Trang trại điện gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới chính thức hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 15/11, Hywind Tampen, trang trại điện gió ngoài khơi nổi lớn nhất thế giới và là cơ sở đầu tiên của Na Uy chính thức hoạt động, lần đầu tiên cung cấp năng lượng cho lưới điện.
Hywind Tampen, trang trại điện gió ngoài khơi nổi lớn nhất thế giới của Na Uy.
Hywind Tampen, trang trại điện gió ngoài khơi nổi lớn nhất thế giới của Na Uy.

Doanh nghiệp điện khổng lồ Na Uy Equinor đã xây dựng, phát triển và sẽ vận hành Hywind Tampen, trang trại điện gió ngoài khơi xa với 11 tuabin 8,6 megawatt (MW). Cơ sở sản xuất điện gió nằm cách bờ biển Na Uy khoảng 140 km (87 dặm) ở độ sâu nước từ 260 đến 300 mét (853 đến 984 feet).

7 trong số 11 tuabin của trang trại điện gió dự kiến sẽ đi vào khai thác sử dụng trong năm 2022. 4 tuabin cuối cùng đã được lắp ráp vào mùa thu và sẽ được lắp đặt lên cột năm 2023, khi thời tiết cho phép.

Đây cũng sẽ là trang trại điện gió nổi đầu tiên trên thế giới cung cấp năng lượng cho những giàn khoan dầu khí ngoài khơi.

Hywind Tampen là nền tảng thử nghiệm để phát triển hơn nữa công nghệ điện gió nổi, nghiên cứu đánh giá việc sử dụng các tuabin mới và lớn hơn, phương pháp lắp đặt, neo đậu đơn giản hóa, cấu trúc phụ bê tông và tích hợp giữa các hệ thống phát điện dầu khí và điện gió.

Dự án 94,6 MW, trị giá 488 triệu euro (522 triệu USD) sẽ cung cấp điện cho các mỏ dầu khí Snorre và Gullfaks ở Biển Bắc Na Uy. Trang trại dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu điện năng hàng năm của năm khu mỏ dầu khí trên biển.

Equinor khẳng định, Hywind Tampen sẽ giảm nhu cầu về năng lượng khí đốt sản xuất trong nước và "do đó giảm lượng khí thải hàng năm từ các mỏ khí đốt khoảng 200.000 tấn CO2, tương đương với lượng khí thải từ 100.000 phương tiện cơ giới đường bộ".

Na Uy là quốc gia dẫn đầu thế giới về ô tô điện bình quân đầu người. Na Uy đang lên kế hoạch thiết lập các trang trại điện gió, sản xuất đến 30 GW điện năng ngoài khơi vào năm 2040. Quốc gia Scandinavi này cũng là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu. Công nghiệp dầu khí chiếm khoảng 40% doanh thu xuất khẩu của Na Uy và 14% tổng sản phẩm quốc nội.

Chính phủ Na Uy cho biết tuyên bố đặt mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải ròng của đất nước vào năm 2030 so với mức năm 1990. Dự kiến này phù hợp với các mục tiêu của EU, nhưng không giống như các nước láng giềng, Na Uy tuyên bố tiến trình chuyển sang năng lượng sạch sẽ diễn ra từ từ và không có ý định từ bỏ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí.

Theo Electrek