Tổng thống Putin tung ra loạt cảnh báo sắc lạnh cho NATO về xung đột Ukraine

VietTimes – Tổng thống Nga đã thảo luận về việc xung đột Ukraine bắt đầu như thế nào và có thể kết thúc ra sao với các cơ quan truyền thông nước ngoài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo với các hãng truyền thông nước ngoài (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách ông nhìn nhận nguồn gốc của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng có thể dẫn đến đâu, cũng như triển vọng hòa bình và những tin đồn về một cuộc chiến tranh toàn diện với NATO.

Những nhận định này được đưa ra trong cuộc họp báo kéo dài hơn3 giờ đồng hồ với đại diện các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF) hôm 5/6.

Tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Putin lập luận rằng cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền dân cử ở Kiev vào năm 2014.

“Mọi người đều tin rằng Nga đã bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng không ai – tôi muốn nhấn mạnh điều này – không ai ở phương Tây, ở châu Âu, muốn nhớ lại thảm kịch này đã bắt đầu như thế nào. Nó bắt đầu bằng một cuộc đảo chính ở Ukraine – một cuộc đảo chính vi hiến”, ông nói.

Ông Putin lập luận rằng tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đang bị nghi ngờ, vì theo luật pháp Ukraine, quyền lực của ông đáng lẽ phải được chuyển giao cho Quốc hội nước này sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào tháng trước.

Ông cho rằng những người ủng hộ phương Tây có thể “dung thứ” và giữ ông Zelensky ở lại đủ lâu để thực hiện các chính sách không được sự ủng hộ của người dân - như hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 - sau đó phế truất ông ta, có thể sớm nhất là vào mùa Xuân năm sau. “Họ có nhiều ứng cử viên để thay thế ông ta”, ông Putin nói.

Những tuyên bố “ngớ ngẩn” của NATO

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của NATO để chống lại một “cuộc xâm lược” có thể xảy ra của Nga, ông Putin cho rằng các chính phủ phương Tây đang nêu lên những lo ngại sai lầm một cách vô lý để giúp duy trì quyền bá chủ toàn cầu của họ.

“Hãy nhìn xem, có người đã tưởng tượng rằng Nga muốn tấn công NATO”, ông nói. “Ai đã nghĩ ra điều vô lý này, thứ ngớ ngẩn này?”

Các biện pháp “bất đối xứng” xuất hiện

Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ và các thành viên NATO khác cung cấp tên lửa tầm xa nhắm sâu vào lãnh thổ Nga. Ông cảnh báo rằng sự leo thang như vậy có thể gây phản tác dụng đối với phương Tây khi Moscow cân nhắc các biện pháp.

“Nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự, tấn công lãnh thổ của chúng tôi…tại sao chúng tôi không nên cung cấp vũ khí tương tự cho những khu vực trên thế giới, nơi mà chúng sẽ được sử dụng để tấn công các địa điểm nhạy cảm của những quốc gia này?”, ông Putin hỏi. “Chúng tôi có thể phản ứng một cách bất đối xứng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”.

Xung đột Ukraine có thể kết thúc như thế nào?

Ông Putin cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách ngăn chặn dòng vũ khí tới Kiev. Ông nói với các nhà báo rằng ông đã nhận được một lá thư từ ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng, và lập luận rằng cuộc xung đột sẽ chấm dứt trong vòng 2-3 tháng nếu việc vận chuyển đạn dược bị cắt đứt.

Các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng những nước phương Tây ủng hộ Ukraine chỉ đang kéo dài cuộc xung đột mà không thể thay đổi kết quả.

Bầu cử Mỹ mang lại rất ít hy vọng

Ông Putin cho biết Nga không kỳ vọng vào những thay đổi chính sách sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ngay cả khi ông Biden thua đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, mối quan hệ với Moscow có thể sẽ vẫn đối kháng.

“Về cơ bản, chúng tôi không quan tâm (ai thắng)”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Putin nói thêm, chính quyền Biden đang phá hủy hệ thống chính trị Mỹ bằng cách sử dụng tòa án để truy tố ông Trump.

“Họ đang tự đốt cháy mình từ bên trong”, ông nói và thêm rằng trong mọi trường hợp, chính quyền mới của Mỹ đều sẽ phải từ bỏ sự tập trung của họ vào “chủ nghĩa tự do toàn cầu” và quyền bá chủ – thay vào đó ưu tiên lợi ích của người dân Mỹ – để tạo ra một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại.

“Không ai ở Mỹ quan tâm đến Ukraine”, ông Putin nói. “Họ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của Mỹ. Họ không chiến đấu vì Ukraine; họ đang đấu tranh cho sự lãnh đạo của họ trên thế giới. Họ không muốn Nga thành công, chiếm ưu thế, vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho sự lãnh đạo của Mỹ”.

Quan hệ với Đức trở nên lạnh nhạt

Ông Putin cũng vẽ ra một bức tranh ảm đạm về mối quan hệ giữa Nga với Đức. Ông nói, việc Berlin cung cấp xe tăng và tên lửa cho Kiev đã phá hủy mối quan hệ Nga-Đức và việc cung cấp vũ khí tầm xa cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến “những vấn đề rất nghiêm trọng”.

Putin tuyên bố Đức đã cho phép Mỹ tàn phá nền kinh tế của mình bằng cách cho nổ tung đường ống khí đốt Nord Stream và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông nói thêm rằng Mỹ cũng kiểm soát luồng thông tin ở Đức. “Không ai cố gắng bảo vệ lợi ích của Đức. Ai đó phải nghĩ đến lợi ích của họ”, ông nói.

Theo RT