
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga đang "đơn độc" đối đầu với phương Tây trong một cuộc chiến mà ông gọi là "chiến tranh sinh tồn", đồng thời cáo buộc phương Tây từ lâu đã âm mưu chia cắt và làm suy yếu nước Nga.
Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bộ phim tài liệu có tựa đề “Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm”, do kênh truyền hình Rossiya-1 thực hiện và phát sóng hôm 4/5. Bộ phim đánh dấu 25 năm kể từ khi ông Putin lần đầu tiên nhậm chức Tổng thống Nga vào ngày 7/5/2000.
Trong phim, Tổng thống Nga có cuộc trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin về nhiều chủ đề, từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đến căng thẳng sâu rộng hơn giữa Moscow và phương Tây.
“Về cơ bản, Nga đang đơn độc đối đầu với phương Tây tập thể. Điều này đòi hỏi một thái độ nghiêm túc đối với khả năng diễn biến của tình hình trong bối cảnh hiện tại”, ông Putin nói.
Theo nhà lãnh đạo Nga, từ đầu những năm 2000, phương Tây đã có những hành động “xảo quyệt”, “nói một đằng, làm một nẻo” trong quan hệ với Nga. Việc các nước phương Tây phớt lờ cảnh báo từ Moscow, không công nhận đầy đủ chủ quyền của Nga và không tôn trọng các lợi ích quốc gia của nước này, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay, ông Putin nhấn mạnh.
“Thế giới 'văn minh' đó đã cho rằng Nga đã suy yếu, rằng nước Nga lịch sử – Liên Xô – đã sụp đổ, và phần còn lại cần phải bị kết liễu. Trong số đó, Liên bang Nga là phần lớn nhất và cũng cần bị chia cắt thành 4 đến 5 mảnh. Tôi là người chịu trách nhiệm cho tương lai của đất nước. Tất nhiên, tôi bắt đầu hành động để điều đó không bao giờ xảy ra”, ông Putin khẳng định.
Moscow nhiều lần tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine thực chất là một “cuộc chiến ủy nhiệm” của phương Tây nhằm vào Nga, trong đó người Ukraine bị sử dụng như “bia đỡ đạn”. Các quan chức Nga cáo buộc Mỹ và các cường quốc phương Tây đã cố tình làm gia tăng căng thẳng bằng cách phớt lờ các quan ngại an ninh của Moskva, đặc biệt là việc NATO mở rộng sang phía đông và tăng cường hợp tác quân sự với Ukraine.
“Cuối cùng, Nga và phương Tây tập thể bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tồn”, ông Putin nhấn mạnh và cho rằng nhiều lãnh đạo phương Tây hiện đã công khai thừa nhận điều đó. Tháng 3 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio gọi xung đột ở Ukraine là “một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân – Mỹ hỗ trợ Ukraine, và Nga”, đồng thời kêu gọi phương Tây từ bỏ chiến lược “ủng hộ Kiev cho đến khi nào còn có thể” mà ông cho là không có lối ra.

Lãnh đạo Chechnya công bố video phá tan đợt tấn công mới của Ukraine vào vùng Kursk

Ông Medvedev cảnh báo không ai có thể đảm bảo an toàn cho Kiev nếu Ukraine tấn công Moscow
