Tổng thống Syria đột nhiên ra lệnh thành lập chính phủ mới

Tổng thống Assad đã chỉ định Bộ trưởng Khamis làm thủ tướng của chính phủ mới, thay cựu Thủ tướng Waerl al-Halqi.
Ông Bashar al-Assad.
Ông Bashar al-Assad.

Hãng thông tấn SANA đưa tin ngày 22/6 Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Điện lực Emad Khamis thành lập chính phủ mới. 

Theo THX, ông Assad đã chỉ định Bộ trưởng Khamis làm thủ tướng của chính phủ mới, thay cựu Thủ tướng Waerl al-Halqi.

Việc thành lập chính phủ mới diễn ra vài tuần sau khi Quốc hội Syria được bầu. Theo luật pháp Syria, chính phủ mới phải được thành lập trong vòng 40 ngày sau tổng tuyển cử. Đây sẽ là chính phủ mới thứ 6 được thành lập dưới thời Tổng thống al-Assad.

Theo Vietnamplus