Cựu Tổng thống Nga cảnh báo về "màn pháo hoa" tại nhà máy vũ khí Đức ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức vừa xác nhận ra mắt cơ sở sản xuất đầu tiên lãnh thổ Ukraine.

Xe tăng Leopard 2 tại nhà máy sản xuất vũ khí mới của nhà thầu quốc phòng Đức Rheinmetall vào ngày 122/2024 tại Unterluess, Đức (Ảnh: Getty)
Xe tăng Leopard 2 tại nhà máy sản xuất vũ khí mới của nhà thầu quốc phòng Đức Rheinmetall vào ngày 122/2024 tại Unterluess, Đức (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ có màn “bắn pháo hoa” tại cơ sở sản xuất vũ khí của Rheinmetall ở Ukraine sau khi công ty này thông báo rằng một trong những nhà máy sản xuất của họ, được xây dựng để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, đã đi vào hoạt động.

Nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức đã hoàn tất kế hoạch thành lập liên doanh với tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom thuộc sở hữu nhà nước Ukraine vào đầu năm nay để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Là một phần của thỏa thuận hợp tác, Rheinmetall, công ty sản xuất nhiều loại vũ khí bao gồm cả xe tăng Leopard, tuyên bố sẽ xây dựng 4 nhà máy trên lãnh thổ Ukraine.

Moscow đáp lại thông báo này, cảnh báo rằng những cơ sở như vậy được coi là “mục tiêu hợp pháp” cho các cuộc tấn công của Nga.

Trong hôm 26/10, giám đốc của Rheinmetall, Armin Papperger, xác nhận rằng “mọi việc đang tiến triển” ở Ukraine và “nhà máy đầu tiên đã sẵn sàng”.

“Chúng tôi có nhiều kế hoạch tốt. Nhà máy đầu tiên đã đi vào hoạt động”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức TSN của Ukraine. “Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine là đối tác của chúng tôi”.

“Hiện tại, chúng tôi có cơ sở sản xuất và cơ sở bảo trì. Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ có xe chiến đấu bộ binh Lynx hiện đại đầu tiên ở Ukraine. Hiện tại, chúng tôi đang bảo dưỡng các phương tiện chiến đấu bộ binh cũng như xe tăng chiến đấu chủ lực”, ông nói thêm và lưu ý rằng liên doanh đã chứng tỏ được hiệu quả.

Ông Medvedev, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, bình luận về diễn biến này, ám chỉ rằng nhà máy mới được xây dựng sẽ là mục tiêu của quân đội Nga.

“Công ty Rheinmetall của Đức đã khai trương nhà máy quân sự đầu tiên trong số 4 nhà máy ở Ukraine. Như đã hứa trước đó, chúng tôi háo hức chờ đợi một “màn bắn pháo hoa” ăn mừng của Nga ngay tại địa điểm sản xuất”, ông nói trong một bài đăng trên X và kênh Telegram của mình, kèm theo thông điệp là một đoạn video ngắn về một vụ nổ.

Rheinmetall trước đó đã tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã “cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh” và tăng gần gấp đôi lợi nhuận hoạt động của công ty trong nửa đầu năm 2024. Công ty dự kiến ​​​​sẽ nhận được đơn đặt hàng vượt quá 60 tỷ euro (64,8 tỷ USD) vào cuối năm nay.

Moscow đã nhiều lần tố cáo sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột, cho rằng những nỗ lực hỗ trợ Kiev chỉ mang lại lợi ích cho tổ hợp công nghiệp-quân sự gây thiệt hại cho người nộp thuế ở EU và Mỹ. Nga khẳng định rằng không có khoản viện trợ quân sự nào cho Ukraine sẽ thay đổi được kết quả của cuộc xung đột và sẽ chỉ kéo dài cuộc giao tranh.