừa nhận đã lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền từ một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Liên quan đến 2 vụ thử tên lửa tầm trung được cho là Musudan hôm 28-4, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuyên bố đang "chuẩn bị phản ứng thích hợp" dành cho Triều Tiên do vi phạm nghiêm trọng lệnh trừng phạt do Hội đồng thông qua ngày 2-3 vừa qua.

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric mô tả hành động của Bình Nhưỡng “cực kỳ đáng lo ngại”, đồng thời kêu gọi chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un chấm dứt các hành động khiêu khích và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của mình.

Trước đó hôm 28-4, trong một bình luận hiếm hoi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc - đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên – sẽ cam kết đảm bảo sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

“Trên cương vị một người hàng xóm, Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Khi một tình huống như vậy xảy ra, không bên nào được lợi” - ông Tập nhấn mạnh.

Theo BBC, Telegraph/NLĐ