Top 10 quốc gia có nhiều khách du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa

Top 10 quốc gia có nhiều khách du lịch đến Nha Trang nghỉ dưỡng là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Anh, Nhật, Hà Lan, Tây Ban Nha và Italia; trong đó có 5 quốc gia thuộc châu Âu và 3 quốc gia thuộc châu Á
Khách du lịch quốc tế trên đường phố Nha Trang ảnh: Bảo Chân
Khách du lịch quốc tế trên đường phố Nha Trang ảnh: Bảo Chân

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 10, ngành du lịch địa phương đã đón gần 4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm hơn 25%. Top 10 quốc gia có nhiều khách du lịch đến Nha Trang nghỉ dưỡng là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Anh, Nhật, Hà Lan, Tây Ban Nha và Italia. Trong đó, có 5 quốc gia thuộc châu Âu và 3 quốc gia thuộc châu Á. Trung Quốc dẫn đầu với 450.000 lượt khách và Italia xếp thứ 10 với hơn 5.400 lượt khách.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch quốc tế, với giải thưởng Travellers’choice awards - 10 điểm du lịch mới hấp dẫn hàng đầu của châu Á (năm 2015), thành phố biển Nha Trang đã và đang tiếp tục nhận được phản hồi tích cực của khách du lịch toàn cầu.  

Trước đây, mùa đón khách du lịch quốc tế đến Nha Trang thường bắt đầu từ đầu mùa Thu năm nay đến cuối mùa Xuân năm sau, nhưng 3 năm gần đây, với sự xuất hiện của “làn sóng” khách du lịch nghỉ Hè đến từ Trung Quốc, thành phố biển quanh năm đầy ắp khách. 

Gần 975.000 lượt khách quốc tế đến Nha Trang với thời gian lưu trú bình quân 3,47 ngày; phân khúc thị trường khách du lịch quốc tế chiếm ưu thế vượt trội so với thời gian lưu trú bình quân của khách nội địa chỉ 2,26 ngày. Và dĩ nhiên, mức độ chi tiêu của khách quốc tế so với khách nội địa cũng cao hơn  nhiều. Thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa tính đến ngày 30.10 cho thấy, tổng doanh thu của toàn ngành đạt gần 7.100 tỷ đồng, riêng doanh thu lưu trú đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Xếp theo thứ tự từ trên xuống, top 10 quốc gia có nhiều khách du lịch đến Nha Trang nghỉ dưỡng là Trung Quốc: hơn 450.000 lượt, Nga: xấp xỉ 195.000, Hàn Quốc : hơn 42.000 , Úc:  hơn 26.000 , Mỹ: hơn 23.000, Anh : gần 14.500, Nhật Bản: hơn 11.500, Hà Lan: gần 8.000, Tây Ban Nha: xấp xỉ 5.500 và Italia: hơn 5.400.

Điều đáng lưu ý là nhóm khách du lịch đến từ gần 20 quốc gia  và vùng lãnh thổ thuộc châu Á chiếm tỷ lệ hơn 60% tổng số lượt khách quốc tế lưu trú tại Nha Trang; trong khi đó số lượng khách đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Âu chiếm tỷ lệ hơn 30%. Biểu đồ tăng trưởng của ngành du lịch Khánh Hòa trong vòng 10 tháng đã qua ghi nhận số lượng khách du lịch đến từ Thái Lan, Hồng Kông, Ấn Độ…tăng đột biến và khách du lịch Nga tiếp tục tăng ổn định.