Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai”

VietTimes – Với gia tài độ sộ, nhiều nhà triệu phú lập dị không đổ tiền vào những công trình cũng lập dị không kém. Những công trình kiến trúc dưới đây gây ấn tượng bởi thiết kế độc đáo, kỳ dị, từ dáng vẻ "méo mó" cho tới mang hình dáng con vật, đồ vật đủ kiểu. 

1.  "Nhà thờ gà" khổng lồ ở giữa rừng nhiệt đới Indonesia

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 1

Chôn sâu trong rừng nhiệt đới Indonesia là một cấu trúc rất kỳ lạ với hình dáng giống như một con gà khổng lồ. Tòa nhà được gọi là Gereja Ayam (Nhà thờ Gà), đây là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến ở vùng Magelang, Trung Java.

Nhiều tin đồn cho rằng tòa nhà kỳ lạ này được thiết kế để trở thành một nhà thờ, nhưng theo tỷ phú Daniel Alamsjah – cha đẻ của công trình , 67 tuổi, tiết lộ rằng khi ông đang làm việc tại Jakarta thì đột ngột nhận được một thông điệp thiêng liêng từ Chúa, xây dựng một phòng cầu nguyện hình con gà dưới trần thế.

Trong vòng sáu tháng, người dân địa phương đã bán cho ông 3.000 mét vuông đất trên ngọn đồi Rhema Hill với số tiền là hai triệu rupiah. Ông đã trả hết số tiền này trong bốn năm và bắt đầu xây dựng dự án mơ ước của mình vào năm 1994. Nơi đây mở cửa cho du khách của tất cả các tôn giáo đi đến để thờ tự.

Cũng theo Daniel, tòa nhà được sử dụng như một cơ sở để dùng làm nơi phục hồi cho trẻ em khuyết tật, người nghiện ma túy, và người gặp vấn đề về tinh thần. Tuy nhiên, tòa nhà phải đóng cửa năm 2000 do thiếu tiền, nhưng ngày nay nó vẫn là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Indonexia. Vị trí thanh bình và bí ẩn xung quanh tòa nhà cũng khiến nó trở thành nơi tuyệt vời để tổ chức đám cưới.

2.  Ngọn núi trên đỉnh tòa nhà 26 tầng

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 2

Một bác sĩ triệu phú kỳ dị người Bắc Kinh tên Zhang Biqing, đã xây dựng một ngọn núi tinh xảo trên mái của tòa nhà 26 tầng của mình. Zhang Biqing đã bỏ ra 6 năm mới hoàn thành công trình này không khác gì một ngọn núi tự nhiên, có cả cây cối, đá và cỏ, có thể cạnh tranh với bất kỳ nơi nghỉ dưỡng cao cấp nào. Đây thực sự là mảnh đất đẹp của đất nước nằm trên cảnh quan đô thị. Đáng tiếc, công trình của Zhang Biqing phải giãn tiến độ vì không được cấp phép, cuối cùng chính quyền địa phương đã ban hành lệnh phá bỏ công trình này.

3.  Hòn đảo theo chủ đề cướp biển

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 3

Hòn đảo cướp biển này được xây dựng bởi một triệu phú lập dị ở nước Anh. Đảo được xây dựng ở giữa hồ, gồm một quán rượu The Black Doubloon, một bến thuyền, một thác nước và một bãi biển. Thậm chí, trong cabin còn chứa một chiếc giường cướp biển được thiết kế đặc biệt.

Theo chủ sở hữu hòn đảo, ông xây công trình này xuất phát từ cảm hứng và tình yêu dành cho phim cướp biển. Ông còn mua cho mình một bộ trang phục cướp biển và mơ ước sống như những thần tượng của mình trong bộ phim Cướp biển Caribê.

4.  Bảy lâu đài theo phong cách Châu Âu

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 4

Một triệu phú Trung Quốc- Liu Chonghua tự nhận mình có sứ mệnh xây 100 lâu đài cổ tích. Ông làm  việc trong ngành công nghiệp ăn uống từ việc bán bánh nướng và dùng tiền này để xây dựng được bảy lâu đài ở Trung Quốc. Hiện nay ông đang có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư bất động sản lập dị của mình và muốn xây dựng một ngôi nhà giống như Windsor Castle ở tây nam thành phố Trùng Khánh.

Chonghua đã chi hơn 100 triệu nhân dân tệ xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình, và chúng đã trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch. Mọi người kéo đến lâu đài của Chonghua để chụp hình, và nhiều người tin rằng những dự án bất động sản mới táo bạo như thế này rất có giá trị.

5.  Xây dựng hàng rào cá cảnh quanh dinh thự

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 5

Năm 2005, một triệu phú người Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng hàng rào cá cảnh bao quanh biệt thự sang trọng. Thực chất đây là bể cá khổng lồ nuôi hàng trăm con cá cảnh, bạch tuộc khiến khu dinh thự trở nên nổi tiếng, thu hút du khác tới thăm. Dinh thực này là của tỷ phú Mehmet Ali Gokceo dài hàng trăm mét nằm cạnh bờ biển Aegean. Hàng rào thủy này có cấu trúc trong suốt liên thông với hệ thống đường ống dài 400 m chôn ngầm nên nước được thay đổi liên tục để giữ cho bể cá sạch sẽ.

Để đảm bảo rằng không ai đến gần để phá hỏng hàng rào sang trọng hoặc ăn cắp một số cá, chủ sở hữu thiết lập một mạng lưới giám sát của 17 máy ảnh nhận dạng khuôn mặt. Khách đến có thể xem, chụp ảnh và quay video nhưng nếu đến quá gần , chuông sẽ cảnh báo.

6.  Trụ sở công ty có hình tàu vũ trụ

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 6

Các văn phòng hiện đại của nhà phát triển game Trung Quốc NetDragon Websoft có hình dạng giống như tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng của Star Trek. Người sáng lập của công ty là Liu Dejian đã chi 600 triệu nhân dân tệ (150 triệu USD) xây dựng tòa nhà khoa học dài 260 m.

Công ty đảm bảo rằng họ đã nhận được giấy phép của chương trình truyền hình CBS để xây dựng công ty giống hình ảnh của phi thuyền. Kiến trúc nằm ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ USS Enterprise NCC-1701-E xuất hiện trong cả ba bộ phim Star Trek vào cuối những năm 1990 và 2000. Nó được xây dựng vào năm 2010 và được hoàn thành vào tháng 10/2014.

7.  Ngôi nhà hình chiếc giày

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 7

Vào năm 1948, đại tá Mahlon M. Haines, một nhà triệu phú kỳ lạ, đã xây dựng tòa nhà hình giày lớn nhất thế giới ở York County, Pennsylvania. Bị cáo buộc, Haines đã giao một kiến trúc sư làm việc cũ và bảo anh ta xây dựng ngôi nhà giày lớn nhất trên thế giới theo mô hình sau khi khởi động. Haines đã thuê một kiến trúc sư để xây dựng ngôi nhà hình chiếc giày lớn nhất trong thế giới. Vào thời điểm đó, Haines sở hữu 40 cửa hàng giày ở Pennsylvania và Maryland.

8.  Lâu đài cổ tích

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 8

Một ngôi nhà ở Connecticut được xây dựng giống như một lâu đài với giá khoảng 45 triệu USD. Lâu đài bắt đầu xây dựng vào năm 2001 và hoàn thành vào năm 2008. Được biết người bỏ tiền ra xây dựng tên Mark là chắt của một ông trùm thép Chicago.

Lâu đài nằm trên 75 mẫu đất, và đi kèm với một tháp pháo và hào nước xung quanh một hồ nước 30-acre. Theo Estately, lâu đài có 8 phòng ngủ, 8,5 phòng tắm, phòng massage... và từng có một vườn bách thú đã được xây dựng trong lâu đài này.

9.  Công trình Stonehenge thứ hai

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 9Nhập mô tả ảnh

Đó là công trình của tỷ phú lập dị người Ireland, Joe McNamara được xây dựng trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Ailen, hay còn gọi là bản sao Stonehenge. Công trình có tên Toxic Bank Anglo, cái tên liên quan đến hàng loạt cuộc phản đối chống lại Ngân hàng Anh-Ireland và việc chính phủ giải quyết khủng hoảng tài chính tại Ailen. Năm 2011, tỷ phú Joe McNamara, 42 tuổi đã cho xây dựng công trình này trên đỉnh đồi ở đảo Achill, chu vi gần 30 mét, với 39 hòn đá dựng đứng, thời gian lên kế hoạch và xây dựng hết 6 tháng mới hoàn thành. Tuy có lệnh phá bỏ của Hội đồng Hạt Mayo, nhưng McNamara tuyên bố lập luận cấu trúc được miễn áp dụng quy tắc quy hoạch bởi nó là một "khu vườn trang trí" nên vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

10.  Ngôi nhà gỗ cabin cao nhất thế giới

Triệu phú lập dị và 10 kiểu kiến trúc “có một không hai” ảnh 10

Nikolai Sutyagin, một cựu xã hội đen ở Nga, đã xây dựng ngôi nhà mà chắc chắn là không bình thường. Ngôi nhà có 13 tầng và cao 43 mét. Sutyagin tuyên bố ông chỉ có ý định xây dựng một ngôi nhà hai tầng lớn hơn so với các nước láng giềng của mình để chứng minh mình là người đàn ông giàu nhất của thành phố.

Mặc dù khó có thể nói cấu trúc mong manh và tuyệt vời này sẽ kéo dài bao lâu nữa, người ta phải thừa nhận rằng đây là một ngôi nhà bằng gỗ cực kỳ ấn tượng.