Tổng thống Zelensky thông qua luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài làm sĩ quan quân đội

Bộ luật mới được công bố nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân sự chỉ huy trong lực lượng vũ trang Ukraine.
Một lính đánh thuê nước ngoài cầm cờ Ukraine (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký duyệt bộ luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài làm sĩ quan trong quân đội nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, đã thông qua dự luật vào ngày 10/10. Trong hôm 25/10, nó đã được ông Zelensky ký thành luật, theo trang web của chính phủ Ukraine.

Động thái này đồng nghĩa với việc những người nước ngoài có hợp đồng với quân đội Ukraine giờ đây không chỉ có thể trở thành binh nhì hoặc trung sĩ mà còn có các vị trí quyền lực trong quân đội, bất kể quốc tịch của họ.

Khi luật này được thảo luận vào tháng 9, Phó Chủ tịch ủy ban Quốc hội về an ninh, quốc phòng và tình báo, Egor Chernev, giải thích rằng luật này là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu sĩ quan chỉ huy trong lực lượng vũ trang.

"Tất cả chúng ta đều hiểu tình hình hiện tại của lực lượng sĩ quan. Có rất nhiều vấn đề. Quả thực, chúng ta đang bị thiếu hụt sĩ quan", ông Chernev nói với đài truyền hình Quốc hội vào thời điểm đó. Ông nhấn mạnh rằng các cựu sĩ quan nước ngoài đang rất quan tâm đến việc gia nhập lực lượng Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trong một bài đăng trên Telegram hôm hôm 26/10 rằng ông Zelensky đã ký luật “để các chỉ huy nước ngoài có thể kết liễu người Ukraine một cách tích cực hơn, bằng cách ném họ vào các cuộc tấn công kiểu nướng quân”.

“Một [sĩ quan] Ukraine có thể còn cảm thấy hối tiếc cho một công dân Ukraine khác và không đẩy anh ta vào chỗ chết. Nhưng đây không phải là thứ mà ông Zelensky được trả tiền để làm”, bà viết.

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 13.387 lính đánh thuê từ nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev bắt đầu vào tháng 2/2022. Hầu hết trong số họ đến từ Ba Lan (2.960), Georgia (1.042), Mỹ ( 1.113), Canada (1.005) và Vương quốc Anh (822).

Theo Bộ này, ít nhất 5.962 người lính đó đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga.

Mùa xuân năm nay, đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, tổn thất gia tăng và thất bại quân sự trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và siết chặt các quy định về chiêu mộ binh sĩ, buộc những tân binh tiềm năng phải báo cáo cho văn phòng nghĩa vụ quân sự để "xác nhận dữ liệu", thường là được chuyển thẳng ra tiền tuyến.

Nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội trong những tháng gần đây cho thấy cảnh sát Ukraine cố gắng bắt người dân trên đường phố, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm để gia nhập quân đội.