Tổng thống Trump: ‘Nhiều công ty sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam’

VietTimes -- Đêm qua, 13/5, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một loạt bình luận về thiệt hại của Trung Quốc khi không đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ, trong số đó có lời cảnh báo rằng các doanh nghiệp sẽ rời bỏ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác nhằm tránh bị đánh thuế cao từ chính sách của ông chủ Nhà Trắng.
Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít-tinh MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) ở Grand Rapids, Mich ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít-tinh MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) ở Grand Rapids, Mich ngày 28 tháng 3 năm 2019.

“Không có lý do gì để người tiêu dùng Hoa Kỳ phải trả thuế quan có hiệu lực đối với Trung Quốc ngày nay. Điều này đã được chứng minh gần đây, chỉ có 4 điểm được trả bởi Hoa Kỳ, 21 điểm được trả bởi Trung Quốc, vì Trung Quốc trợ cấp sản phẩm ở mức độ lớn như vậy.”

“Ngoài ra, thuế quan hoàn toàn có thể tránh được nếu bạn mua [sản phẩm] từ quốc gia không bị đánh thuế, hoặc bạn mua sản phẩm [được sản xuất] bên trong Hoa Kỳ (ý tưởng tốt nhất). Đó là mức thuế quan bằng 0. Nhiều công ty bị đánh thuế sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác ở châu Á. Đó là lý do tại sao Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận (thương mại với Mỹ)!” 

Tổng thống D. Trump viết
Tổng thống D. Trump viết

“Sẽ không có ai còn ở lại Trung Quốc để [họ] làm ăn cùng. [Điều đó] rất tệ cho Trung Quốc, rất tốt cho Hoa Kỳ! Nhưng Trung Quốc đã tận dụng lợi thế của Hoa Kỳ trong rất nhiều năm qua, khiến họ đang dẫn trước (các tổng thống [tiền nhiệm] của chúng ta đã không làm việc này). Do đó, Trung Quốc không nên trả đũa – sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi!”

Tổng thống D. Trump viết
Tổng thống D. Trump viết

Vài giờ sau khi viết trên Twitter, mỗi câu bình luận trên của Tổng thống Trump nhận được hàng chục ngàn lượt thích, khoảng chục ngàn lượt chia sẻ.

Kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào hôm thứ Sáu (11/5), ông liên tiếp đề cập đến Trung Quốc trong những bình luận trên mạng xã hội Twitter.

Trước khi viết những tuyên bố trên, Tổng thống Trump còn đề cập: “Quý đầu tiên GDP đạt 3,2%, tốt ngoài kỳ vọng, điều đó được trợ giúp rất nhiều bởi tiền thuế từ Trung Quốc. Một số người không hiểu điều đó!”

Tổng thống D. Trump viết
Tổng thống D. Trump viết

Ông cũng viết: “Tôi nói chuyện cởi mở với Chủ tịch Tập và tất cả những người bạn của tôi ở Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ bị tổn thương nặng nề nếu các vị không đạt được thỏa thuận vì các công ty sẽ buộc phải rời Trung Quốc sang các nước khác. Hàng hóa Trung Quốc sẽ trở nên quá đắt. Các vị đã có một thỏa thuận tuyệt vời, gần như đã hoàn tất, thế mà các vị lại rút lui!

Tổng thống D. Trump viết
Tổng thống D. Trump viết

Sáng thứ Hai (13/5) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump bình luận trên Twitter rằng: “Trung Quốc đang NẰM MƠ rằng Joe Biden ngái ngủ, hay bất kỳ ai khác, trúng cử (tổng thống Mỹ) năm 2020. Họ THÍCH bóc lột nước Mỹ!”

Một ngày trước đó, ông viết: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cảm thấy họ bị đánh rất đau trong cuộc đàm phán gần đây”.